Đồ diễn cảm hứng áo tắm, nội y: "Đặc sản" thời trang sân khấu Kpop

Từ trước tới nay, vì chưa có trường hợp nào xử phạt các nghệ sỹ ăn mặc phản cảm trên sân khấu nên việc mặc hở bạo vẫn như một "đặc sản" của Kpop.

Đồ diễn cảm hứng áo tắm, nội y: "Đặc sản" thời trang sân khấu Kpop - 1

Mặc gợi cảm, thậm chí mặc hở hang không phải là chuyện xưa nay hiếm của giới giải trí xứ kim chi. Vì với một nền công nghiệp giải trí khá thoải mái và chú trọng hình ảnh như Kpop thì việc ăn mặc làm sao cho thật ấn tượng và bắt mắt gần như là điều sống còn. Có thể các nữ ca sĩ thần tượng chưa quá xuất sắc về mặt giọng hát nhưng yêu cầu tiên quyết là ăn mặc phải sexy và vũ đạo bốc lửa.

Chính vì thế việc mặc hở gần như là đặc sản của các nghệ sỹ ở Hàn. Tuy nhiên, có vẻ như nhiều người đang quá hồn nhiên khi biến sân khấu thành nơi phô diễn hình thể trong những bộ áo tắm, nội y. Đôi khi nhiều khán giả giật mình, không rõ đây là sân khấu ca nhạc của những thần tượng hay là bãi biển để họ vô tư khoe thân phản cảm?

Nhìn qua nhiều người dễ nhầm tưởng người đẹp này đang trình diễn bikini.

Nhìn qua nhiều người dễ nhầm tưởng người đẹp này đang trình diễn bikini.

Hwasa là một trong những mỹ nhân luôn dẫn đầu phong cách thời trang gợi cảm. Mới đây nhất, thành viên của nhóm MAMAMOO đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi mặc nguyên bộ bodysuit có dáng như áo tắm. Và điều đáng nói, phong cách này gần như luôn được mỹ nhân 9X này lựa chọn để gây ấn tượng với fan.

Hay trước đó không lâu, cô cũng từng nhận được lời khen cũng như không ít chỉ trích khi diện quần jean cùng mẫu áo trong suốt, lộ nội y.

Cô còn vô tư mặc nội y lên sân khấu.

Cô còn vô tư mặc nội y lên sân khấu.

Thực tế, Chính phủ Hàn Quốc đã từng đưa ra dự thảo về việc ban hành lệnh cấm và xử phạt với những nghệ sỹ ăn mặc hở hang, phản cảm. Thậm chí, quy định còn nêu rõ việc các nghệ sỹ lên sân khấu không được mặc những chiếc váy có gấu cách đầu gối trên 20 cm. Ngay lập tức, quy định này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là từ các nghệ sỹ. Bởi vốn dĩ, nghệ sỹ Hàn luôn mặc định phong cách ăn mặc sexy nên đây được xem là quy định đi ngược lại với những gì thuộc phạm trù cá nhân. Nữ ca sỹ Lee Hyori – một trong những biểu tượng sexy của nền công nghiệp giải trí xứ kim chi từng phản ứng: “Ăn mặc sexy sẽ bị phạt, việc này là thật sao? Nếu thế thì tôi chết mất”.

Tuy nhiên, trên thực tế ở Kpop việc các nghệ sỹ ăn mặc không hề có chế tài nào xử phạt. Cùng lắm, họ chỉ bị chỉ trích từ phía người hâm mộ mà thôi. Nên dễ hiểu vì sao, các nghệ sỹ ở xứ này cứ đua nhau ăn mặc thoáng đãng, vô tư biến sân khấu thành bãi biển hoặc là phòng ngủ với những trang phục không thể ngắn hơn.

Jo Huyn từng bị người hâm mộ chỉ trích và đòi tẩy chay vì ăn mặc quá táo bạo trên sân khấu.

Jo Huyn từng bị người hâm mộ chỉ trích và đòi tẩy chay vì ăn mặc quá táo bạo trên sân khấu.

Cô hay diện swimsuit mix cùng quần jean ngắn lên sân khấu.

Cô hay diện swimsuit mix cùng quần jean ngắn lên sân khấu.

Nữ ca sỹ này cũng từng bị la ó khi diện thời trang đồ ngủ lên sân khấu.

Nữ ca sỹ này cũng từng bị la ó khi diện thời trang đồ ngủ lên sân khấu.

Jessi cũng không ngại mặc đồ bơi khoe hình thể trên sân khấu.

Jessi cũng không ngại mặc đồ bơi khoe hình thể trên sân khấu.

Thậm chí nhiều người cho rằng, không mặc hở thì không còn là nghệ sỹ Kpop.

Thậm chí nhiều người cho rằng, không mặc hở thì không còn là nghệ sỹ Kpop.

Nguồn: [Link nguồn]

“Nàng hầu” Nhật Kim Anh ham mặc o ép, khiến chiếc váy như sắp bung

Trong bộ váy quá chật chội như Nhật Kim Anh diện rất dễ “tố cáo” những điểm cơ thể như: vòng bụng kém thon gọn,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Bảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN