Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Bồ Đào Nha: Đôi cánh là chưa đủ?

Giành chiến thắng trước CH Séc sẽ giúp Bồ Đào Nha giành vé tham dự vòng bán kết.

Sau màn khởi động chậm chạp để thua 0-1 trước ĐT Đức, các cầu thủ Bồ Đào Nha dần lấy lại vị thế của ứng viên cho chức vô địch. Dù chiến thắng sát nút 3-2 trước Đan Mạch có phần may mắn, nhưng chắc chắn màn trình diễn của thầy trò HLV Bento trước Hà Lan đã chinh phục được số đông người hâm mộ.

Góp công lớn nhất ở màn ngược dòng trước Đan Mạch phải kể tới phong độ chói sáng của đôi cánh Ronaldo – Nani. Đặc biệt với 2 bàn thắng cùng vô số các cơ hội thành bàn, ngôi sao đang thi đấu cho Real đã phần nào thể hiện được vai trò của người đội trưởng. Tuy nhiên bước vào trận tứ kết với CH Séc đêm nay, đoàn quân của HLV Bento sẽ cần sự tỏa sáng của toàn bộ đội hình thay vì phong độ chói sáng của đôi cánh.

Bồ Đào Nha: Đôi cánh là chưa đủ? - 1

Helder Postiga (23) vẫn đơn độc trên hàng tấn công

Rõ ràng sau vòng đấy bảng, ĐT Séc đã có nhiều hơn kinh nghiệm chiến đấu. Trước một Bồ Đào Nha gồm nhiều ngôi sao tấn công xuất sắc, thầy trò Michal Bilek sẽ không thể ngây thơ áp dụng lối chơi đôi công ở thất bại trước Nga. Thậm chí, những Baros, Rosicky… cũng không cố gắng tìm mọi cách ép sân giống trận đấu với Hy Lạp. Thay vào đó, CH Séc sẽ trung thành với lối chơi phòng ngự phản công đã từng hạ gục chủ nhà Ba Lan để giành ngôi vị dẫn đầu bảng A. Chính vì vậy, để đối đầu với một tập thể giàu kinh nghiệm chơi tử thủ đêm nay, các cầu thủ Bồ Đào Nha không thể trông đợi bàn thắng đến từ đôi chân Ronaldo cũng như khả năng gây đột biến của Nani. Thầy trò HLV Bento cần có sự cân bằng tại mọi vị trí trong đội hình, đặc biệt có nhiều hơn các phương án hỗ trợ cho chân sút Helder Postiga.

Ở 3 trận đấu vừa qua, ĐT Bồ Đào Nha vẫn trung thành với sơ đồ 4-3-3. Ngoài phong độ dần trở lại của hàng tấn công, tuyến giữa của HLV Bento với Miguel Veloso, Raul Meireles và Moutinho cũng thi đấu khá tốt. Nhưng tính chuyên môn hóa nơi tuyến giữa của ĐT Bồ Đào Nha gần như không có. Thay vì xếp một hộ công chơi phía sau Ronaldo – Postiga – Nani, hàng tiền vệ 3 người của Bồ Đào Nha được bố trí chơi giăng ngang với nhiệm vụ tấn công và phòng ngự như nhau. Dù cách bố trí này có phần hợp lý khi bộ 3 tiền vệ của HLV Bento đang có lối chơi tương đồng, thậm chí Moutinho cũng chỉ nổi bật hơn 2 người còn lại ở khả năng chuyền bóng, nhưng rõ ràng sự thiếu vắng của một “số 10” đã và đang khiến Postiga lạc lõng trên hàng tấn công. Và hơn lúc nào hết, Brazil Châu Âu cần phải thay đổi cách bố trí nơi tuyến giữa để tìm ra sự hiệu quả trong tấn công trước lối chơi của CH Séc.

Trước một CH Séc chơi tử thủ, rõ ràng thầy trò HLV Bento cần có sự cách tấn về sơ đồ chiến thuật. Dù Moutinho không thực sự xuất sắc trong vai trò hộ công, nhưng với nhãn quan chiến thuật cùng khả năng chuyền bóng tốt, cầu thủ của Porto hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí này. Trong khi đó, 2 người còn lại sẽ chơi lùi sâu hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Thậm chí, Miguel Veloso chơi thấp hẳn trong vai trò tiền vệ trụ tạo điều kiện cho Meireles dâng cao hỗ trợ tấn công.

Bồ Đào Nha: Đôi cánh là chưa đủ? - 2

Moutinho (phải) cần được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự

Ngoài ra, ĐT Bồ Đào Nha cũng có thể sử dụng sơ đồ tương tự đội tuyển Pháp với Veloso chơi trụ, trong khi đó Meireles và Moutinho dâng cao hỗ trợ tấn công. Tuy nhiên cách bố trí này không khác là mấy so với sơ đồ của HLV Bento hiện nay.

Với những thay đổi nhỏ nơi hàng tiền vệ, rõ ràng các cầu thủ Bồ Đào Nha có thể tận dụng tốt hơn các phương án tấn công từ 2 biên. Sẽ có nhiều hơn các tình huống phối hợp cũng như phương án chuyền bóng của đôi cánh Ronaldo - Nani. Thậm chí, những miếng đánh trung lộ cũng có thêm các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng đơn độc của Postiga ở 3 trận đã qua tại vòng bảng. Đặc biệt, những thay đổi nhỏ trong tuyến giữa cũng không hề khiến đội hình ra sân của HLV Bento đối mặt với những biến động.

Moutinho và Veloso là những người trong bộ ba tiền vệ của Bồ Đào Nha thi đấu trọn vẹn 270 phút chính thức ở vòng đấu bảng.

Moutinho từng khoác áo ĐTQG khi mới 18 tuổi. Sau 28 trận tại giải VĐ Bồ Đào Nha cùng Porto mùa vừa qua, ngôi sao này có được 3 bàn thắng cùng 6 lần kiến tạo cho các đồng đội lập công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN