Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

MU mua sắm “điên loạn”: Lỗ 186 triệu euro, hiệu quả kém xa Man City

MU đã chi ra tổng cộng hơn 350 triệu euro trong nhiệm kỳ của HLV Jose Mourinho. Đây là con số chưa từng có trong lịch sử “Quỷ đỏ”, ngay cả giai đoạn của Louis van Gaal cũng không.

Video Sanchez tỏa sáng, MU đánh bại Huddersfield:

Kỳ chuyển nhượng mùa đông 2018, MU hoàn tất bom tấn Alexis Sanchez. Trên danh nghĩa, đây là bản hợp đồng 0 đồng, bởi lẽ “Quỷ đỏ” đổi ngang Henrikh Mkhitaryan. Dù vậy, để có sự phục vụ của Sanchez, MU vẫn phải chi ra hàng trăm triệu bảng, bao gồm lương thưởng chi trả cho ngôi sao ngươi Chile cũng như khoản tiền lót tay cho các siêu cò.

MU mua sắm “điên loạn”: Lỗ 186 triệu euro, hiệu quả kém xa Man City - 1

MU đã chi quá nhiều tiền để mua sắm cầu thủ

Nhưng như đã nói, trên dan nghĩa MU vẫn không chi ra đồng nào trong tháng 1. Thế nhưng chỉ ở 2 phiên chợ gần nhất, thống kê cho thấy MU đã sử dụng tổng cộng 197 triệu euro để mua sắm cầu thủ, bao gồm phiên chợ hè 2017 và mùa đông 2018. Trên bình diện châu Âu, MU xếp thứ ba trong danh sách các đội bóng bạo chi nhất. “Quỷ đỏ” chỉ kém Paris Saint-Germain - đội đã chi ra 418 triệu euro và Man City (355 triệu euro).

Chi ra 197 triệu euro, nhưng theo chiều thu về, MU chỉ nhận được 11 triệu euro từ việc bán cầu thủ. Điều đó có nghĩa, chi tiêu ròng của “Quỷ đỏ” lên tới 186 triệu euro. Ngược lại, dù Man City chi nhiều hơn nhưng thông qua việc bán cầu thủ, đội chủ sân Etihad cũng gỡ lại 109 triệu euro. Bởi vậy, ngân sách của Man City dành cho mua sắm trên thực tế “chỉ” là 246 triệu euro.

Chênh lệch trong mua sắm cầu thủ của Man City và MU trong 2 phiên chợ hè gần nhất là 60 triệu euro. Và thực ra, sự chênh lệch này chỉ đến vào mùa đông năm nay, sau khi Man City chiêu mộ trung vệ Aymeric Laporte từ Bilbao. Nhưng giới chuyên gia thấy gì từ sự chênh lệch trong mua bán cầu thủ của MU và Man City? Rõ ràng Man xanh đang sử dụng đồng tiền thông minh hơn rất nhiều so với đội bóng cùng thành phố. Nếu được chi thêm 60 triệu euro để sở hữu ngôi đầu bảng, chắc chắn giới chóp bu MU sẽ không tiếc tiền.

MU mua sắm “điên loạn”: Lỗ 186 triệu euro, hiệu quả kém xa Man City - 2

Nếu không mua Laporte, chi tiêu ròng cho mua sắm cầu thủ của MU và Man City như nhau

Vào thời điểm này, khoảng cách về điểm số giữa MU và Man City ở giải Ngoại hạng Anh lên tới 13 điểm. Man City cũng đã lọt vào chung kết League Cup, trở thành con ngáo ộp ở Champions League. Dưới thời HLV Pep Guardiola, các cầu thủ thi đấu thêu hoa dệt gấm, cống hiến lối chơi tấn công làm mê hoặc NHM. Ngược lại, đội quân của Jose Mourinho xù xì, lối chơi nhàm chán và hiện gần như chẳng còn cơ hội nào để cạnh tranh ngôi vương Ngoại hạng Anh.

Và thực ra, nếu không mua Laporte thì tổng số tiền mà MU và Man City chi ra để mua sắm cầu thủ trong 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất là tương đương nhau. Nhưng hiệu quả, như đã nói, khác xa nhau. Không mua Laporte, Man City vẫn cứ hơn MU 13 điểm.

MU mua sắm “điên loạn”: Lỗ 186 triệu euro, hiệu quả kém xa Man City - 3

Pep Guardiola sử dụng đồng tiền thông minh hơn Mourinho

Chưa hết, cách Man City sử dụng đồng tiền khôn ngoan hơn MU còn thể hiện ở khía cạnh khác. Mùa giải 2016/17, quỹ lương của MU cao thứ hai trong số các CLB châu Âu, chỉ kém Barcelona và “ăn đứt” các đại gia khác như Chelsea, Man City, Real hay PSG. Sau mùa này, với sự hiện diện của Alexis Sanchez - cầu thủ hưởng lương 450.000 bảng/tuần, cùng với Romelu Lukaku (200.000 bảng/tuần), Victor Lindelof hay Nemanja Matic, quỹ lương của “Quỷ đỏ” sẽ còn tăng lên.

Nếu tính cả khoản ngân quỹ dành cho chuyển nhượng cũng như khoản lương trả cho các ngôi sao, sự chênh lệch của MU và Man City gần như bằng 0. Và điều đó lý giải tại sao Pep Guardiola được mệnh danh là HLV xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại, còn Jose Mourinho thì không.
 

Alexis Sanchez về MU
Theo bạn Sanchez có thể tỏa sáng ở MU?

Thảm họa MU: De Gea ghen tị với Sanchez, Pogba “hạch sách” lương siêu khủng

MU phá vỡ rất nhiều quy tắc để ký hợp đồng với Alexis Sanchez, khiến De Gea ghen tị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN