Đồ "bóp dáng" đã mê hoặc phụ nữ thế nào?

Sự kiện: Nội y

Cùng lật lại lịch sử của những món đồ nịt khiến cơ thể phụ nữ thon gọn và quyến rũ.

Đồ tạo dáng là một trong những tuyệt mật làm đẹp của các chị em phụ nữ. Rất nhiều người mê mẩn thứ trang phục này, từ người bình thường tới các ngôi sao. Đồ tạo dáng có nhiều loại, tỉ lệ thuận theo mức độ “bóp dáng” nhiều là sự thoải mái của người sử dụng. Đồ có thiết kế thít chặt, co giãn tốt thường kém thoải mái, song lại tạo phom ổn định.

Món đồ tạo dáng đầu tiên có hình dáng gần giống như chiếc thắt lưng bản to, làm bằng vải có độ giãn, các sợi được dệt, đan khá khít. Theo thời gian, đồ nịt cơ thể ngày càng có xu hướng chặt lại để gò ép cơ thể vào một khuôn mẫu có vòng eo siêu nhỏ, kích đẩy cho vòng ngực thêm cao và nở nang, hỗ trợ để mặc những bộ đầm có phần cổ rộng. Người thời trước coi việc mặc chiếc áo nịt cơ thể là biểu tượng của sự đoan trang và thời thượng. Tại Châu Âu, khoảng năm 1920 đến năm 1930 chiếc áo nịt cơ thể được coi là món nội y thiết yếu mà mọi phụ nữ đều cần phải có.

Đồ "bóp dáng" đã mê hoặc phụ nữ thế nào? - 1

Đồ "bóp dáng" đã mê hoặc phụ nữ thế nào? - 2

Đồ nịt của Spanx

Chiếc áo corset tạo dáng cho cơ thể có một lịch sử khá dầy, chẳng thua kém bất cứ món đồ thời trang nào khác. Nhiều tài liệu cho rằng, người phụ nữ sở hữu chiếc áo corset đầu tiên là Catherine de' Medici, hoàng hậu của vua Henry đệ nhị nước Pháp vào thế kỷ 16. Ban đầu, người ta làm chiếc corset tinh tế và cầu kỳ từ sợi cây bông và lụa lồng ra ngoài bộ khung bằng sắt mảnh. Các sợi dây ruy băng có tác dụng để thít chặt giúp chiếc corset ôm thật chặt lấy thân để tạo phom cơ thể sau một thời gian dài mặc chúng

Ngày nay, chiếc áo nịt tạo dáng không còn ép phụ nữ phải “hành xác” kham khổ như xưa nữa. Nó dễ chịu hơn nhiều nhờ chất liệu thun cao cấp, nhờ đó những bộ đồ tạo dáng có bộ dây sau lưng giờ đã đi vào dĩ vãng. Và thế giới lại được dịp thấy được làn sóng phụ nữ, nhất là những người nổi tiếng chạy theo cơn lốc nịt cơ thể một lần nữa khi tập đoàn chuyên sản xuất trang phục “bóp dáng” Spanx ra đời.

Dưới đây là những dấu mốc rất quan trọng của trang phục tạo phom cơ thể mà chị em ngày nay vô cùng ưa chuộng!

Năm 1990

Chiếc áo corset chật ních được coi là cứu tinh cho các cô gái muốn có cơ thể thắt đáy lưng ong. Chiếc corset được làm bằng lụa satin, viền dây ruy băng và các chi tiêt ren cầu kỳ.

Đồ "bóp dáng" đã mê hoặc phụ nữ thế nào? - 3

Chiếc corset bằng lụa

Năm 1935

Chiếc corset tạo dáng đã dần bị thay thế bởi kiểu áo nịt bằng vải co giãn. Các cửa hàng cửa hiệu bắt đầu trưng bày những kiểu đồ liền và quần rời có chức năng điều chỉnh lại vóc dáng cơ thể.

Đồ "bóp dáng" đã mê hoặc phụ nữ thế nào? - 4

Đồ nịt trong cửa hàng

Năm 1939

Trong bộ phim Cuốn theo chiều gió, Scarlet O’Hara đã bật mí bí mật làm nên cơ thể hoàn hảo của cô là chiếc corset được thít chặt bằng bàn tay của cô vú em da màu.

Đồ "bóp dáng" đã mê hoặc phụ nữ thế nào? - 5

Một cảnh trong phim Cuốn theo chiều gió

Năm 1944

Một người phụ nữ sành điệu là phải mặc áo nịt nối liền với đôi tất chân gợi cảm bằng chiếc kẹp mảnh mai, gợi tình.

Đồ "bóp dáng" đã mê hoặc phụ nữ thế nào? - 6

Nội y vừa tạo dáng lại rất quyến rũ

Năm 1950

Trào lưu phụ nữ mặc áo lót bằng vải lụa dày và váy ôm tạo dáng nở rộ vào thập niên 50 của thế kỷ trước.

Đồ "bóp dáng" đã mê hoặc phụ nữ thế nào? - 7

Một cô gái thập niên 50 tinh tế và sành điệu

Năm 1952

Chiếc áo “bóp dáng” đã trở thành cảm hứng cho các nhà thiết kế khi khoảng 2 năm sau chúng được biến tấu thành dạng váy với phần thân dưới xòe bồng bềnh như váy của các vũ công bale.

Đồ "bóp dáng" đã mê hoặc phụ nữ thế nào? - 8

Bộ đồ tuyệt đẹp lấy cảm hứng từ đồ nịt cơ thể

Năm 1953

Ngày càng được chị em quan tâm và ưu ái, bộ đồ nịt tạo dáng của Rosy đã được quảng cáo rầm rộ trên các trang báo vào năm 1953.

Đồ "bóp dáng" đã mê hoặc phụ nữ thế nào? - 9

Quảng cáo đồ tạo dáng Rosy

Năm 1975

Đồ tạo dáng đã được lên phim. Trong tác phẩm điện ảnh khá nổi tiếng vào những năm của thập niên 70, Wonder Woman, nữ diễn viên chính Lynda Carter đã mặc một bộ trang phục cực kỳ nóng bỏng lấy cảm hứng từ chiếc corset huyền thoại!

Đồ "bóp dáng" đã mê hoặc phụ nữ thế nào? - 10

Siêu anh hùng mặc bộ đồ lấy ý tưởng từ đồ nịt cơ thể

Năm 1989

Christian Lacroix, nhà thiết kế trứ danh đã đưa cô người mẫu rực rỡ trong bộ đầm đi tiệc mang phong cách Haute Couture lên sàn diễn. Chiếc váy lộng lẫy ấy có phần thân trên mang dáng hình của áo corset, làm bằng nhung. Christian Lacroix còn khéo léo phủ lên cánh tay và cổ của người mẫu mảng tuyn chấm bi yêu kiều khiến phần thân dáng corset có vẻ trông quyến rũ và kín đáo hơn.

Sự kiện này đã đánh dấu bước đầu những mẫu trang phục thường chỉ xếp vào hàng nội y nay đã được hiên ngang sử dụng như trang phục bình thường!

Đồ "bóp dáng" đã mê hoặc phụ nữ thế nào? - 11

Chiếc corset nhung đỏ lộng lẫy

Năm 2001

Christina Aguilera mặc chiếc áo corset làm từ chất liệu xuyên thấu tới lễ trao giải MTV Movie Award 2001. Cô phối nó ăn ý và cá tính cùng một chiếc quần cũng rất gợi cảm.

Đồ "bóp dáng" đã mê hoặc phụ nữ thế nào? - 12

Xtina và bộ trang phục cực mốt

Năm 2006

Thương hiệu đồ tạo dáng lớn nhất hành tinh ra đời, đó chính là Spanx. Trước đó, có rất nhiều các thương hiệu cho ra mắt đồ tạo dáng tuy nhiên không để lại được dấu ấn cụ thể cho tới khi Spanx xuất hiện.

Đồ "bóp dáng" đã mê hoặc phụ nữ thế nào? - 13

Spanx ra đời

Năm 2009

Người sáng lập ra hãng Spanx, Sara Balkely  cho ra mắt dòng sản phẩm cao cấp mang tên Haute Couture by Spanx tại Saks Fifth.

Đồ "bóp dáng" đã mê hoặc phụ nữ thế nào? - 14

Phân khúc áo nịt xa xỉ của Spanx

Năm 2010

Những chàng "siêu anh hùng" quảng cáo cho chiến dịch ra mắt đồ tạo dáng cho nam giới của Spanx tại Anh .

Đồ "bóp dáng" đã mê hoặc phụ nữ thế nào? - 15

Đoàn siêu anh hùng mặc đồ nịt

Năm 2012

Madonna mặc chiếc áo corset làm bằng kim loại ra ngoài áo sơ mi trong một chương trình biểu diễn hoành tráng của cô. Hình ảnh này tái hiện lại một Madonna “Material Girl – Cô gái vật chất” của những năm thuộc thập niên 80.

Đồ "bóp dáng" đã mê hoặc phụ nữ thế nào? - 16

Madonna đưa áo corset gọng sắt trở về

Năm 2013

Tại Liên hoan phim Cannes, cô đào Jessica Chastain đã vô tình gặp tai nạn khi vén váy quá cao. Để lộ một phần của bộ đồ tạo dáng bên trong. Và thế là, cả thế giới gần như đã biết đích xác bí mật của cơ thể hoàn hảo ấy. Tuy nhiên, Jessica không những không bị chỉ trích, mà cô còn nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì đã rất tinh ý khi chọn đồ nịt trùng tông màu với bộ đầm tím lộng lẫy.

Và không chỉ Jessica Chastain, rất nhiều ngôi sao cũng vô cùng ưa chuộng loại đồ tạo dáng để có cơ thể với các chỉ số vàng!

Đồ "bóp dáng" đã mê hoặc phụ nữ thế nào? - 17

Jesscica Chastain và phút hớ hênh trên thảm đỏ

Đồ "bóp dáng" đã mê hoặc phụ nữ thế nào? - 18

J.lo cũng gặp sự cố tương tự, để lộ chiếc quần bó tạo dáng màu da

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Nội y Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN