Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Bầu Đức "đánh cờ": Đi thẳng hay quay về đường cũ?

Bầu Thắng và bầu Đức là hai nhân vật đầu tiên đại diện cho giới doanh nghiệp làm bóng đá. Hai ông bầu này có chung một nhiệt huyết, chung tư tưởng làm mới làm đẹp cho bóng đá Việt Nam nhưng lại khác nhau rất nhiều về tính cách và về cách làm bóng đá.

Bầu Đức mới bắt tay vào làm bóng đá đã tuyên bố “Có đội bóng để thi đấu để đá giải mà không đặt mục tiêu vô địch thì đá để làm gì!”. Bầu Đức đã mang tư tưởng đấy đến với từng thành viên trong đội bóng kể từ khi họ chân ướt chân ráo tiếp quản đội Gia Lai của tỉnh rồi đặt tên là Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Kết quả là 2002 họ đá hạng Nhất đã vô địch giải này, rồi năm đầu lên chơi V-League 2003 thì trở nên hiện tượng tân binh vô địch ngay mùa đầu tiên, tiếp đến mùa 2004 bảo vệ ngôi vô địch.

Chuyện của hai ông bầu

Bầu Thắng làm bóng đá ít sôi nổi hơn nhưng lại lo xa và đặt vào đấy cái tình nhiều hơn. Ông cũng tiếp quản đội Long An từ tỉnh và đổi tên là Đồng Tâm Long An (ĐTLA). Khác với các đội chuyên nghiệp từ đôi tay và khối óc của doanh nghiệp, ông Thắng lại lấy cái gốc là người hâm mộ miền Tây khao khát xem bóng đá tử tế và lấy đấy để giáo dục cầu thủ.

Ông Thắng hay lấy giá vé của một trận đấu quy ra bao nhiêu cuốc xích lô, hay bao ngày làm công của một nông dân để dạy các cầu thủ của mình phải ý thức và có trách nhiệm với người hâm mộ.

Ông Thắng hay bị nói là người làm ăn căn cơ với việc đầu tư cho bóng đá, nhưng ông sẵn sàng thưởng lớn cho cầu thủ tố giác tiêu cực vì sự trong sáng toàn đội. Ông khác với ông Đức ở chỗ vì thương hiệu đội bóng hay vì mục tiêu phải vô địch mà có lúc ông sẵn sàng “ém” những “mảng tối” của đội mình để đạt mục tiêu, rồi sau đó “thanh lý” cầu thủ bán độ về nơi khác.

Đó là lý do đội ông Thắng rất ít khi bị tai tiếng về mua bán độ, nhưng đội của bầu Đức trong giai đoạn mua quân ồ ạt ở các đội bóng khác về thì có lúc đá Cúp C1 Đông Nam Á phải họp kín để xử lý vụ bán độ.

Bầu Đức làm bóng đá hay nghĩ đến thành tích, đến những đột phá mà làng bóng ít ai dám nghĩ và dám làm.

Bầu Thắng thì làm bóng đá kiểu liệu cơm gắp mắm và xem chuyện ít tiền, ít cầu thủ giỏi về thì xuống hạng là lẽ thường tình. Cũng vì thế mà có giải đội ông xuống hạng, có người bạn thân của ông lại nhắn tin “Chúc mừng đội bóng của anh xuống hạng một cách hào hùng, còn anh thì vui vẻ với việc xuống hạng và tiếp tục động viên cầu thủ mình mùa sau cố gắng lên hạng”.

Bầu Đức "đánh cờ": Đi thẳng hay quay về đường cũ? - 1

Bầu Đức

Bầu Đức có hài lòng khi đá đẹp mà vẫn xuống hạng?

Dài dòng chuyện của bầu Đức, bầu Thắng để nói về chuyện sống còn của HAGL bây giờ đang bên bờ vực xuống hạng. Cho dù là đầu giải bầu Đức có nói với các cầu thủ trẻ của mình là ‘Các cháu cứ đá hay, đá đẹp đi, nếu có xuống hạng thì bác vẫn vui!”.

Đó chỉ là cách nói bởi vui thế nào được khi một đội bóng trẻ được cả nước quan tâm và được bầu Đức rất kỳ vọng thế mà ngay mùa đầu tiên đưa lên đá V-League đã xuống hạng. Có nhiều ý kiến đặt ra là nếu HAGL mà xuống hạng thì bầu Đức sẽ làm gì với lứa cầu thủ trẻ của mình, hay vẫn là đầu tư để các em chơi ở hạng Nhất rồi chờ mùa sau lên chuyên nghiệp đá tiếp.

Thực chất bầu Đức không xem chuyện xuống hạng nhẹ như lông hồng như bầu Thắng vẫn nhắn nhủ các cầu thủ ĐTLA của ông. HAGL mà xuống hạng sẽ kéo theo nhiều thứ từ “lửa” nơi đám trẻ đến sự tự tin và phát triển cần thiết sang đến những lợi nhuận về kinh tế gắn bên các cầu thủ trẻ này. Thậm chí là mã HAG đang “xanh” trên thị trường cũng có thể bị ảnh hưởng và những doanh nghiệp, những nhãn hàng gắn với các cầu thủ được xem là hình hài của U19 quốc gia cũng phải tính toán lại.

HAGL mà xuống hạng thì mục đích tích lũy và học hỏi cho các cầu thủ trẻ cũng sẽ không trọn vẹn bởi học ở lớp cao mà ở lại lớp đã là “thua” huống hồ là xuống học lớp thấp hơn. 

Bầu Đức từng không muốn các cầu thủ trẻ mình “nhiễm” sân chơi V-League, nhưng bây giờ thì khó tránh được. Hơn nửa chặng đường nhưng nhiều cầu thủ HAGL từ không biết chơi xấu giờ cũng biết thủ thế, hay biết phạm lỗi để phòng thân và cũng biết chơi tiểu xảo khi bị các đàn anh đá tiểu xảo quá nhiều…

Thế nhưng bầu Đức cũng không nên lo “vế” này bởi mỗi trận đấu bị bầm dập và thậm chí là mỗi khi gặp đối thủ nghiến răng lên chơi với mình thì các học trò ông đã tích lũy được rất nhiều điều mà trường học hay học viện không thể dạy họ.

Chắc chắn là bầu Đức đã chuẩn bị song song hai phương án hoặc trụ hạng thành công, hoặc rớt hạng và mùa tới chơi từ hạng Nhất. Dù là phương án nào thì cũng mong ông nghĩ thẳng và tiếp tục đi thẳng như bầu Thắng vẫn làm và vẫn nghĩ thay vì quay lại với tư tưởng đá bóng theo kiểu mạnh vì gạo, bạo vì tiền.

Video trận HAGL - Cần Thơ, vòng 20 V-League (nguồn clip VTV):

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Nguyên ([Tên nguồn])
Bình luận của Nguyễn Nguyên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN