Á hậu Tú Anh: "Đẹp không nhất thiết phải khoe thân"

Gác lại hình ảnh của những bộ đầm cầu kì luống tuổi để gặp một Dương Tú Anh khác hơn, với những chia sẻ cởi mở về thời trang và văn hóa mặc.

Sở hữu nước da trắng ngần cùng vẻ đẹp đài các, Á hậu Dương Tú Anh vẫn luôn là bóng hồng có sức hút mạnh mẽ với ống kính báo giới tại các sự kiện.

Thế nhưng không giống như phần đông các chị em trong giới hoa hậu, ngày ngày vẫn thường bị “mổ xẻ”, khen chê đủ điều về phong cách thời trang cá nhân. Tú Anh lại xây dựng cho mình hình ảnh một cô công chúa được bọc trong cái khuôn an toàn của những bộ đậm dạ hội lộng lẫy.

Thời điểm đăng quang ngôi Á hậu, cô mới chỉ có 19 tuổi. Nên hẳn một cô gái ở tuổi ngoài đôi mươi như Tú Anh cũng sẽ thích ăn diện, thích làm đẹp, và có nhiều điều để chia sẻ về phong cách thời trang hơn là những bộ cánh cầu kì luống tuổi mà công chúng vẫn thường nhớ đến.

Á hậu Tú Anh: "Đẹp không nhất thiết phải khoe thân" - 1 Á hậu Tú Anh: "Đẹp không nhất thiết phải khoe thân" - 2

Tú Anh trên báo chí thường gắn với những bộ đầm dạ hội cầu kì luống tuổi, nhưng cuộc sống đời thường thì không hẳn vậy

Nhiều nhất trong tủ đồ vẫn là quần jeans và áo sơ mi

- Chị nghĩ sao về việc từng bị các tờ báo gắn mác “quý bà” bởi phong cách quá già dặn so với tuổi? Liệu đây có phải là định hướng thời trang lâu dài của chị?

Thời gian đầu mới đăng quang, khi tham gia các sự kiện, phải thừa nhận là tôi cảm thấy khá lúng túng trong việc lựa chọn trang phục. Vậy nên không tránh khỏi những lần diện trang phục chưa phù hợp khiến mình bị già đi đáng kể.

Rất may là sau đó tôi đã nhận được sự tư vấn, giúp đỡ của các stylist, các nhà thiết kế trẻ trong nước nên đã dần khắc phục được nhược điểm này. Tôi vẫn luôn cố gắng để dần trở nên đẹp và hoàn thiện hơn.

- Hẳn chị cũng phải có stylist riêng để tư vấn thời trang và định hướng phong cách ?

Trang phục đời thường đều do tôi lựa chọn theo sở thích cá nhân. Còn khi tham gia các sự kiện thì có stylist giúp đỡ.

Bên cạnh đó, tôi cũng luôn phải cảm ơn các nhà thiết kế trẻ trong nước đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Các anh luôn là những người đứng sau để mang đến một Tú Anh với hình ảnh đẹp hơn trong mắt công chúng.

- Vậy một Tú Anh đời thường sẽ theo đuổi phong cách thời trang như thế nào ?

Trái với hình ảnh khi tham gia các sự kiện, vì còn là sinh viên nên tôi chỉ thích những trang phục cá tính, năng động thôi. Tôi nghĩ thời trang cũng thể hiện một phần tính cách của chính người mặc nó. Nếu gặp tôi trong trang phục hàng ngày các bạn sẽ thấy không hề “quý bà” hay rườm rà chút nào đâu.

- Chị có thể bật mí về món quần áo chiếm số lượng nhiều nhất trong tủ đồ?

Không phải là váy mà là quần jeans và áo sơ mi. Số lượng chính xác là bao nhiêu thì tôi không rõ lắm. Chỉ biết là cũng khá nhiều (cười).

- Chị sẽ nói không với kiểu trang phục, màu sắc nào ?

Trong trang phục đời thường, tôi thường có xu hướng lựa chọn cho mình những màu tông trầm. Nhưng quan trọng nhất vẫn là kiểu dáng thôi chứ màu sắc nào cũng thích cả. Còn nói không với những trang phục nào ư? Vậy chắc là những trang phục quá sexy mang tính khoe thân rồi.

Á hậu Tú Anh: "Đẹp không nhất thiết phải khoe thân" - 3

Á hậu Tú Anh: "Đẹp không nhất thiết phải khoe thân" - 4

Á hậu Tú Anh: "Đẹp không nhất thiết phải khoe thân" - 5

Phong cách đời thường của á hậu Tú Anh thiên nhiều về sự năng động, thoải mái với những món đồ như quần skinny jeans, áo sơ mi, giầy bệt.

Á hậu Tú Anh: "Đẹp không nhất thiết phải khoe thân" - 6

Á hậu Tú Anh: "Đẹp không nhất thiết phải khoe thân" - 7

Tú Anh cũng nhanh nhạy sắm cho mình vài chiếc quần lụa đang là xu hướng mùa này.

Trang phục cũng chỉ vài trăm ngàn

- Có món đồ thời trang nào đã từng khiến chị đặc biệt mê mẩn và nhất định phải mua chưa ?

Tôi nghĩ rằng không chỉ là những người nổi tiếng đâu mà hầu như cô nàng yêu thời trang nào cũng đều rất dễ bị “nghiện” những món đồ đẹp. Đôi lúc tôi sẽ ngẩn ngơ trước một món đồ thời trang nào đó, nhưng cũng chỉ là thích thì ngắm vậy thôi.

Còn để mua thì tôi sẽ ưu tiên những gì phù hợp với mình, với khả năng tài chính và cuộc sống của mình hơn.

- Có một định kiến là giới hoa hậu thường sẽ luôn gắn liền với những “cây” đồ hiệu, những loại trang phục đắt đỏ, chị thì sao ?

Không hẳn như vậy. Có thể bởi khi tham gia các sự kiện, khoác lên mình những trang phục lộng lẫy thì mọi người cứ mặc định rằng đó là hàng hiệu. Thực tế thì như bản thân tôi vẫn thường mặc trang phục của các nhà thiết kế trong nước, ủng hộ chính những sản phẩm của họ.

Chúng ta phải tự hào khi những sản phẩm của chúng ta, tuy rằng về thương hiệu thì có thể chưa dám so sánh với những hãng lớn có tên tuổi trên thế giới. Thế nhưng chất lượng và kiểu dáng thì đâu có kém họ.

Tôi hoàn toàn tin tưởng những mẫu trang phục mà các nhà thiết kế đã may riêng cho mình khi tham gia các sự kiện lớn. Phụ kiện thì đôi lúc cũng được các hãng tài trợ cho mượn để quảng cáo cho sản phẩm của họ chứ không phải tự mua hết đâu.

- Nếu không phải hàng hiệu thì sự lựa chọn của chị khi đi mua sắm là...?

Thực tế thì những trang phục “ruột” của tôi không hề đắt tiền. Đa phần tôi lựa chọn hàng Việt Nam xuất khẩu. Chúng thường có mẫu mã rất đúng xu hướng, chất lượng và phù hợp với túi tiền nữa. Chỉ khoảng vài trăm ngàn là đã có một bộ trang phục đẹp và thời trang. Vậy có lí do gì để không mua.

Á hậu Tú Anh: "Đẹp không nhất thiết phải khoe thân" - 8 Á hậu Tú Anh: "Đẹp không nhất thiết phải khoe thân" - 9

Tú Anh lộng lẫy tại các sự kiện...

Á hậu Tú Anh: "Đẹp không nhất thiết phải khoe thân" - 10

...nhưng ở đời thường chỉ thích mặc đồ giá vài trăm ngàn.

Tại sao phải khoe thân chỉ để gây sự chú ý nhất thời

- Có điểm nào chị cho là thế mạnh và điểm nào chị cảm thấy chưa hài lòng về vóc dáng của mình?

Tôi may mắn khi sinh ra được thừa hưởng làn da trắng và đôi chân thẳng di truyền từ bố mẹ. Nhưng nếu nói là chưa hài lòng thì có lẽ vóc dáng cũng còn nhiều điểm chưa hài lòng lắm. Tôi lên hình hay bị chê là hơi mập nên phải cố gắng tập luyện nhiều hơn để mong sẽ có một vóc dáng thanh mảnh hơn nữa.

- Phẫu thuật thẩm mĩ đã không còn là chuyện hiếm với các kiều nữ Việt, hẳn sẽ có lúc chị từng muốn hoặc nghĩ đến việc sẽ “sửa sang”?

Hướng tới cái đẹp và luôn mong muốn hoàn thiện nó đã vốn dĩ là một nhu cầu tự thân của mỗi con người. Là người của công chúng thì ai cũng muốn hình ảnh của mình ngày càng đẹp hơn, thể nên việc phẫu thuật thẩm mĩ để đẹp lên tôi luôn ủng hộ. Chỉ có điều mong mọi người đừng quá lạm dụng nó, nên tìm hiểu và lựa chọn cho mình các dịch vụ tốt và an toàn.

Tôi chưa nghĩ đến chuyện thẩm mĩ bởi vẫn cho rằng vẻ đẹp của mình có thể là chưa hoàn hảo, nhưng đó là những dấu ấn riêng mà cha mẹ đã dành tặng cho mình. Và tôi muốn giữ lại những nét riêng đó.

- Thời trang xuyên thấu, không nội y, cắt khoét táo bạo đang được nhiều người mẫu, sao nữ ưa chuộng. Dường như chị lúc nào cũng chỉ xuất hiện với những bộ đầm trong “khuôn khổ”. Chị không sợ hình ảnh của mình sẽ bị chìm và nhạt ?

Thời trang không chỉ đơn thuần là xấu đẹp. Thời trang còn thể hiện tính cách và văn hóa của người mặc. Hở hang không có nghĩa là sẽ đẹp và đẹp không cứ phải là khoe thân. Bởi thế tôi nghĩ rằng, dù có thể gây sự chú ý nhất thời trong một khoảng thời gian ngắn nhưng để đọng lại gì trong lòng công chúng thì đó mới là điều quan trọng.

Thời trang vẫn luôn hướng đến sự sang trọng, thanh lịch nhưng đủ cuốn hút. Đôi lúc sự đơn giản lại luôn mang đến những hiệu ứng bất ngờ. Vậy tại sao cứ phải chạy theo những chiêu trò khoe thân chỉ để gây sự chú ý nhất thời.

- Năm sau chị sẽ tốt nghiệp đại học. dự định của chị là gì?

Ước mơ của tôi vẫn là được trở thành một biên tập viên truyền hình. Hy vọng rằng trong tương lai mọi người sẽ nhìn thấy tôi trong một vai trò khác, một biên tập viên chẳng hạn. Và khi đó, tôi cũng mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa của mọi người.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện cởi mở này !

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Nam ([Tên nguồn])
Phong cách thời trang của SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN