Đừng đổ cả núi tiền vào 5 item thời trang này

Đầu tư nhiều tiền để làm gì khi biết sớm muộn cũng phải chia tay?

Đừng đổ cả núi tiền vào 5 item thời trang này - 1

Các tín đồ thời trang chính hiệu luôn biết cách mua sắm khôn ngoan trước khi muốn mặc đẹp

Muốn được công nhận là một fahionista chính hiệu trong mắt người khác, bạn trước hết phải học cách khôn ngoan với chuyện shopping, biết món nào nên đầu tư nhiều tiền, món nào chỉ cần mua ở các cửa hàng bình dân thôi là đủ…

Dưới đây là 5 món thời trang các chuyên gia khuyên bạn không nên phung phí hầu bao cũng như không nhất thiết phải là hàng hiệu, hãy cập nhật ngay vào bộ nhớ trừ khi bạn vốn sinh ra trong một gia đình triệu phú:

1. Áo sơ mi

Đừng đổ cả núi tiền vào 5 item thời trang này - 2

Đừng đổ cả núi tiền vào 5 item thời trang này - 3

Là item sẽ theo chân bạn xuống phố, tới công sở mỗi ngày, sơ mi có lẽ là một trong những trang phục có tần suất mặc nhiều nhất trong tủ đồ. Nhưng bạn biết vì sao mà chúng không phải là món cần đầu tư quá nhiều tiền không? Bởi vì với thiết kế mỏng mảnh đặc trưng của mình, ngay cả một chiếc sơ mi chất lượng cao cũng sẽ trở nên “ọp ẹp” sau nhiều lần mặc và giặt là, vậy thì đầu tư nhiều tiền để làm gì khi biết sớm muộn cũng phải chia tay? Bên cạnh đó, các thiết kế sơ mi đến từ thương hiệu bình dân ngày một phong phú, thật khó để cưỡng lại sức hút “ngon bổ rẻ” đang bày ra trước mắt.

2. Áo thun

Đừng đổ cả núi tiền vào 5 item thời trang này - 4

Đừng đổ cả núi tiền vào 5 item thời trang này - 5

Một chiếc thun hàng hiệu, in độc mấy dòng chữ như Celine hay Gucci có thể lên tới cả chục triệu đồng, dù kiểu dáng thì chẳng khác mấy với áo thun thông thường và màu sắc, họa tiết lại càng không quá đặc biệt. Nhưng chỉ với số tiền bằng 1/10, thậm chí chưa tới, bạn đã có thể mua được chiếc áo tương tự, thậm chí độc đáo hơn cả về mặt thiết kế. Ngoài ra, cũng như những chiếc áo sơ mi, áo thun với chất liệu cotton sẽ nhanh xuống cấp sau một vài mùa sử dụng, vì vậy việc chi quá nhiều tiền cho item ấy chắc chắn không phải là quyết định khôn ngoan!

3. Túi xách theo mùa

Đừng đổ cả núi tiền vào 5 item thời trang này - 6

Đừng đổ cả núi tiền vào 5 item thời trang này - 7

Có những chiếc túi xách chỉ hợp dùng theo mùa, như là mùa hè là túi vải canvas, túi cói còn mùa đông thì túi gắn lông, gắn kim sa… Đó là những chiếc túi không thể thiếu trong danh sách thời trang của phái đẹp khi muốn mặc thật sành điệu, nhưng đồng thời cũng là những chiếc túi không cần chi hầu bao quá đắt đỏ. Hãy để dành tiền cho những kiểu túi cổ điển, bằng da thật mà bạn chắc chắn sẽ dùng đi dùng lại năm này sang năm khác như một chiếc Chanel Boy hay Dior Lady chẳng hạn.

4. Giày sneaker

Đừng đổ cả núi tiền vào 5 item thời trang này - 8

Đừng đổ cả núi tiền vào 5 item thời trang này - 9

Nếu chạy theo trào lưu xa xỉ không phải là vấn đề mà bạn hướng tới thì một đôi sneaker đến từ các thương hiệu mà ai cũng có khả năng sở hữu như Nike, Adidas thay vì Louis Vuitton, Yeezy, Fendi là điều nên làm. Những đôi sneaker giá một vài triệu đồng cũng êm ái và thời trang chẳng kém gì hàng đắt tiền. Thậm chí, tính ứng dụng của những đôi giày bình dân còn đa dạng hơn giày cao cấp, bởi những đôi sneaker cao cấp ngày nay thường ưu tiên thiết kế độc lạ nhằm thỏa mãn các tín đồ cá tính, lắm tiền, trong khi giày bình dân lại có thiết kế đơn giản, tiện dụng hơn nhiều.

5. Váy

Đừng đổ cả núi tiền vào 5 item thời trang này - 10

Đừng đổ cả núi tiền vào 5 item thời trang này - 11

Nếu không phải là những chiếc váy sẽ theo chân bạn lên thảm đỏ Oscar, Golden Globe, không nhất thiết phải đổ cả núi tiền vào chúng! Hãy học cách thỏa mãn với những thiết kế váy bình dân, bởi bạn sẽ mặc chúng rất nhiều, đồng nghĩa với việc chúng sẽ bị tàn phá và cần phải thay mới sau một thời gian.

Những chiếc túi sang trọng của phu nhân ông Kim Jong Un

Bà Ri Sol Ju có một số mẫu túi hiệu mang tính chất điển hình của Dior và Chanel.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Tư vấn thời trang công sở Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN