Nếu làn da có những dấu hiệu này, chị em tuổi 35 cần phải hành động trước khi quá muộn

Theo quy luật của thời gian, làn da phụ nữ cũng có những dấu hiệu lão hóa nhất định. Đặc biệt từ độ tuổi 35 trở đi những dấu hiệu này xuất hiện một cách rõ rệt nhất với những biểu hiện có thể nhìn bằng mắt thường như: Nám, sạm và tình trạng khô da.

Nếu làn da có những dấu hiệu này, chị em tuổi 35 cần phải hành động trước khi quá muộn - 1

Không chỉ tố cáo sự xuống cấp trầm trọng của nhan sắc, tình trạng lão hóa còn khiến chị em đối diện với cảm giác già nua, buồn chán và xuống tinh thần. Các chuyên gia gọi đây là “cơn khủng hoảng ở tuổi trung niên”.

Nám – Sạm – Khô da: Bộ ba tố cáo tuổi tác

Ngưỡng 35 là độ tuổi mà cơ thể người phụ nữ có những biến đổi rõ rệt. Sự suy giảm lượng Estrogen cùng những tác động tiêu cực như: Ánh nắng mặt trời, áp lực công việc, nỗi bận tâm gia đình,… khiến làn da xuống cấp nhanh hơn bao giờ hết.

Nếu làn da có những dấu hiệu này, chị em tuổi 35 cần phải hành động trước khi quá muộn - 2

Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất trong giai đoạn này là da khô hơn do khả năng sản sinh Collagen của da bị chậm dần khiến da mất cân bằng độ ẩm, sừng hóa và trở nên khô ráp. Nếu chị em lơ là việc chăm sóc, uống không đủ nước thì tế bào sừng sẽ tích tụ ngày một dày hơn và có thể quan sát bằng mắt thường bất chấp bạn có phủ bao nhiêu lớp kem phấn.

Sạm, nám, tàn nhang là các dấu hiệu phụ nữ thường gặp khi qua tuổi 35.

Sạm, nám, tàn nhang là các dấu hiệu phụ nữ thường gặp khi qua tuổi 35.

Sạm chính là dấu hiệu điển hình tiếp theo, biểu hiện qua việc da bạn sẽ xuất hiện những nốt hay mảng màu tối hơn so với các vùng da khác trên mặt. Nguyên nhân là do sự tăng nhiễm sắc tố khi bước vào thời kỳ tiền mãn kinh.

Tàn nhang cũng là nỗi khổ mà nhiều chị em ở độ tuổi 35 lưu. Phụ nữ ở độ tuổi này đã phải trải qua quá trình sinh nở, đặc biệt sự tăng sắc tố và tác động từ ánh nắng mặt trời khiến các đốm nâu xuất hiện nhiều trên khuôn mặt. Để che đi những đốm nâu này, chị em phải dành rất nhiều thời gian để trang điểm.

Bật mí liệu pháp thanh xuân, trẻ hóa vượt trội cho phụ nữ hiện đại

Khoa học đã chứng minh rằng từ độ tuổi 25 phụ nữ đã bắt đầu quá trình lão hóa. Tuy nhiên, đến giai đoạn 35 tuổi chị em mới có thể cảm nhận một cách rõ rệt. Lúc này, phần đông phải đối mặt với một sự thật phũ phàng bởi sự xuống cấp của làn da đến cả những thay đổi trong sức khỏe. Dần dà chị em nảy sinh tâm lý hoang mang, tuyệt vọng khi không tìm được giải pháp hiệu quả.

Có một thực tế là ở độ tuổi phụ nữ nhận thấy làn da mình thực sự khỏe đẹp, không có những dấu hiệu của lão hóa thì hầu hết vô tâm, bỏ bê chính mình, từ đó chị em phớt lờ với mọi phương pháp chăm sóc da, không tấy trang kĩ, không rửa mặt đúng cách,… Chỉ đến khi làn da xuất hiện các dấu hiệu báo động thì mới giật mình: Còn được mấy xuân?.

Nếu làn da có những dấu hiệu này, chị em tuổi 35 cần phải hành động trước khi quá muộn - 4

Đành rằng lão hóa là quy luật tự nhiên khi nội tiết tố nữ suy giảm và gia tăng gốc tự do, đây là quá trình tất yếu sẽ xảy ra và không ai có thể tránh được. Tuy nhiên, phụ nữ hiện đại hoàn toàn có thể chủ động “làm chậm” quá trình này và kéo dài tuổi xuân bất chấp là đang ở độ tuổi nào. Ngày nay, với những tiến bộ vượt bậc của công nghệ thẩm mỹ, ước muốn đẩy lùi lão hóa, giữ nét thanh xuân tươi trẻ dài lâu trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Đạo diễn/diễn viên Việt Trinh là một trong những khách hàng đầu tiên trải nghiệm dịch vụ trẻ hóa da tại TMV Ngọc Dung.

Đạo diễn/diễn viên Việt Trinh là một trong những khách hàng đầu tiên trải nghiệm dịch vụ trẻ hóa da tại TMV Ngọc Dung.

Vậy chị em cần làm gì để đẩy lùi lão hóa? Đâu là phương pháp điều trị lão hóa tối ưu nhất hiện nay? Tất cả câu trả lời sẽ có trong Beauty Talk – Ra mắt công nghệ Diamond FLX PRO 2019 tổ chức vào lúc 14h00 ngày 18/7/2019 đón xem trên kênh fanpage NgocDung Beauty

Đăng ký TẠI ĐÂY hoặc liên hệ Hotline 1800 6377 để biết thêm chi tiết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN