Khoảng trống giữa đùi ám ảnh gái Hàn

Khoảng trống giữa đùi, bọng mắt to được coi là những thước đo cái đẹp tiêu chuẩn ở xứ Hàn.

Có một thực tế là người nước ngoài, đặc biệt là phụ nữ khi đến sống và làm việc tại Hàn Quốc phần đông đều phải đối mặt với “cú sốc” văn hóa của việc bị đánh giá quá khắt khe trên hàng loạt những tiêu chuẩn về ngoại hình.

Mặc kệ việc nhan sắc (tự nhiên) của người Hàn chỉ được đánh giá ở mức trung bình, người dân tại quốc gia này vẫn cứ dễ dàng bị chi phối bởi những thước đo cái đẹp “trên trời” chẳng đâu có.

Sau tỉ lệ vàng 1:8, mặt siêu nhỏ, mắt 2 mí, S-line, X-line, V-line, cùng tiếp tục tìm hiểu danh sách những “chuẩn đẹp” được coi là nỗi ám ảnh của nhiều bạn trẻ xứ Hàn thời nay.

Khoảng trống giữa đùi

Cũng như nhiều phụ nữ trên thế giới, phụ nữ Hàn luôn mơ ước được sở hữu một đôi chân cò hương với vòng đùi thon gọn. Đôi chân bạn càng khẳng khiu, gầy gò bao nhiêu thì vóc dáng của bạn càng chuẩn bấy nhiêu.

Chị em xứ Hàn chẳng cần bất cứ một tỉ lệ khoa học nào để xác định đâu là những đôi chân đẹp, thước đo duy nhất mà họ “bấu víu” vào chỉ là một khoảng trống giữa đùi.

Tất cả những gì bạn cần làm là đứng thẳng, khép chân vào nhau hoặc đan chéo chân. Nếu phần đùi hai bên không thể chạm nhau mà còn xuất hiện một khoảng trống thì bạn chính là cô gái may mắn sở hữu đôi chân mơ ước của nhiều phụ nữ xứ Hàn.

Chẳng thế mà ngày nay, ngày càng có nhiều bạn trẻ Hàn Quốc tìm đến các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ để làm phẫu thuật bắn cơ (cacboxy shots).

Loại phẫu thuật này sẽ làm tiêu giảm đi những múi cơ trên chân giúp tạo ra khoảng trống giữa đùi mà nhiều cô gái chân nhỏ dù nhịn ăn bao nhiêu vẫn khó có được.

Zico (Block B), một trong những idol nam xứ Hàn hiếm hoi tỏ ra bất mãn với chuẩn đẹp này đã chia sẻ trên một show truyền hình: “Tôi ghét nhất là những cô gái mặc quần short siêu ngắn để khoe ra khoảng trống giữa đùi, như vậy thì có gì đẹp. Một đôi chân chỉ thực sự đẹp khi khoảng trống ngớ ngẩn đó được lấp đầy”.

Khoảng trống giữa đùi ám ảnh gái Hàn - 1

Phẫu thuật bắn cơ (cacboxy shots) làm nhỏ vòng đùi ngày càng phổ biến ở Hàn Quốc.

Khoảng trống giữa đùi ám ảnh gái Hàn - 2

Các thành viên trong nhóm nhạc nữ SNSD...

Khoảng trống giữa đùi ám ảnh gái Hàn - 3

... và người mẫu Park So Ra đều sở hữu những khoảng trống giữa đùi nhiều khiến chị em mơ ước

Bọng mắt to

Những bọng mắt sưng to vẫn thường bị các cô gái liệt kê vào danh sách khuyết điểm cần che đậy. Vậy mà ở Hàn Quốc, việc sở hữu bọng mắt to lại trở thành một lợi thế đáng kể để được coi là có khuôn mặt đẹp.

Theo lý giải của người Hàn, những người có bọng mắt to thường mang đến cái nhìn “aegyo”, giúp họ trông thu hút và trẻ hơn nhiều so với tuổi.

“Aegyo” là một nét văn hóa khá khó hiểu của người Hàn. Khi họ thường có xu hướng chuộng những hành động dễ thương, trẻ con theo kiểu làm quá, và cũng yêu thích những khuôn mặt sở hữu nhiều đường nét trong sáng, đáng yêu như những đứa trẻ.

Để có được khuôn mặt “aegyo”, bước trang điểm vùng da dưới mí mắt luôn được xem trọng và là bước phải có trong quy trình trang điểm của chị em xứ Hàn. Những bọng mắt có được nhờ trang điểm này thậm chí còn có hẳn một tên gọi riêng là “aegyosal”.

Các nhà sản xuất mỹ phẩm Hàn Quốc hiển nhiên cũng không thể đứng ngoài cuộc khi cho ra đời hàng loạt những dòng sản phẩm “aegyosal” dành cho phái đẹp như miếng kích bọng mắt giả, bút kẻ nhấn bọng mắt.

Khoảng trống giữa đùi ám ảnh gái Hàn - 4

Bọng mắt  to mang đến cái nhìn "aegyo"  khá dễ thương cho các cô gái Hàn.

Khoảng trống giữa đùi ám ảnh gái Hàn - 5

Bút kẻ nhấn bọng mắt...

Khoảng trống giữa đùi ám ảnh gái Hàn - 6

...hay miếng kích bọng mắt là món đồ make-up quen thuộc của nhiều chị em xứ Hàn.

Trán và má đầy đặn

Hẳn nhiều người sẽ thấy tiêu chuẩn này thật phi lý, vì trừ khi gò má quá cao, còn trán và má đầy hay “xẹp” thì cũng đâu có thể gây ảnh hưởng gì đến chuyện đẹp xấu của khuôn mặt.

Thực tế thì cũng giống như bọng mắt to, phần trán và má đầy đặn là những đường nét buộc phải có trên một gương mặt “aegyo” tiêu chuẩn.

Cho dù rất khó có thể nhận biết được sự thay đổi bằng mắt thường, nhiều chị em xứ Hàn vẫn đổ tiền vào nhưng ca phẫu thuật làm đầy má và trán (fat injections) với hy vọng sẽ có được sự cải thiện rõ rệt về nhan sắc.

Khoảng trống giữa đùi ám ảnh gái Hàn - 7

Phẫu thuật làm đầy má (fat injections) giúp khuôn mặt của phái đẹp trông trẻ trung hơn.

Khoảng trống giữa đùi ám ảnh gái Hàn - 8

Những khu vực chẳng đáng để bận tâm như phần trán cũng được chị em xứ Hàn đầu tư dao kéo để đáp ứng đủ chuẩn đẹp.

Làn da “siêu trắng”

Hàn Quốc nằm ở vùng ôn đới, người dân nước này vốn đã may mắn sở hữu làn da sáng hơn so với nhiều quốc gia châu Á lân cận.

Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc người Hàn cũng sẽ chuộng da ngăm như người phương Tây. Họ vẫn tôn sùng da trắng, và phải thật trắng mới được coi là đẹp. Sở hữu  làn da hơi ngăm ở Hàn chỉ chứng tỏ bạn thuộc tầng lớp thấp, hoặc có gốc gác thấp kém.

Đã từng có một bài viết trên blog của một giáo viên nước ngoài làm việc tại Hàn nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận. Trong bài viết, cô đã chia sẻ rằng mình chẳng thể tìm được một loại kem hay phấn trang điểm ưng ý ở nơi được mệnh danh là xứ sở mỹ phẩm.

Kem nền hay BB cream của tất cả các hãng mỹ phẩm ở đây đều giống nhau, chỉ có 2 tông cho da sáng và da thường. Và ngay cả loại dành cho da thường cũng có tông màu quá sáng so với da thật.

Khi đó, người bán hàng chỉ cho cô một lời giải thích đơn giản rằng người Hàn ai cũng muốn mình trông trắng nhất có thể, vì vậy họ chẳng sản xuất loại kem phù hợp với màu da thường làm gì cả.

Khoảng trống giữa đùi ám ảnh gái Hàn - 9

Những ngôi sao hàng đầu xứ Hàn đều sở hữu làn da siêu trắng.

Khoảng trống giữa đùi ám ảnh gái Hàn - 10

Hậu quả của việc ham trắng mà cố tình chọn BB cream quá sáng so với màu da của một sao nữ xứ Hàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Nam ([Tên nguồn])
Những phương pháp làm đẹp độc đáo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN