Nỗi ám ảnh khiến phụ nữ độc thân không muốn về nhà khi Tết đến

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Nhiều người trẻ độc thân đã chọn không về quê vào dịp Tết mà ở lại nơi làm việc hoặc đơn giản là đi nghỉ dưỡng để tránh những lời phàn nàn của họ hàng và sức ép từ người thân về chuyện kết hôn.

Nhiều phụ nữ độc thân trên dưới 30 tuổi đã chọn không trở về nhà dịp Tết vì sợ bị giục lấy chồng. (Ảnh minh hoạ)

Nhiều phụ nữ độc thân trên dưới 30 tuổi đã chọn không trở về nhà dịp Tết vì sợ bị giục lấy chồng. (Ảnh minh hoạ)

Nhiều ngày trước Tết Nguyên Đán, Zhong Xian đã lưỡng lự xem có nên về quê thăm cha mẹ hay không.

Zhong (33 tuổi) là một quản lý kinh doanh tại một ngân hàng nhà nước ở Nam Ninh, thủ phủ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Thay vì về nhà, người phụ nữ độc thân này có kế hoạch đi nghỉ ở Phuket, Thái Lan.

"Mỗi dịp Tết đến, khi tôi trở về nhà, cha mẹ tôi đều giục tôi lấy chồng", Zhong thẳng thắn tâm sự. "Tôi cảm thấy rất buồn".

"Tôi quá sợ hãi nên không dám về nhà vào năm ngoái. Năm nay, tôi cũng không muốn về nhưng không có cách nào tránh được", Emily Liu, 31 tuổi, nhân viên một doanh nghiệp nhà nước, nói với Washington Post.

"Bố mẹ tôi bảo 'Bạn cùng lớp của con đã có con cả rồi. Con thậm chí còn không có bạn trai'. Đó là chủ đề duy nhất được họ đem ra bàn luận khi tôi trở về nhà. Họ thậm chí còn huy động tất cả người thân. Áp lực thực sự quá lớn", cô cho biết.

Những lời phàn nàn của họ hàng và sức ép từ người thân về chuyện kết hôn khiến không ít phụ nữ Trung Quốc độc thân trên dưới 30 tuổi tìm đủ mọi cách đối phó để "sống sót" qua dịp Tết Nguyên đán, theo Washington Post.

Một số xin làm việc ngoài giờ suốt những ngày Tết. Số khác, sáng tạo hơn, kể về bạn trai trong trí tưởng tượng. Tuy nhiên, không vì thế mà, áp lực "chuyện chồng con" giảm bớt. Các bệnh viện ở Trung Quốc cho biết số lượng bệnh nhân trẻ điều trị rối loạn lo âu gia tăng đột biến.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Theo Washington Post, phụ nữ bị coi là "ế" tại nhiều khu vực ở châu Á nếu họ chưa kết hôn khi đã bước qua tuổi 25, trong đó có Trung Quốc.

Nhiều phụ nữ độc thân trên 25 tuổi sợ hãi ý tưởng trở về nhà vào kỳ nghỉ. Họ bị ám ảnh bởi tình trạng độc thân và không ngừng nỗ lực mai mối.

Theo cuộc khảo sát năm ngoái của Zhenai.com, một trang web hẹn hò, khoảng 85% những người độc thân từ 26 đến 30 tuổi nói rằng cha mẹ đã thúc giục họ nhanh chóng kết hôn.

Shen, phụ nữ 25 tuổi đến từ Ninh Ba, đã thoát khỏi sự bức bối này theo cách riêng. Cô đã dành một tháng để chỉnh sửa ảnh 10 bức ảnh ghép của cô với diễn viên nổi tiếng Lưu Hạo Nhiên.

Cô gửi chúng cho bố mẹ, giới thiệu chàng trai trẻ là bạn trai cô. Họ vui mừng khôn xiết.

Sau đó, cha cô đã nhờ một người bạn đăng tải thông tin lên mạng xã hội WeChat.

"Đêm qua, tôi mơ thấy con gái mình kết hôn. Tôi đã khóc rất nhiều và tỉnh dậy vài lần. Tôi bắt đầu luyện tập bài phát biểu cho lễ thành hôn của con gái", ông viết.

Sau khi nhìn thấy bài đăng, Shen cảm thấy day dứt và đã thừa nhận trên mạng xã hội Weibo về những gì cô ấy đã làm. Lời thú nhận của cô nhận được sự đồng cảm của hàng triệu người độc thân ở cùng hoàn cảnh.

Bị giục lấy chồng và hẹn hò thực sự là nỗi ám ảnh với phụ nữ độc thân Trung Quốc (Ảnh minh hoạ)

Bị giục lấy chồng và hẹn hò thực sự là nỗi ám ảnh với phụ nữ độc thân Trung Quốc (Ảnh minh hoạ)

Một kết quả thăm dò do Life Times công bố trên Sina Weibo cho thấy, nhiều người được mệnh danh là "nhóm sợ về nhà" thừa nhận, bị hỏi về lương và bị giục đi hẹn hò là những lý do khiến họ không muốn về nhà vào dịp Tết.

"Con gái tôi không thích về nhà trong vài năm gần đây", bà Wang Liping, mẹ của Zhong Xian nói. "Tôi có thể hiểu rằng vì chúng tôi luôn hỏi bao giờ nó có bạn trai và khi nào nó kết hôn".

Bà Wang nói bà biết những lo lắng của con gái và điều quan trọng nhất là con bà được hạnh phúc.

Ông Huang Nanjin, giáo sư tại đại học Quảng Tây cho biết đằng sau "nhóm sợ về nhà" là những giá trị truyền thống đang bị phá hủy.

"Liên lạc nhanh qua Internet đã làm giảm sự gắn kết giữa người trẻ với gia đình và môi trường nơi họ lớn lên", ông Huang nhận định. "Đối với nhiều người, trở về nhà không còn quan trọng nữa".

Nguồn: [Link nguồn]

Lòng nặng trĩu không muốn về quê vì lì xì Tết

Lì xì ít thì bị chê, lì xì nhiều thì kinh tế không trong cho phép. Đôi khi, chỉ vì một vài phong bao lì xì mà mà nhiều người cảm thấy Tết không trọn vẹn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bách Hợp (t/h) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN