"Tên Trinh gợi cảm nhưng cũng phiền phức!"

MC Ngọc Trinh cho rằng tên của cô gợi cảm nhưng đôi khi cũng mang đến phiền phức.

 MC Ngọc Trinh chưa phải là một ngôi sao, cô phóng viên xinh đẹp này đang trên đà chinh phục khán giả bằng nhiều điểm mạnh dễ nhận thấy. Ngọc Trinh đang được đánh giá là một trong những MC có gu ăn mặc đẹp khi lên hình. Có nền tảng học vấn, khả năng nghiệp vụ tốt cộng thêm vẻ đẹp cuốn hút và trang phục tươi trẻ, nữ biên tập viên đã khiến Bản tin tài chính trên kênh VTV1 trở nên hấp dẫn hơn.

Không chỉ phái mạnh quan tâm đến tình hình tài chính kinh tế mới đón chờ để xem chương trình của Ngọc Trinh, đông đảo khán giả nữ cũng rất thích ngắm cô qua màn ảnh nhỏ.

Gặp MC Ngọc Trinh vào một ngày cuối tháng 2. Và sau vài lần hẹn hò, cô biên tập viên xinh đẹp và sắc sảo đã xuất hiện. Ngọc Trinh bảo cô vừa ghi hình xong, tuần 3 buổi lên sóng từ "gà gáy". Người đẹp khiến câu chuyện trở nên sôi nổi khi khoe đã có lần phải vừa ngồi sau xe ôm vừa trang điểm vì quá bận rộn.

Vui vẻ, hài hước, đáng yêu nhưng chỉ sau đó ít phút, tôi nhận ra rằng, ẩn dưới vẻ đơn giản đến bất ngờ ấy là một sự hiểu biết, sành điệu và ấn tượng. Hãy cùng nghe những chia sẻ đầy sắc màu và góc cạnh của Ngọc Trinh về thời trang và tình yêu.

Sự sexy không nằm ở vòng 1

- Chào Ngọc Trinh! Dường như bạn là tín đồ của áo sơ mi?

 80% tủ quần áo của tôi là sơ mi. Đủ kiểu dáng và chất liệu nhưng thường là tone màu sáng để phù hợp với tính chất công việc và màu da của tôi.

Tôi thường sắm mẫu áo mới khi đi công tác nước ngoài. Bạn biết đấy, những chiếc áo sơ mi do các nhà thiết kế phương Tây thường mang đến vẻ đẹp hiện đại, năng động pha chút manly. Nhưng tuyệt hơn cả vẫn là những chiếc áo sơ mi của Hàn Quốc.

Áo sơ mi Hàn Quốc lãng mạn và dịu ngọt đến mức sẵn sàng khiến cho những trái tim sỏi đá cũng phải tan chảy. (Cười lớn). Những đường dún bèo, những chiếc nơ, những pli xếp... nữ tính và điệu đà không sao tả nổi.

-  Làm sao để thoải mái điệu mà không lo bị "sến"?

"Sến" hay không phụ thuộc vào cách kết hợp của người mặc. Tôi không quá tự tin nhưng cho rằng mình đã phối đồ khá ổn. Áo sơ mi ngọt ngào đi cùng áo vest cứng cáp và giản đơn. Mọi yếu tố đã được cân bằng và trung hòa rồi.

"Tên Trinh gợi cảm nhưng cũng phiền phức!" - 1

Ngọc Trinh tiết lộ rằng cô thường tự trang điểm để chủ động hơn trong công việc

- Khán giả yêu mến luôn tò mò phía dưới bàn làm việc, Ngọc Trinh mặc gì?

 Trinh mặc quần âu

- Chỉ duy nhất quần âu thôi sao?

 Đương nhiên là tôi có rất nhiều váy, nhiều không đếm xuể. Nhiều người nói rằng tôi hãy tận hưởng đặc quyền của phụ nữ đi. Nhưng chắc ít khán giả trước sóng biết rằng khi ngồi trong trường quay, tôi không thể khép chân vào được. Chúng tôi không chỉ làm việc bằng mắt, miệng, tay mà chân cũng có nhiều nhiệm vụ lắm. Thử tưởng tượng mà xem, điều gì sẽ xảy ra khi tôi mặc váy ngắn nhỉ? Thật là nguy hiểm!

- Chỉ quần âu, áo sơ mi, áo vest, vậy mà vẫn gợi cảm và hút hồn khán giả. Bạn có bí quyết gì vậy?

 Đối với tôi, bí quyết làm nên sự gợi cảm chính là ý thức của người phụ nữ. Người phụ nữ phải lắng nghe cơ thể, hiểu và biết mình có cũng như chưa có gì. Thể hiện sự quyến rũ chính là bản năng của phái đẹp. Tuy nhiên thể hiện nó như thế nào lại tùy thuộc vào mỗi cá nhân.

- Ngọc Trinh thể hiện điều ấy ra sao?

Sự sexy thể hiện ở giọng nói, cử chỉ, nụ cười hay nói chung là ngôn ngữ hình thể chứ không nằm ở vòng 1 hay sự phơi bày cơ thể lộ liễu. Tôi không cần khoe vòng 1 hay vòng 2 mà luôn bám chặt định nghĩa "Mặc hở hang là thiếu tôn trọng người đối diện". Với tính chất và môi trường công việc của mình, tôi hở hang tức là tôi thất nghiệp.

- Nói vậy có nghĩa Trinh rất tự tin vào cơ thể?

 Mỗi cô gái đều mang trong người sự gợi cảm rồi. Tôi chỉ cao 1m62, nặng 52 kg, da bánh mật,  nhưng chưa bao giờ hổ thẹn hoặc e ngại trước bất cứ ai.

- Ngoài áo sơ mi và áo vest, bạn còn được khán giả khen ngợi với cách sử dụng phụ kiện đó!

Tôi vui lắm, cảm ơn khán giả đã quan tâm. Với tôi phụ kiện như những nốt nhạc khiến cho bản tin tài chính kinh tế bớt đi sự khô khan và nặng nề. Dùng phụ kiện không hề khó, chỉ cần bạn giản lược đôi chút điểm nhấn trên trang phục hoặc phối hợp sau cho đối lập về sắc màu là tỉ lệ thành công sẽ khá cao.

- Xuân hè 2014, mốt xuyên thấu khoe hình thể vẫn rất được yêu chuộng, Ngọc Trinh có chạy theo xu hướng?

Tôi có. Chạy theo xu hướng là bệnh nghề nghiệp của một nhà báo. Tuy nhiên, phải chắt lọc sao cho nó phù hợp với mình. Thời trang là để phục vụ con người chứ con người không phải nô lệ của thời trang.

Trong tủ quần áo của tôi có rất nhiều bộ đồ mỏng tang. Tôi mê mẩn và nâng niu chúng nhưng chỉ mặc khi thấy đúng thời điểm.

- Nhiều MC và biên tập viên các nước bạn mặc gợi cảm khi lên sóng như một hình thức thu hút người xem. Trinh đã thử bao giờ chưa?

Chắc chắn là không bao giờ. Đặc thù công việc của tôi không cho phép. Nhưng quan trọng hơn cả là tôi luôn luôn coi trọng khán giả. Chương trình của chúng tôi không mang tính giải trí mà hướng đến những khán giả mong muốn tìm kiếm thông tin chính thống. Trước những nhu cầu chính thống và nghiêm túc đó, chúng tôi phải đền đáp bằng sự chỉn chu và trang trọng.

- Trinh có thấy như thế là quá khô khan tẻ nhạt?

Tôi hết sức tự hào và trân trọng công việc mình được giao phó.

"Tên Trinh gợi cảm nhưng cũng phiền phức!" - 2

Hình ảnh thanh lịch của Ngọc Trinh trên sóng truyền hình quốc gia

Tên Trinh gợi cảm nhưng cũng phiền phức

- Nhắc đến sự sexy, bạn có nghĩ cái tên Trinh rất khơi gợi trí tò mò?

 Tên Trinh gợi cảm nhưng tế nhị và đôi khi là phiền phức.

- Vậy là bạn đã từng bị nhầm lẫn bởi một vài nhân vật nổi tiếng cùng tên?

Rất nhiều lần. Nhưng hài hước nhất là có một bạn nhà báo gửi câu hỏi phóng vấn tôi.

Câu 1: Chào Ngọc Trinh, bạn vừa đi chụp bikini ở bãi biển Thái Lan về à?

Câu 2: Vừa làm "nữ hoàng nội y" vừa làm BTV bản tin tài chính vậy Ngọc Trinh sắp xếp thời gian thế nào?

Tôi đành email lại: "Cảm ơn chị đã quan tâm đến em. Nếu có dịp gặp, em sẽ chuyển câu hỏi của chị cho bạn ấy."

"Tên Trinh gợi cảm nhưng cũng phiền phức!" - 3

Nữ MC cho rằng "Đẹp, không phải là hút Người Vào, mà là giữ người Ở Lại "

- Lần đầu tiên bạn "chiếm hữu" một món đồ cao cấp là khi nào?

Năm tôi 21 tuổi, tôi vét toàn bộ điền sản của cá nhân để mua một chiếc túi LV. Còn lại trước đó tôi dùng đồ "thừa" của mẹ.

- Điểm khác biệt của Ngọc Trinh với những dân chơi hàng hiệu cùng độ tuổi?

Theo quan sát của Trinh, các bạn đồng lứa thường dành nhiều tiền bạc để mua giầy và túi. Nhưng Trinh lại dành niềm đam mê bất tận cho những chiếc đồng hồ dòng quý hiếm. Vì thường xuyên phải gặp gỡ, tiếp xúc với các doanh nhân nên những món đồ này rất có ích cho công việc của Trinh.

Ngoài niềm say mê thời trang, chúng còn góp phần giúp Trinh tự tin và thành công hơn trong công việc.

"Tên Trinh gợi cảm nhưng cũng phiền phức!" - 4

Ngọc Trinh rất trân trọng những món đồ cao cấp vì nó có ảnh hưởng tới tính chất công việc của cô

- Cảm ơn Ngọc Trinh. Chúc bạn luôn hạnh phúc và thành công!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc_Trai_Đen ([Tên nguồn])
Phong cách thời trang của SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN