Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Đại pháo Man City hay hơn bộ 4 huyền ảo MU?

Sự kiện: Premier League 2023-24

Man City đang bay cùng hàng công nhưng liệu có thể sánh ngang với bộ tứ huyền thoại của MU.

Chiến thắng 4-2 trước Cardiff đã đưa Man City chính thức vượt mặt Chelsea để trở thành đội bóng ở Anh cán mốc 100 bàn với số trận ít nhất. Để đạt được thành tích này Chelsea của mùa trước đã trải qua 42 trận trong khi Man xanh của mùa giải năm nay chỉ cần tới 34 trận đấu, một cột mốc đặt ra rất nhiều thách thức cho các đối thủ sau này. Với hiệu suất trung bình trên 3 bàn/trận từ đầu mùa cùng lối chơi tấn công rực lửa, đặc biệt mỗi khi được thi đấu trên sân nhà, hàng tấn của The Citizens không chỉ đem đến nỗi lo sợ ở Anh mà còn đe dọa cả châu Âu. Nã 3 bàn thắng vào lưới Bayern trong một trận đấu chính thức là điều không một đội bóng nào làm được trong năm 2013, ngoại trừ Man City.

Với những chiến tích này, hàng công của Man City đang tiến nhanh trên con đường xô đổ kỷ lục của các bậc tiền bối và ở Anh, người ta đã bắt đầu so sánh các tiền đạo của Man xanh với bộ tứ huyền thoại một thời của Man đỏ: Cole, Yorke, Sheringham và Solskjaer. 4 chân sút này với mùa giải 1998/1999 đi vào lịch sử cùng MU đã trở thành một tấm gương, một thước đo với mọi lớp đàn em đi sau. Tổng cộng 76 bàn thắng đã được bộ tứ ghi trên mọi mặt trận để đưa Quỷ đỏ đi đến cú ăn 3 huyền thoại trong đó Yorke có 29 bàn, Cole 24, Solskjaer 18 và Sheringham 5.

Đại pháo Man City hay hơn bộ 4 huyền ảo MU? - 1

Bộ đôi huyền thoại

Trong khi đó hàng tiền đạo của Man City cũng với 4 người sau hơn nửa đầu mùa giải đã 60 lần sút tung lưới đối phương gồm Aguero và Dzeko mỗi người 21 bàn, Dzeko đã 16 lần ghi tên mình lên bảng điện tử còn Jovetic khiêm tốn hơn mới chỉ có 2 bàn. Vậy giữa bộ tứ của MU và bộ tứ của Man City, ai hay hơn ai? Về mặt số lượng, các chân sút của nửa xanh thành Manchester với cách biệt chỉ 16 bàn, hoàn toàn có thể sớm san lấp và vượt qua các tiền bối của nửa đỏ. Do phần còn lại của mùa giải vẫn rất dài và Man City vẫn đang chinh chiến trên 4 mặt trận. Tuy nhiên chất lượng mới là sự khác biệt.

Lịch sử chỉ nhớ tới người chiến thắng, các bàn thắng của Yorke, Cole, Solskjaer và Sheringham đã đưa MU tới đỉnh vinh quang trong Man City hiện tại mới đi được một phần của chặng đường. Nếu cuối mùa thầy trò Pellegrini không giành được danh hiệu nào thì các bàn thắng của Aguero, Negredo, Dzeko hay Jovetic cũng chỉ là vô nghĩa. Tiếp nữa, nếu xé lẻ các cá nhân, các tiền đạo của Man xanh sở hữu khả năng độc lập tác chiến rất cao, có thể một mình đảm đương nhiệm vụ ghi bàn. Tuy nhiên để đặt trong tập thể, bộ tứ của MU thực sự là một bài học về tính kết dính, đặc biệt khi xem cái cách Cole và Yorke phối hợp.

Đại pháo Man City hay hơn bộ 4 huyền ảo MU? - 2

Bàn thắng phải mang về vinh quang

Bộ đôi này đã trở thành hình mẫu của mọi hình mẫu về các mặt song sát của bóng đá thế giới với những pha phối hợp nhuần nhuyễn đến độ nhắm mắt cũng nhìn thấy nhau và thực sự để có được một cặp đôi như vậy là món quà tuyệt vời của MU. Cole và Yorke đã đưa MU băng băng đến lên đỉnh và khi họ im tiếng ở trận đánh cuối cùng, Solskjaer và Sheringham đã lên tiếng với 2 bàn thắng không thể nào quên trong cú lội ngược dòng kỳ diệu trước Bayern. Đây là điều các tiền đạo của Man City cần phải thể hiện để đưa đội bóng chinh phục vinh quang, phải luôn sẵn sàng bùng nổ ngay cả khi không được trọng dụng cả mùa giải.

Quan trọng hơn, Man City phải đi theo con đường của riêng mình và phát huy mọi tiềm năng đang có. Hãy nghe Solskjaer, người vừa mới thất bại trước Man xanh trong vai trò HLV của Cardiff nhận xét: “Tôi nghĩ United thời đó đã từng là đội bóng đáng sợ nhưng Man City hiện tại đang đạt phong độ rất cao. Ở vị trí của HLV, sẽ rất tuyệt cho bạn nếu có một hàng công như thế để xoay vòng. Tôi nghĩ Aguero nằm trong top 5 tiền đạo hay nhất thế giới hiện tại cùng Ibra, Suarez, Ronaldo và Messi.”

Video những pha phối hợp "trong mơ" của Cole - Yorke:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phương ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN