Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Công Vinh: Chưa khi nào ĐT Việt Nam mạnh như lúc này

Tiền đạo Lê Công Vinh đã có những chia sẻ trước trận chung kết ĐT Việt Nam – Singapore ở giải tứ hùng Myanmar 2016.

Chiều 4/6, ĐT Việt Nam đã có buổi tập nhẹ trên sân phụ Thuwunna vào lúc 15h30 (giờ Myanmar). HLV Hữu Thắng chỉ cho các cầu thủ đã thi đấu ở trận thắng Hong Kong tập nhẹ. Kết thúc buổi tập, tiền đạo Công Vinh đã có buổi trao đổi với chúng tôi về đội hình ĐT Việt Nam hiện tại cũng như trận chung kết giải tứ hùng Myanmar 2016 trước Singapore vào chiều ngày 6/6.

Công Vinh: Chưa khi nào ĐT Việt Nam mạnh như lúc này - 1

Công Vinh trong buổi tập chiều 4/6 của ĐT Việt Nam tại Myanmar

Mở đầu cuộc trò chuyện, Công Vinh khẳng định đội hình HLV Hữu Thắng triệu tập đợt này là mạnh nhất. Công Vinh nói: “ĐT Việt Nam hiện tại đang tập trung những cầu thủ tốt nhất, ưu tú nhất của bóng đá Việt Nam, chắc chắn mọi người ai cũng nhìn ra điều này. Bản thân tôi nghĩ, hiện tại đội hình chúng ta chỉ còn thiếu Trọng Hoàng của B.Bình Dương nữa là mạnh nhất.

ĐT Việt Nam đang sở hữu những cầu thủ chất lượng ở hàng tiền vệ như Tuấn Anh, Xuân Trường, Thành Lương, Văn Quyết, Văn Toàn... Ở hàng hậu vệ lẫn trung vệ, ĐT Việt Nam có rất nhiều sự lựa chọn. Hàng công cũng thế, lâu lắm rồi tôi mới thấy ĐT Việt Nam dồi dào nhân sự đến thế, các vị trí đều đồng đều. Đây thực sự là tín hiệu lạc quan cho tương lai.

Còn trên hàng công ĐT Việt Nam, Hoàng Thiên có thể đá tiền đạo, Đình Tùng có thể đá tiền đạo, Văn Quyết có thể đá tiền đạo, tôi và Công Phượng cũng có thể đá tiền đạo. Như thế, nói nhân sự ở hàng tiền đạo ĐT Việt Nam ít là không hoàn toàn đúng. ĐT Việt Nam là một tập thể và có thể các cầu thủ ở hàng tiền vệ cũng quyết định được trận đấu.”

Chia sẻ về trận chung kết với tuyển Singapore, Công Vinh cho biết ĐT Việt Nam không thể coi thường đối thủ và cơ hội được chia đều cho cả 2 đội: “Trong bóng đá phải có những sai lầm, như ở hàng thủ ĐT Việt Nam trong trận vừa rồi. Nhưng chúng ta phải sửa đổi những điều ấy để hướng đến những trận đấu tốt hơn. Và theo tôi, các cầu thủ ở trong 2 trận đấu vừa rồi của ĐT Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ban huấn luyện giao cho.

Công Vinh: Chưa khi nào ĐT Việt Nam mạnh như lúc này - 2

Công Vinh khẳng định HLV Hữu Thắng đang có những quân bài tốt nhất

ĐT Singapore là đối thủ đầy duyên nợ với ĐT Việt Nam. Họ đang trên đường trẻ hoá đội tuyển, bên cạnh đó vẫn còn những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trong đội hình, như các cầu thủ ở hàng phòng ngự. Theo tôi nghĩ cơ hội của 2 đội ở trận chung kết là 50-50.

Chúng ta đá trên sân trung lập và HLV Hữu Thắng cũng đã theo dõi trận đấu của Singapore để đưa ra những đấu pháp hợp lý. Tôi nghĩ ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu cống hiến và thể hiện lối đá mà HLV Hữu Thắng định hình từ đầu là ban bật, bóng ngắn phù hợp với các cầu thủ Việt Nam.

Bản thân tôi nghĩ các trận đấu với những đội trong khu vực và ngoài khu vực giúp chúng ta làm quen với nhiều trường phái bóng đá, cọ xát, thử nghiệm và định hình lối chơi. Từ đó, các cầu thủ Việt Nam có trận mạc dày dặn, sau đó thi đấu nhuần nhuyễn và thi đấu tốt lên. Những giải đấu như thế này vô cùng bổ ích với các cầu thủ Việt Nam, nhất là với nhiều cầu thủ trẻ.”

Sau cùng, Công Vinh cho biết anh không để ý đến những kỷ lục khi khoác áo ĐTQG và cố gắng cống hiến hết sức mình cho đội tuyển. Tiền đạo đội trưởng ĐT Việt Nam nói: “Từ khi khoác áo ĐTQG đến giờ tôi mới được biết đến thời điểm hiện tại tôi đã đá chính 13 trận liên tiếp trong màu áo ĐT Việt Nam.

Được ra sân thi đấu cho ĐT Việt Nam là điều hạnh phúc và tôi chẳng bao giờ đếm từng trận mình được thi đấu. 13 trận liên tiếp là khoảng thời gian khá dài, tôi nghĩ tôi còn có thể đáp ứng được thể lực cũng như chuyên môn để tiếp tục cống hiến cho ĐTQG.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu (từ Yangon) ([Tên nguồn])
Hữu Thắng làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN