Nữ sinh Y khoa xinh đẹp, cao gần 1,8m

Học tập tại Học viện về ung thư hàng đầu thế giới, Nam Phương khiến nhiều người nể phục bởi bảng thành tích ấn tượng.

Với chiều cao ấn tượng, 1,78m cùng vẻ đẹp rất Tây, Vũ Nam Phương (sinh năm 1994, hiện là sinh viên trường UT MD Anderson Cancer Center School of Health Profession - Texas, Mỹ). Cô gái xinh đẹp này được mọi người kỳ vọng sẽ giành được giải cao nhất trong cuộc thi Miss Du học sinh 2015.

Hiện cô nàng đã lọt vào vòng 2 và nhận được lượt bình chọn khá cao cho phần thi tài năng nấu ăn.

Chọn ngành y vì mẹ mất do bệnh tật

Vũ Nam Phương đã sống và học tập trên đất Mỹ được 3 năm. Cho đến giờ, nghĩ lại thời điểm chọn trường và ngành, Phương vẫn thấy đó như một giấc mơ bởi cô nàng đã phải đi một chặng đường dài mới tìm thấy được điều mình yêu thích.

Nữ sinh Y khoa xinh đẹp, cao gần 1,8m - 1

Nam Phương, nữ du học sinh Y khoa có đôi chân dài miên man

Tốt nghiệp trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM, Phương vốn dự định theo ngành truyền thông hoặc kinh doanh nhưng do định hướng chưa rõ ràng nên cô nàng quyết định sang Mỹ học các lớp cơ bản của một trường cao đẳng, sau đó, chuyển tiếp lên đại học rồi mới chọn ngành.

Đang lơ lửng giữa nhiều quyết định, mình bất ngờ được mời đi tham quan và dự hội thảo ở trung tâm y tế của tiểu bang Texas, là trung tâm y tế lớn nhất của Mỹ. Mình nghe mọi người giới thiệu, đây là nơi tập trung nhiều bệnh viện và trung tâm nghiên cứu liên quan đến y học. Ngành y khoa ở tiểu bang này cũng rất phát triển, hệ thống y tế tân tiến. Và thế là “từ ấy trong tôi bừng nắng hạ”, mình đã biết được cái bản thân thật sự muốn theo đuổi là gì”, Nam Phương chia sẻ.

Cô nàng “cao kều” quyết định thử sức, nộp hồ sơ vào trường UT MD Anderson Cancer Center School of Health Profession - Texas, Mỹ, một ngôi trường nghiên cứu về Ung thư hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, để được vào đó học không hề đơn giản, Nam Phương phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe như có điểm trung bình các môn ấn tượng, làm luận văn xét tuyển và có 3 thư giới thiệu của 3 giáo sư trong ngành.

Nữ sinh Y khoa xinh đẹp, cao gần 1,8m - 2

Nam Phương hiện đang theo học tại một học viên nghiên cứu Ung thư hàng đầu thế giới

Đặc biệt, Nam Phương còn phải trải qua 8 tiếng liền quan sát bệnh viện, sau đó bước vào vòng phỏng vấn dưới sự giám sát của 7 giáo sư, chỉ khi thể hiện được những tố chất cá nhân phù hợp với ngành nghề mới trúng tuyển.

Thật may mắn, mình đã được nhận vào học. Nhưng mình không phải học để trở thành bác sĩ mà là học hệ cử nhân chẩn đoán hình ảnh y tế liên quan đến y học phóng xạ. Ở Mỹ, học để làm bác sĩ phải mất từ 12 - 15 năm rồi lấy bằng tiến sĩ y khoa luôn. Còn mình, sau khi tốt nghiệp hệ cử nhân sẽ phải đi làm ở bệnh viện 1-2 năm để lấy kinh nghiệm rồi học thêm 2 năm nữa để lấy bằng thạc sỹ Y khoa”, Nam Phương cho biết.

Một trong những lý do đặc biệt “cuốn hút” cô nàng xinh đẹp này theo đuổi ngành y học là vì mẹ cô từng qua đời vì căn bệnh ung thư cách đây 8 năm. Bà ngoại cô cũng vướng phải căn bệnh quái ác này nhưng may mắn được chữa trị khỏi.

Ngày đó, các biện pháp chẩn đoán y tế vẫn còn sơ sài, mẹ mình phát hiện bệnh muộn nên không kịp thời chữa trị. Nên giờ, mình rất muốn được theo y khoa, để sau này có thể đóng góp một phần cho việc chẩn đoán bệnh tình của người dân”, Phương tâm sự.

Bảng thành tích ấn tượng

Về với y khoa như “cá gặp nước”, Nam Phương đã phát triển tối đa thế mạnh của bản thân và gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng. Cô nàng đạt điểm GPA (trung bình môn) là 3,94/4, được chọn vào hội sinh viên ưu tú quốc tế (Phi Theta Kappa honor society), nhận giấy khen President’s (giấy khen của trường dành cho những học viên có GPA trên 3,7). Những môn Nam Phương đăng ký học trong kỳ này đều đạt điểm A, điểm tối đa trong thang điểm 4.

Nữ sinh Y khoa xinh đẹp, cao gần 1,8m - 3

Khuôn mặt có vẻ đẹp rất Tây của Nam Phương

Khi mới vào đây học mình bị choáng bởi tất cả các môn thuộc lĩnh vực tự nhiên, xã hội đều học bằng tiếng Anh mà trước đó mình chưa từng được học lớp dự bị bằng tiếng Anh. Đặc biệt, những môn chuyên ngành như sinh học, giải phẫu, sinh lý học… đều có những thuật ngữ rất phức tạp, vừa phải học thuộc lòng vừa phải hiểu bản chất. Mình cứ ôm ghì lấy mấy cuốn sách hết ngày nọ qua ngày kia, lẩm nhẩm học”, Phương kể.

Nhưng môn học khiến cô nàng du học sinh sợ nhất là thực hành giải phẫu. Lần đầu cầm dao mổ chuột để xác định cơ quan nội tạng, Phương run như cầy sấy. “Cả nhóm mình toàn con gái, cứ nói để dao kéo, mổ xẻ là sợ xanh mắt. Mọi người đùn qua đùn lại, cuối cùng, mình cầm dao rọc luôn. Chuột thí nghiệm ở đây to lắm, nhìn nguyên con đã sợ chứ chưa nói đến mổ. Nhưng dần dần rồi cũng quen hết, việc phải làm mà”, Phương cười.

Vì học ở trường có cả hệ thống bệnh viện nên Phương tiếp xúc với bệnh nhân ung thư hằng ngày. Điều khiến cô nàng ám ảnh nhất là những cái đầu trọc lốc và đôi mắt ngây thơ của các bệnh nhi ung thư.

Lễ hội Hallowen vừa rồi, mình cùng mọi người đi phát kẹo cho bệnh nhi ung thư ở đây. Em nào cũng ngây thơ, đáng yêu, chìa tay lễ phép xin kẹo. Nhìn xót xa lắm bởi các em còn quá nhỏ để chiến đấu với nỗi đau đớn này.  Với mình, bất cứ ai đang chiến đấu với căn bệnh ung thư, kể cả trẻ nhỏ lẫn người già đều rất dũng cảm. Mình khâm phục nghị lực của họ”, Phương tâm sự.

Nữ sinh Y khoa xinh đẹp, cao gần 1,8m - 4

Nhìn Nam Phương nhiều người lầm tưởng cô là một "bông hồng lai"

Hiện tại, lịch học của Nam Phương gần như kín mít. Cô nàng học 7 lớp/kỳ và thực tập 16 tiếng/tuần. Tuy vậy, hễ có thời gian rảnh rỗi là Phương lại tham gia hoạt động tình nguyện. Hiện Phương đang là du học sinh Việt duy nhất trong 18 người, đang chuẩn bị cho một chương trình tình nguyện lớn vào tháng tới.

Sở hữu đôi chân dài như người mẫu cùng khả năng catwalk và vẻ đẹp rất Tây nhưng Nam Phương chưa bao giời có ý định lấn sân vào lĩnh vực nghệ thuật.

Nhan sắc có thời, hơn nữa, mình nghĩ bản thân không phù hợp với con đường nghệ thuật nên không theo đuổi. Mình cũng thích làm mẫu, thích có hình đẹp nhưng đó chỉ là chút hư vinh con gái thôi. Đam mê lớn nhất của mình vẫn là y học và mình muốn có thể giúp đỡ được nhiều người với vốn kiến thức mình có”, Phương chia sẻ.

Cùng xem thêm một số hình ảnh của Vũ Nam Phương:

Nữ sinh Y khoa xinh đẹp, cao gần 1,8m - 5

Nam Phương sở hữu chiều cao nổi bật, 1m78 và một vẻ đẹp rất Tây

Nữ sinh Y khoa xinh đẹp, cao gần 1,8m - 6

Nam Phương có niềm đam mê đặc biệt với y học

Nữ sinh Y khoa xinh đẹp, cao gần 1,8m - 7

Hiện cô nàng đang theo học tại Học viện Ung thư hàng đầu thế giới 

Nữ sinh Y khoa xinh đẹp, cao gần 1,8m - 8

Ước mơ của Nam Phương là có thể dùng kiến thức y học của bản thân để giúp đỡ mọi người, đặc biệt là bệnh nhân nghèo

Nữ sinh Y khoa xinh đẹp, cao gần 1,8m - 9

Gu thời trang khá ấn tượng của nữ du học sinh 9x

Nữ sinh Y khoa xinh đẹp, cao gần 1,8m - 10

Nam Phương rất ham mê du lịch

Nữ sinh Y khoa xinh đẹp, cao gần 1,8m - 11

Nụ cười tỏa nắng của cô nàng du học sinh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN