Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Bình luận: Trăm sự tại bầu Hiển

Ông Đỗ Quang Hiển về chính danh chẳng hề liên quan đến đội bóng nào, ông không có tên trong thành phần lãnh đạo của bất kỳ CLB ở V.League, nhưng ai cũng gọi ông là bầu Hiển, ngôn từ được sử dụng để chỉ người chi tiền nuôi các đội bóng.

Rất nhiều lần người ta thấy ông Hiển xuống tận sân Hàng Đẫy để “lì xì” cho các cầu thủ Hà Nội T&T, thậm chí ông còn đôi co với các trọng tài vì đã “xử ép” đội bóng thủ đô. Nhưng cũng nhiều lần ông Hiển có mặt ăn mừng chiến thắng cùng SHB.Đà Nẵng, hay thưởng tiền cho QNK.Quảng Nam.

Ai cũng biết, cả SHB, T&T và QNK đều là những công ty của ông Hiển và dĩ nhiên ông bầu này đang sở hữu tới 3 đội bóng trong tay. Ông bảo mình chỉ nhà tài trợ, và lách luật thành công, bất chấp sức ép từ dư luận luôn phản đối.

Nói một cách công tâm thì bầu Hiển đã đóng góp không nhỏ cho bóng đá Việt Nam và là một trong số ít ông bầu có tâm huyết thực sự khi các đội bóng mà ông sở hữu đều có mô hình hoạt động chuyên nghiệp không chỉ ở đội lớn mà hệ thống đào tạo trẻ của cả SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T đều đang đứng đầu cả nước.

Tuy nhiên, sự thống trị của bầu Hiển suốt 5 năm qua khi sở hữu 2 đội bóng luôn có mặt trong top đầu đua tranh vô địch đã tạo môi trường bóng đá cạnh tranh thiếu công bằng ở V.League. Dù những người trong cuộc có nói thế nào đi nữa thì không phủ nhận thực tế trong 5 năm qua các đội bóng rất khó cạnh tranh với SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T trong cuộc đua vô địch khi bị rơi vào thế gọng kìm. Con số 4/5 chức vô địch gần nhất thuộc về bầu Hiển không phải chỉ ngẫu nhiên mà có.

Bình luận: Trăm sự tại bầu Hiển - 1

Bầu Hiển ăn mừng chức vô địch cùng Hà Nội T&T

Tất nhiên, “cây cao thì đón gió”, sự thao túng của bầu Hiển với bóng đá Việt Nam chừng ấy năm đủ sức để tạo nên những “kẻ thù”, những người vốn là “nạn nhân” của trò chơi “2 đánh 1” diễn ra suốt những năm qua. Không phải bỗng dưng mà những vòng đấu cuối cùng các đội bóng đá với Hà Nội T&T đều chơi với tâm lý quyết “phá bĩnh”. SL.NA, HA.GL đều có những mối duyên nợ với đội bóng của ông bầu này, và tới đây Thanh Hóa cũng sẵn sàng đóng vai kẻ khiến Hà Nội T&T khó có thể lên ngôi.

Vì thế, mặc dù cuộc đua vô địch năm nay nhìn thì có vẻ giống các năm trước khi SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T vẫn tiếp tục tạo nên thế gọng kìm nhưng tình thế đã thay đổi bởi họ sẽ phải đối mặt với sự “liên minh” của phần còn lại V.League. Sự liên minh ấy không phải là do các CLB tự thỏa thuận với nhau mà do nó nảy sinh một cách tự nhiên.

Hà Nội T&T muốn vô địch, SHB.Đà Nẵng muốn có huy chương, nhưng chắc chắn một trong 2 đội sẽ từ bỏ mục tiêu của mình, thậm chí khả năng bầu Hiển không thể chống lại “liên minh” tự nảy sinh còn lại của V.League là không nhỏ.

Bầu Hiển đã tạo nên một cuộc cạnh tranh có phần bất công và bây giờ nếu như ông bị thất bại bởi chính ông đã buộc V.League phải phân hóa và tạo ra những liên minh mới để chống lại sự bất công ấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thương (thethaohcm.vn)
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN