Những tiếc nuối lớn nhất trong ngày cưới của cô dâu

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Một danh sách dài những điều "hối tiếc trong ngày cưới’ đang được các cô dâu trên khắp thế giới chia sẻ.

Những tiếc nuối lớn nhất trong ngày cưới của cô dâu - 1

“Tôi nghĩ đám cưới chỉ là một bữa tiệc kết hôn với người mình yêu và cả hai có khoảng thời gian vui vẻ, chứ không phải là nơi phô trương điều gì đó. Nhưng có những điều tưởng chừng như vụn vặt lại khiến bữa tiệc của tôi đã không được trọn vẹn" - đây là tâm sự của một cô dâu trẻ.

Và đã có rất nhiều cô gái chia sẻ về khoảnh khắc làm cô dâu của mình. Họ đã nuối tiếc vì những điều chưa thực hiện được.

Không học nhảy đàng hoàng trước hôn lễ

Theo số lượng lớn các cô dâu, ai cũng tiếc nuối vì đã không học nhảy với bạn đời của mình trước khi đám cưới diễn ra. Họ đồng ý rằng chỉ cần học sáu buổi rưỡi trước khi đám cưới chính thức diễn ra là ‘quá đủ’ để họ có một màn trình diễn ấn tượng trong ngày trọng đại của đời mình.

Nhưng những người khác lại cho rằng làm việc chỉ tốn thêm tiền thôi.

“Bạn chỉ cần lắc lư nhẹ nhàng trong âm nhạc và mấy phút sau sẽ có các vị khách mời khác tham gia cùng. Học nhảy cũng chỉ tốn thêm tiền mà lại không cần thiết”.

Không phục vụ đủ rượu cho thực khách

Các cô dâu chia sẻ hầu hết các thực khách của họ đều muốn có một quầy ba để uống rượu cho thỏa thích. Họ đề nghị cứ ba người sẽ được dùng một chai Sâm-panh, hai người  một chai Vodlka, một người một chai rượu thường và được uống bia thỏa thích.

Nhưng cư dân mạng lại cho rằng như thế là quá nhiều và quá lãng phí.

“Hai người uống một chai Vodlka? Ước gì tôi được mời đến đám cưới đó!”

“Mọi người không nên mong đợi bạn trả tiền cho đồ uống của họ, họ ở đó chỉ để tận hưởng thôi”.

Không có đôi tay hoàn hảo để chụp ảnh

Những cô dâu cho biết họ thường tập gym một vài tháng trước hôn lễ để trông điệu đà hơn trong ngày trọng đại này.

Nhưng có vẻ như công cuộc tập luyện hơi quá đà khiến cánh tay các nàng quá cơ bắp. Nhưng rất nhiều cư dân mạng nữ phản bác lại và cho ‘đó là hành động vô lí’.

“Họ không biết rằng phụ nữ thường thích khoe vòng ba tại phòng tập thể dục vì họ từ hào với kết quả mình đạt được?”

“Tôi có cánh tay rất mập và tôi đã giữ nguyên nó từ đám cưới 25 năm trước”.

Không chụp đủ ảnh với gia đình

Vài cô dâu hối tiếc vì đã không chụp thêm nhiều ảnh với các thành viên trong hai bên gia đình.

Những tiếc nuối lớn nhất trong ngày cưới của cô dâu - 2

“Đây là ngày trọng đại với cả bố mẹ bạn chứ không phải riêng hai vợ chồng bạn. Hãy đảm bảo bạn có đủ hình với tất cả bọn họ”.

Rất nhiều người đồng ý chụp ảnh với gia đình quan trọng trong khi số còn lại nói mặc dù có ít ảnh gia đình nhưng vì là đám cưới của hai bạn nên nhiếp ảnh gia nên tập trung chụp ảnh tiệc cưới và hai vợ chồng.

Không có nhiều lễ phục để thay

Trong khi rất nhiều cô dâu chỉ có duy nhất một bộ áo cưới lộng lẫy thì những người khác lại chọn một bộ lễ phục đơn giản để tiện di chuyển.

“Không có bộ lễ phục nào thoải mái trong lễ cưới là điều cô dâu thường hối hận nhất sau đó”, một cô dâu chia sẻ.

“Tôi chỉ có một bộ lễ phục đơn giản để tiếp khách vì tiệc cưới được tổ chức thân mật ở Hawaii và ăn tại nhà hàng gần đó. Và khi tiếp khách trong nhà hàng thì mặc áo cưới có vẻ không thực tế cho lắm”.

“Tôi hiểu tại sao công nương Meghan Markle lại thay đổi thành một bộ lễ phục đơn giản vì trang phục lúc làm lễ tại thánh đường rất nặng  và khó di chuyển nhưng đó là nghi lễ khi bạn kết hôn với hoàng tử của một nước trước sự chứng kiến của hàng nghìn người và bạn phải làm hài lòng nữ hoàng. Còn đối với một người bình thường? Có vẻ hơi quá sức”.

TQ: Chú rể ôm phù dâu xinh đẹp khiến cô dâu đòi hủy hôn trong đám cưới

Nháo tân hôn, chú rể và phù dâu ôm chặt nhau chơi trò chơi, khiến cô dâu uất ức khóc lớn, đòi hủy hôn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trâm (Dailymail) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN