Dễ viêm da vì miếng dán ngực

Miếng dán ngực, đầu ngực bằng vải, silicon từ lâu đã là vật bất li của các chị em khi diện quần áo “gợi cảm”. Thế nhưng, nhiều người đang lo ngại về chất lượng của các loại phụ kiện này.

Cứu cánh cho những bộ đồ “hở”

Trong thời tiết nóng nực, váy đầm hở lưng, khoét ngực táo bạo hay những chiếc áo hai dây, sát nách kết hợp với quần đùi, quần ngố khỏe khoắn là “gu” thời trang yêu thích của nhiều cô gái trẻ.

Tuy nhiên, khi diện những bộ đồ “nóng bỏng” kiểu này, chị em khó lòng có thể diện áo ngực bình thường vì nỗi lo “lộ” dây quai đeo áo lót rất phản cảm.

Sự đa dạng của các kiểu váy áo gợi cảm khiến phụ kiện dành cho "cặp núi đôi" của chị em ngày một phong phú. Trong đó có các sản phẩm như miếng độn nâng ngực, dán ngực, che đầu nhũ hoa được ưa chuộng nhất.

Áo ngực loại miếng dán ngực chỉ gồm hai quả bằng chất dẻo màu da. Viền mép của áo có một lớp dính như băng keo gắn áo vào bầu ngực.

Giữa hai miếng silicone có một khóa cài để cố định áo không xê nhích khi di chuyển hoặc hoạt động mạnh.

Chúng không có dây đeo nhưng khi dán lên đôi gò bồng đảo sẽ giúp vòng ngực tròn đầy trông như thật, lại không bị lộ dây khi mặc áo hở vai, hở lưng.

Hiện một số loại có cả dây lưng và dây vai trong suốt, giúp người mặc cảm thấy an tâm, tự tin hơn, đồng thời cũng nâng ngực tốt hơn.

Dễ viêm da vì miếng dán ngực - 1

Miếng dán silicon rất tiện lợi khi mặc trang phục mùa hè "gợi cảm" nhưng không phải an toàn tuyệt đối

Ngoài loại bằng silicon còn có nhiều loại miếng dán ngực bằng vải mút, xốp với đủ màu sắc… Loại miếng dán ngực có thể sử dụng đến 100 lần nếu chất keo dính vẫn tốt.

Ngoài ra còn có loại miếng dán cỡ nhỏ chỉ để che đầu nhũ hoa chứ không có tác dụng nâng, đẩy ngực. Vì thế, miếng dán đầu ngực không phải là thứ dành cho những phụ nữ "trước sau như một" mà cũng phải khá "tròn đầy".

Những miếng dán này có diện tích khá nhỏ, đảm bảo che đầu nhũ hoa và một phần bầu ngực mà thôi. Nó thường có hình tròn, hình bông hoa hay ngôi sao rất điệu đà.

Loại miếng dán đầu ngực được làm bằng chất lượng silicon hoặc vải mút loại móng. Loại bằng vải mút chỉ có thể sử dụng 1 – 2 lần còn loại silicon có thể sử dụng tới 30 lần.

Chị Thanh Hòa, nhân viên văn phòng cho biết, tác dụng của chúng là giúp chị em không phải lo ngay ngáy hay trở nên vô duyên khi mặc váy quây, áo dây, váy hở lưng vì không sợ lộ "dây rợ loằng ngoằng" mà vẫn gợi cảm. Mùa hè diện loại miếng dán này dễ chịu hơn hẳn áo lót thông thường lại phù hợp với nhiều trang phục. Chị thường xuyên dùng miếng dán khi đi làm.

Nguy cơ viêm da khi sử dụng lâu

Tại khu vực bán “phụ kiện” cho chị em trên phố Gia Ngư, nhiều cửa hàng có bày bán loại miếng dán ngực, đầu ngực silicon, vải mút dạng này với nhiều mẫu mã khá đa dạng và bắt mắt.

Tuy nhiên, người bán hàng cũng không ngần ngại giới thiệu chúng đều là hàng có xuất xứ từ Trung Quốc.

Với giá thành khá rẻ, chỉ từ 80.000 – 120.000 đồng/miếng dán ngực và 20.000 – 35.000 đồng/miếng dán đầu ngực, các chị em “ngực lép” hoặc “chảy xệ” đều có thể tự tin mặc miếng dán với trang phục “nóng bỏng” mùa hè.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Trung tâm Tư vấn Sức khoẻ sinh sản - Sức khoẻ cộng đồng, Hội Kế hoạch hóa gia đình cho rằng, nếu quá lạm dụng miếng dán, chúng sẽ rất có hại cho người dùng.

Bởi sử dụng miếng dán thường xuyên, trong thời gian dài có thể gây bí, viêm tắc lỗ chân lông, viêm da, hay thậm chí đối với người đang cho con bú có thể gây viêm nhiễm, tắc tuyến sữa, viêm nứt đầu vú.

Những người có cơ địa bình thường cũng khó tránh khỏi tình trạng bức bách, ướt dính trên da, ngay cả khi không mẫn cảm với các thành phần của miếng dính.

Trong thời gian ngắn không sao nhưng về lâu dài thì xung quanh vùng da được dán liên tục sẽ mẩn đỏ và bị ngứa. Đây gọi là hiện tượng viêm da tiếp xúc.

Còn với những người có cơ địa nhạy cảm, có tiền sử bị dị ứng, đặc biệt dị ứng với các chất hóa học thì sử dụng miếng dán có thể gây mẩn, ngứa.

Nếu vẫn sử dụng, lạm dụng trong thời gian dài, toàn bộ vùng da bị tiếp xúc với miếng dán sẽ bị ngứa, viêm đỏ, rỉ nước, thậm chí phù nề.

Với những trường hợp này, nếu thương tổn chỉ mới ở vùng thượng bì thì sẽ nhanh chóng khỏi khi được điều trị và ngừng sử dụng miếng dán.

Tuy nhiên, nếu thương tổn đã ăn sâu vào hạ bì thì sẽ dẫn tới tình trạng mụn dầy, chảy nước, viêm nặng, nhiễm trùng chảy mủ, sau đó sẽ bong, lột da. Việc chữa trị cũng mất thời gian hơn nhiều.

Hiện nay các loại miếng dán ngực, đầu ngực giả, nhái, kém chất lượng được bán tràn lan, trôi nổi trên thị trường, phần nhiều không được kiểm định chất lượng, không rõ nguồn gốc nên, thành phần nên khi sử dụng rất dễ gây ra tình trạng dị ứng mẩn ngứa, bong tróc da.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phong (VietQ)
Để vòng 1 căng tròn hoàn hảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN