Brazil đi tìm đội hình chinh phục World Cup: Cunha - Casemiro ghi điểm
Brazil đã tìm thấy nền tảng vững chắc về đội hình và lối chơi dưới thời HLV Carlo Ancelotti, trong bối cảnh còn 7 tháng nữa là tới World Cup 2026.
Dấu ấn của Cunha và Casemiro trong trận Brazil 2-0 Senegal
Brazil ngày càng hoàn thiện
Đội tuyển Brazil từng rơi vào tình trạng lạc lối và mất phương hướng với hàng thủ mong manh, liên tục thay đổi nhân sự và thiếu ý tưởng chiến thuật rõ ràng. Giờ đây, tình hình đã khác. Chiến thắng 2-0 trước Senegal hôm 15/11 vừa qua là một trong những kết quả đủ để người hâm mộ đội tuyển áo vàng xanh mơ mộng hướng tới World Cup 2026 diễn ra vào mùa hè năm sau.
Brazil vừa chấm dứt chuỗi 26 trận bất bại của Senegal
Trước đối thủ bất bại 26 trận liên tiếp, Brazil đã áp đặt thể lực, kỹ thuật và chiến thuật, thể hiện sự quyết liệt cả khi có bóng lẫn không bóng, đặc biệt trong hiệp một. Nhiều lúc, “Selecao” đẩy cao đội hình và thực hiện kèm người cá nhân để gây áp lực lên Senegal. Những lúc khác, họ giành lại bóng và tổ chức phản công tốc độ cao, tận dụng khả năng bứt tốc của Vinicius, Rodrygo và Estevao.
Đây không phải là trận đấu thiên về nhịp độ phối hợp hay chuyền bóng nhiều, mà là lối chơi trực diện, như thống kê chỉ ra rằng Brazil chỉ thực hiện 299 đường chuyền trong cả trận.
Phòng ngự chắc chắn
Chỉ sau 4 đợt triệu tập và 7 trận đấu, HLV Ancelotti để lại hai dấu ấn lớn là bịt lỗ hổng phòng ngự và phát huy tối đa tài năng các cầu thủ.
Ngoại trừ trận đấu ở độ cao tại Bolivia và hiệp hai trận giao hữu với Nhật Bản, Brazil đã không để thủng lưới bàn nào dưới thời chiến lược gia người Italia, trong khi trước đó “Selecao” đã thủng lưới 6/7 trận.
Casemiro ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Brazil trước Senegal
Một phần là nhờ sự trở lại của Casemiro, người được HLV Ancelotti tin tưởng, giúp tăng cường khả năng phòng ngự trước vòng cấm và sự quyết liệt ở tuyến giữa. Sự trở lại của tiền vệ đang khoác áo MU còn giúp Bruno Guimaraes thi đấu hiệu quả hơn, gần tương đương phong độ anh thể hiện tại Newcastle.
Nhưng không chỉ vậy, Brazil hiện tổ chức phòng ngự tốt hơn, cả khi pressing ngay sau khi mất bóng lẫn khi lùi về chơi thấp hoặc trung tuyến. Sự xuất hiện của Eder Militao ở hành lang cánh phải, điểm mới trong đội hình Brazil trận gặp Senegal, cũng củng cố hệ thống phòng ngự, bảo vệ tốt khu vực cánh phải và tăng chiều cao trung bình của đội hình “Selecao”. Đây dường như là lựa chọn an toàn nhất để đối đầu với các đối thủ châu Âu có sức tấn công mạnh hơn.
Tấn công biến hóa
Vinicius cũng dần trở lại hình ảnh “phiên bản CLB” của mình. HLV Ancelotti giảm bớt trách nhiệm phòng ngự cho ngôi sao 25 tuổi và bố trí anh thoải mái bứt tốc bên cánh trái, vừa có thể cắt chéo vào trung lộ, vừa đi sát đường biên để phối hợp với đồng đội.
Trước Senegal, Vinicius và Rodrygo phối hợp nhịp nhàng, tạo ra những tình huống nguy hiểm nhờ sự ăn ý từ Real Madrid. Estevao ngày càng tự tin và nổi bật, trong khi Cunha di chuyển rộng để mở khoảng trống và có 2 lần dứt điểm trúng khung gỗ.
Cunha thể hiện được tầm ảnh hưởng nhờ khả năng hoạt động rộng
“Đây là trận đấu rất đẹp mắt, với sự lăn xả và tập trung ở khâu phòng ngự. Chúng tôi gây áp lực cao ở hiệp một, kiểm soát trận đấu hiệp hai khi không cần pressing quá cao như trước. Chất lượng các cầu thủ ở tuyến trên tạo nên sự khác biệt”, HLV Ancelotti nhận xét.
Ancelotti định hình cho tham vọng World Cup
Trong bối cảnh World Cup 2026 còn nhiều biến động đến tháng 6 năm sau, việc HLV Ancelotti sử dụng gần như toàn bộ những cầu thủ tốt nhất (ngoại trừ Alisson của Liverpool và Raphinha của Barcelona đang chấn thương) cho thấy chiến lược gia người Italia đang định hình đội hình chính cho tham vọng chinh phục cúp vàng thế giới.
Hàng thủ gần như đã ổn định với Alisson là thủ môn số 1, Marquinhos và Gabriel là bộ đôi trung vệ chủ chốt. Ở hai cánh, thiếu lựa chọn an toàn, do đó Alex Sandro ở trái và Militao ở phải là phương án hợp lý. Militao chứng minh được năng lực khi vừa phòng ngự chắc chắn vừa hỗ trợ tấn công hiệu quả.
Tuyến giữa Casemiro và Guimaraes đã thể hiện sự ăn ý. Hàng công với Rodrygo, Vinicius và Estevao cũng thi đấu nổi bật. Tài năng trẻ của Chelsea thậm chí đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Brazil dưới thời HLV Ancelotti với 4 pha lập công. Điểm còn bỏ ngỏ có lẽ là Cunha, người đã tận dụng cơ hội tốt để ghi điểm nhưng vẫn sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với các đồng đội khác.
Có thể chơi trung phong, tiền đạo lùi hoặc hộ công, Cunha đã có màn trình diễn ấn tượng trước Senegal, chỉ tiếc hai pha dứt điểm trúng khung gỗ.
“Vị trí của Cunha rất quan trọng vì giúp kết nối tuyến giữa với tiền đạo. Nhờ cậu ấy, ba cầu thủ phía trên có thể phối hợp tạo ra những pha bóng tuyệt vời. Tôi từng nói rằng các bài thử nghiệm kết thúc vào tháng Mười. Bây giờ là con đường thẳng hướng tới World Cup”, HLV Ancelotti kết luận.
Estevao, tài năng trẻ của Brazil đang chơi cho Chelsea mở tỉ số bằng cú cứa lòng đẹp mắt.
Nguồn: [Link nguồn]
-17/11/2025 04:09 AM (GMT+7)


