Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Đám trẻ nhà bầu Đức: Đá trước những áp lực

Lượt đi xếp hạng 12/14 nhờ hơn Đồng Nai (hạng 13) ở chỉ số phụ (cùng 9 điểm), lứa trẻ HAGL đang đứng trước áp lực với chuỗi 8 trận không thắng. Họ sẽ đứng lên như thế nào?

Bầu Đức đã “mở khóa” cho đội quân trẻ của mình và cho cả HLV Guillaume rằng cứ chơi thoải mái đi và sẵn sàng xuống hạng, đồng thời sẽ không thay HLV. Vậy 13 trận còn lại của lượt về sẽ không phải là 13 trận chung kết mà là 13 trận để đám trẻ trở lại với bản sắc của mình và lớn dần lên? Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng dù bầu Đức đã mở lời như thế, nhưng cũng rất khó để các cầu thủ trẻ vượt qua những rào cản tại V-League mà có thể chính ông bầu của họ cũng không ngờ đến.

Vì sao các CLB “quây” HAGL đá?

Hoàn cảnh lứa cầu thủ trẻ này giống với đội Thể Công những năm 1990 khi ông trưởng đoàn vừa tuyên bố mỗi trận đấu của Thể Công là một trận chung kết và sẽ chơi hết ga bằng sức của mình. Kết quả là mùa bóng đấy Thể Công bị các đội vây lại “đánh hội đồng” khiến suýt rớt hạng.

Đám trẻ nhà bầu Đức: Đá trước những áp lực - 1

HAGL đang bị "quây"?

HAGL ở lượt đi rõ ràng là đang bị “vây đánh”. Họ bị “đánh” vì sự cao ngạo của một ông bầu cũng có, vì sự ganh ghét của nhiều đội cũng có. Thậm chí là vì sự nóng mặt lẫn tổn thương của các đội còn lại khi nhìn về đội bóng của ông Phó Chủ tịch VFF cũng không sai.

Bầu Đức khi nhận lời làm Phó Chủ tịch VFF để “giúp bạn” Lê Hùng Dũng chắc chắn đã không lường trước được hàng loạt sự kiện và cả sự cố dẫn dây theo. Ông ngồi vào ghế Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính và trong khi chưa giúp cho các CLB hướng ra trong việc tìm nguồn thì lại tuyên bố xanh rờn là mỗi năm một CLB chỉ cần mười mấy tỉ đồng là đủ để tồn tại và tham dự một mùa V-League được rồi.

Lời nói trên của bầu Đức khi ông đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ được cả nước yêu mến vô tình đã làm tổn thương đến những người làm bóng đá mà điển hình là người trực tiếp điều hành các CLB. Bầu Đức có thể khi phát biểu đã không có ý gì, nhưng rõ ràng ông chưa cân, đong, đo, đếm chi tiết từng khoản. Chẳng hạn với lứa U19 lên khoác áo HAGL đá V-League, ông đã không mất một đồng chuyển nhượng và mua cầu thủ nên cả giải chỉ phải lo tiền ăn, ở và di chuyển. Trong khi đó các đội còn phải có quỹ đầu tư, mua cầu thủ cộng thêm. Số tiền mà các CLB nhọc nhằn đi xin tài trợ, xin địa phương và xoay đủ mọi nguồn để mỗi năm có từ 30-40 tỉ đồng. Số tiền đấy vốn không dễ kiếm nhưng khi nghe bầu Đức nói mỗi năm chỉ cần mười mấy tỉ thì nhiều địa phương và nhà tài trợ đã có ý định cắt của các đội bởi bị cho là đầu tư quá mức cho các CLB đốt tiền.

Trận nào cũng phải “đá như chung kết”

Chính sự vô tình và hiểu lầm đấy khiến đội bóng của bầu Đức bị “ghét”. Chưa kể là việc truyền thông “bơm” vào các cầu thủ trẻ của bầu Đức nhiều quá, cộng với những bước tính của bầu Đức với Chủ tịch VFF đã có lúc bộc lộ việc bỏ hết phần hiện tại của các đội mà chỉ chăm chăm vào lứa “gà nòi” của bầu Đức và xem đấy là tất cả khiến nhiều đội, nhiều CLB ganh tị.

Tư tưởng có thể thua những đội khác nhưng không thể thua đội của bầu Đức là có thật. Thế là các cầu thủ trẻ của bầu Đức “học việc” ở V-League vốn đã khó, nay lại phải căng ra đá với 13 đội còn lại theo kiểu trận nào cũng là trận chung kết. Thậm chí là các đội bóng còn lại nhiều khi sẵn sàng “ém sức”, hoặc để dành chỉ để tập trung đá hết mình hết lực với quân HAGL.

13 trận lượt đi có những lúc quân của bầu Đức phải đá theo kiểu “bị hội đồng” là có thật và đấy là lý do cuộc chơi của họ ở V-League gặp nhiều khó khăn chồng chất.

Đám trẻ nhà bầu Đức: Đá trước những áp lực - 2

HAGL vừa thua đậm 1-4 trước B.Bình Dương

Việc HAGL sẽ đá thế nào trong 13 trận còn lại bây giờ là điều nhiều người quan tâm. Quan tâm vì lượt đi họ thua nhiều và khó khăn nhiều trong những hoàn cảnh ngặt nghèo khiến có lúc đã đánh mất đi bản sắc của lứa cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản nhưng sớm bị đẩy ra trận, rồi mất dần những cảm giác chiến thắng và bản sắc.

Xem trận cuối lượt đi khi đá với B. Bình Dương, nhiều cầu thủ HAGL không dám cầm bóng, hoặc không thể tổ chức đúng với lối chơi của mình, rồi cũng bắt chước chơi tiểu xảo tìm phạt đền bằng những cú ngã giả vờ. Các cầu thủ trẻ chưa học được cái hay nhưng bắt đầu thẩm thấu cái xấu của V-League.

Vì thế mà lượt về cái khó không phải là HAGL trụ hạng hay rớt hạng mà là làm sao duy trì được bản sắc vốn có thay vì cứ phải lo đối phó với những CLB ở V-League.

Nếu bầu Đức đừng sớm ngồi vào ghế quan chức VFF, đừng bị hút vào những “lời dỗ ngon ngọt” của “sếp” VFF thì có lẽ đám trẻ HAGL sẽ không vất vả khổ sở như lúc này.

Video HAGL thua tan nát trước B.Bình Dương (clip bản quyền thuộc VTV)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Nguyên ([Tên nguồn])
CLB LPBank HAGL Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN