Phụ nữ không lên đỉnh rất nguy hiểm?

Tôi nghe nói, nếu giao ban mà không lên đỉnh thì rất nguy hiểm cho phụ nữ. Thực hư chuyện này ra sao?

Hồi còn trẻ, mỗi lần chúng tôi gần gũi, thường thì cả hai đều về đến đích. Ông xã tôi quan niệm chuyện gối chăn là liều thuốc bổ giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lão hóa, tạo cảm giác phấn chấn, yêu đời, giúp cải thiện tuần hoàn máu, làm đẹp da, loại bỏ độc tố, giảm đau, giảm cân, giảm stress, giảm nguy cơ ung thư vú, ngăn ngừa mụn... Tôi không tin nhưng thấy nếu chuyện gối chăn hòa hợp thì đời sống vợ chồng cũng thuận thảo, vui vẻ hơn.

Tuy nhiên, mấy năm gần đây, tôi cảm thấy việc đó không cần thiết, khi gần gũi ông xã mà không lên đỉnh tôi vẫn thấy vui. Chính vì vậy, rất nhiều cuộc giao ban của chúng tôi kết thúc khi ông xã xong việc, riêng tôi hoàn toàn thoải mái, không hề lấn cấn về việc mình chưa lên đỉnh.

Thế nhưng gần đây, tôi nghe nói, nếu giao ban mà không lên đỉnh thì rất nguy hiểm cho phụ nữ bởi mỗi lần đạt cực khoái là một lần “tổng vệ sinh” cơ thể. Nếu thường xuyên gần gũi mà không tới đích, sức khỏe chị em sẽ suy sụp, nguy cơ bệnh tật, chết yểu sẽ tăng cao. Ngoài ra nó còn là tác nhân gây ra chứng lãnh cảm ở phụ nữ khiến chị em chán ngán chuyện gối chăn, tạo điều kiện cho chồng ngoại tình, hạnh phúc đổ vỡ... Thực hư chuyện này ra sao? Năm nay ông xã 39 tuổi, còn tôi 37 tuổi...

mailinh...@gmail.com

Bạn thân mến,

Rất nhiều người, trong đó có cá nhân tôi thừa nhận rằng chuyện gối chăn mang lại rất nhiều lợi ích cho cả chồng lẫn vợ. Chưa kể các ích lợi mà bạn vừa nêu ở trên, có thể thấy rằng khi vợ chồng gần gũi thì... mọi thứ cũng trở nên gần gũi: Thịt da chạm nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau, tâm hồn hướng về nhau... Khi ấy bức tranh tình yêu sẽ đẹp cả tinh thần lẫn vật chất. Khi ấy hai con người sẽ gắn kết thành một; mọi ưu tư, phiền muộn, giận hờn... sẽ tan biến.

Phụ nữ không lên đỉnh rất nguy hiểm? - 1

Nếu thấy có sự nhàm chán, lạnh lẽo thì phải khắc phục, hâm nóng ngay (Ảnh minh họa)

Khỏi phải nói, cái sự phấn chấn, hào hứng ấy sẽ làm cho phái đẹp càng đẹp hơn, lóng lánh hơn, hấp dẫn hơn... Đây chính là nguyên nhân khiến chị em có cảm giác mình trẻ, đẹp, năng động hơn sau những cuộc yêu hoàn hảo.

Đó là nói về mặt cảm quan. Còn trên phương diện khoa học, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nếu phụ nữ quan hệ tình dục đều đặn thì buồng trứng và tuyến thượng thận sẽ giải phóng estrogen nhiều hơn. Hoóc môn này giúp máu lưu thông tốt hơn, cung cấp đầy đủ hơn đến các bộ phận trong cơ thể, nhất là ngực và cơ quan sinh sản.

Ngoài ra, nếu những cuộc yêu có chất lượng, tức là cả hai cùng thấy thỏa mãn, sảng khoái thì cũng giống với nạp thêm chất bổ dưỡng giúp cơ thể khỏe mạnh, mà một khi cơ thể khỏe mạnh thì bệnh tật sẽ tránh xa.

Như vậy thì rõ ràng, “yêu” có chất lượng sẽ tác động tích cực đến mọi mặt đời sống lứa đôi. Ngược lại, nếu cuộc yêu… lớt phớt, nửa vời, các đối tác không hài lòng về nhau thì chắc chắn sẽ gây ra ức chế, buồn bực, phiền não. Cái sự nguy hiểm đầu tiên là ở đó. Nếu tình trạng này lặp đi, lặp lại trong một thời gian dài sẽ có nguy cơ gây ra hội chứng suy giảm khả năng tình dục không chỉ ở nữ giới mà cả ở các đấng mày râu. Đây chính là nguyên nhân làm cho nhiều chị em cảm thấy không còn ham muốn chuyện gối chăn, buồn bực, cáu gắt, trầm cảm...

Đó là về mặt tâm lý. Còn về mặt thực thể thì chúng ta đều biết rằng, những cuộc yêu thường phải trải qua các giai đoạn từ yếu đến mạnh, từ thấp đến cao, từ chậm đến nhanh và kết thúc bằng việc bứt phá để về đích. Cần lưu ý là trong quá trình ấy, có rất nhiều thứ “ăn theo”, nhất là quá trình sản xuất ra hoócmôn sinh dục và gia tăng tuần hoàn máu.

Bạn thử hình dung một cỗ xe đang rầm rập lao về phía trước và sắp sửa cán đích mà bất ngờ bị thắng gấp thì hậu quả sẽ như thế nào! Nếu tình trạng này cứ liên tục xảy ra thì việc máy móc bị hư hỏng chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí trong trường hợp việc “trả khách dọc đường” là có chủ ý thì cũng không nên để xảy ra thường xuyên vì quan hệ tình dục là nhu cầu tự nhiên của con người. Có thể do tuổi tác, sức khỏe, áp lực công việc… mà nhu cầu ấy giảm đi, nhưng nó không mất hẳn, nhất là khi bạn mới 37 tuổi, cái tuổi mà thông thường đa số chị em vẫn còn sung sức.

Mặt khác, bạn cũng cần biết rằng, đối với các đấng mày râu, trong vấn đề chăn gối, làm cho bạn đời thăng hoa mới là niềm kiêu hãnh của các anh chứ không phải chỉ bản thân mình vui vẻ, còn đối tác ra sao cũng mặc. Bạn tuyệt đối không được quên, không ở đâu như trong “cuộc chiến” này, nguyên tắc “cả hai cùng thắng” phải được tôn trọng. Nếu không nhớ điều đó thì hôn nhân rất dễ thất bại.

Điều bạn cần làm bây giờ là giải quyết những vấn đề về sức khỏe, công việc, tình cảm gia đình (nếu có) để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ, thoải mái hơn. Đặc biệt, phải kiểm tra lại tình cảm của mình với ông xã, nếu thấy có sự nhàm chán, lạnh lẽo thì phải khắc phục, hâm nóng ngay. Năm nay bạn mới 37 tuổi, cuộc đời phía trước còn rất dài, phải luôn nghĩ cách để sao cho suốt quãng đường đó, mọi thứ đều tươi đẹp, đáng yêu, đáng sống.

Vũ Kim Khôi

Xem thêm các bài viết liên quan:

Lên đỉnh, mặt vẫn buồn…

Vì sao chị em khó "lên đỉnh"?

“Chuyện ấy” - Phụ nữ nhạy cảm dễ "lên đỉnh"

Giả vờ lên đỉnh - chuyện không chỉ riêng ai!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Người lao động
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN