Những đám cưới ấn tượng gây sốt dư luận trong năm 2020

Những đám cưới này khiến thiên hạ được phen trầm trồ vì độ xa hoa, tốn kém cùng với câu chuyện tình cảm đặc biệt của các cặp đôi.

Đám cưới "siêu khủng": Chi phí dựng rạp 1 tỷ ở Bắc Ninh 

Đám cưới ở Bắc Ninh nổi tiếng về độ xa hoa, chịu chi.

Đám cưới ở Bắc Ninh nổi tiếng về độ xa hoa, chịu chi.

Vào tháng 6/2020, cư dân mạng bàn tán xôn xao về một đám cưới “khủng” ở Ninh Hiệp (Bắc Ninh), riêng chi phí dựng rạp đã lên đến 1 tỷ đồng. Theo đó, rạp cưới được chuẩn bị trong một tuần với lực lượng nhân công vô cùng hùng hậu. 

Anh Phong – người trực tiếp chỉ đạo khâu dựng rạp cho biết, 200 nhân viên đã ngày đêm dựng rạp trên khu đất rộng 1.600m2. Trong đó, chi phí để san nền khu đất khoảng 100 triệu đồng và tiền rạp cưới lên tới 1 tỷ đồng.

Đám cưới “khủng” này còn huy động 60 điều hòa cùng quạt gió để đảm bảo sự mát mẻ trong ngày hè oi nóng. Thậm chí, gia chủ còn cầu kỳ trong từng chi tiết nhỏ: âm thanh, ánh sáng, sân khấu và sử dụng 100% hoa tươi…

Chưa dừng ở đó, gia đình cô dâu – chú rể còn “chịu chơi” đến mức sử dụng hiệu ứng để tạo ra sự bất ngờ gây choáng ngợp cho quan khách bằng cách chiếu bất kỳ một hình ảnh nào đó dưới dạng đa chiều dẫn đến hiệu ứng 3D tuyệt đẹp. Những ca sĩ nổi tiếng trong giới giải trí như Mỹ Dung, Noo Phước Thịnh… cũng góp mặt trong đám cưới này khiến bao người choáng ngợp về độ “siêu khủng” của nó.

Đám cưới này có sự góp mặt của nhiều ca sỹ nổi tiếng.

Đám cưới này có sự góp mặt của nhiều ca sỹ nổi tiếng.

Theo tìm hiểu, cô dâu trong đám cưới tên Thu Hà (SN 1998), còn chú rể là Đức Hiếu – chủ một nhà hàng nổi tiếng ở Bắc Ninh. Cặp đôi quen nhau rất tình cờ tại nhà hàng của Hiếu, sau đó tìm hiểu rồi tiến tới hôn nhân.

Cặp đôi Thu Hà- Đức Hiếu rạng rỡ trong đám cưới.

Cặp đôi Thu Hà- Đức Hiếu rạng rỡ trong đám cưới.

Cả hai quen biết nhau một cách tình cờ trước khi tiến tới hôn nhân.

Cả hai quen biết nhau một cách tình cờ trước khi tiến tới hôn nhân.

Đám cưới của cô dâu Ninh Thuận nhận quà hồi môn 5 tỷ đồng

Vào tháng 12/2020, cư dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh của một nàng dâu mới cùng vòng vàng đeo “trĩu cổ” tại hôn trường. Đoạn video ngắn đã ghi lại hình ảnh gia đình, người thân trao quà cho cô dâu, chú rể trong đám cưới ngay lập tức đã nhanh chóng trở thành tâm điểm dự luận.

Điều khiến dân tình trầm trồ chính là những món đồ có giá trị mà cô gái này nhận được. Nào là vòng cổ, lắc tay, dây chuyền, nhẫn,… tất cả đều sáng lấp lánh khiến trên người cô dâu trẻ.

Hình ảnh cô dâu rạng rỡ trong ngày cưới gây xôn xao.

Hình ảnh cô dâu rạng rỡ trong ngày cưới gây xôn xao.

Được biết, đám cưới “bạc tỷ” trên diễn ra vào ngày 5-6/12 vừa qua tại Ninh Thuận. Cô dâu là Lê Diễm Hoài Như (SN 1999), hiện làm nghề kinh doanh online, còn chú rể tên Nguyễn Văn Thông (SN 1991, Lâm Đồng), đang kinh doanh phân bón.

Chia sẻ về đám cưới với số của hồi môn “siêu khủng”, Hoài Như vui vẻ nói: “Mình rất bất ngờ và vô cùng hạnh phúc khi đám cưới của hai vợ chồng nhận được sự quan tâm lớn từ mọi người. Gia đình mình và anh Thông chỉ trồng nông sản nhưng cũng thuộc diện khá giả trong vùng. Vì thế bố mẹ hai bên đã dành tất cả điều tốt đẹp nhất cho hai đứa.

Bố mẹ mình đã tặng mình 10 cây vàng, gia đình anh Thông và họ hàng hai bên trao 4 cây vàng, tổng cộng là 14 cây”.

Nụ cười hạnh phúc của mẹ ruột Hoài Như.

Nụ cười hạnh phúc của mẹ ruột Hoài Như.

Những đám cưới ấn tượng gây sốt dư luận trong năm 2020 - 7

Những đám cưới ấn tượng gây sốt dư luận trong năm 2020 - 8

Đám hỏi tại Thái Nguyên quy tụ dàn xe cút kít "cực độc"

Trước đây, dân mạng từng được chứng kiến không ít những đám cưới, đám hỏi xa hoa, hoành tráng cùng đoàn rước dâu toàn siêu xe. Thế nhưng cũng có không ít hôn lễ xuất hiện vô cùng đặc biệt với những màn đón dâu, đám hỏi sử dụng những loại xe vô cùng ấn tượng. 

Tháng 11/2020, bài đăng về lễ ăn hỏi vô cùng đặc biệt tại Thái Nguyên đã gây xôn xao cư dân mạng. Theo như hình ảnh trong bài đăng thì nhà trai đã sử dụng 7 chiếc xe cút kít để mang sính lễ tới nhà gái.

(Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh chụp màn hình)

Nhà trai cùng dàn xe cút kít tới hỏi vợ. (Ảnh: FB Lê Duy Khắc)

Nhà trai cùng dàn xe cút kít tới hỏi vợ. (Ảnh: FB Lê Duy Khắc)

Không ô tô, xế xịn cũng chẳng phải cả đoàn xe mô tô đắt tiền, chú rể cùng đoàn hỏi cưới đi bộ, đẩy xe cút kít cùng tráp lễ rạng rỡ tới nhà cô dâu. Đây có thể nói là hình ảnh vô cùng đặc biệt và hiếm thấy khiến cho bài đăng về đám cưới của đôi bạn trẻ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo dân mạng.

(Ảnh FB Lê Duy Khắc)

(Ảnh FB Lê Duy Khắc)

(Ảnh FB Lê Duy Khắc)

(Ảnh FB Lê Duy Khắc)

Cô dâu chú rể - trai xinh gái đẹp hạnh phúc trong lễ đính hôn. (Ảnh: FB Lê Duy Khắc)

Cô dâu chú rể - trai xinh gái đẹp hạnh phúc trong lễ đính hôn. (Ảnh: FB Lê Duy Khắc)

 Chú rể bế mẹ bị liệt lên sân khấu

Vào đầu tháng 9/2020, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip chú rể bế người mẹ bị liệt chân lên sân khấu. Khoảnh khắc này làm ai chứng kiến cũng cảm thấy nghẹn ngào. Người mẹ xúc động rơm rớm nước mắt, sau đó móc trong túi ra một chiếc hộp đựng nhẫn để tặng con trai và con dâu, dặn hai con phải sống trăm năm hạnh phúc, đến đầu bạc răng long.

Hình ảnh chú rể bế người mẹ bị liệt lên sân khấu làm nhiều người xúc động. (Ảnh Beatvn)

Hình ảnh chú rể bế người mẹ bị liệt lên sân khấu làm nhiều người xúc động. (Ảnh Beatvn)

Cô dâu dùng tay đỡ mẹ để bà ngồi vững hơn. (Ảnh: Beatvn)

Cô dâu dùng tay đỡ mẹ để bà ngồi vững hơn. (Ảnh: Beatvn)

Được biết, đám cưới diễn ra ở Nông Cống, Thanh Hóa. Cô dâu tên Thanh Hải (SN 1999), còn chú rể là Mạch Ngọc Hùng (SN 2000).

Sau khi chú rể bế mẹ lên sân khấu để làm lễ cưới thì bên cạnh đó cô dâu cũng dùng tay đỡ mẹ chồng để bà ngồi vững hơn. Nhìn mẹ chồng lọm khọm mở hộp nhẫn trao quà cho hai con, đôi mắt nàng dâu cũng đỏ, suýt khóc nhưng cố gắng kiềm chế. Nhìn ba mẹ con hạnh phúc trên sân khấu, ai cũng mãn nguyện: "Anh chọn đúng người rồi".

Ngọc Hùng và Thanh Hải quen nhau gần 2 năm mới tiến tới kết hôn. (Ảnh Beatvn)

Ngọc Hùng và Thanh Hải quen nhau gần 2 năm mới tiến tới kết hôn. (Ảnh Beatvn)

Ngọc Hùng và Thanh Hải quen nhau gần 2 năm mới tiến tới kết hôn. Hoàn cảnh hai người cũng tương tự nhau, khá khó khăn nên cả Ngọc Hùng và Thanh Hải đều phải ra đời sớm để bươn chải. “Tốt nghiệp cấp III, mình không có điều kiện học tiếp nên ra Hà Nội làm phục vụ ở quán ăn. Tại đây mình tình cờ quen Hải rồi trò chuyện biết hai đứa cùng quê lại có hoàn cảnh giống nhau, vì thế việc thông cảm và đến với nhau càng dễ dàng hơn", cô dâu chia sẻ.

Hoàn cảnh của Thanh Hải khá khó khăn, mẹ mất sớm, bố lấy vợ khác rồi cũng qua đời, Hải phải sống cùng với người thân còn gia đình Hùng thì chỉ có hai mẹ con, mẹ lại bị liệt, phải ở nhờ nhà bác ruột.

Khi đến với nhau, cặp đôi đã biết rõ hoàn cảnh của nhau. (Ảnh: Beatvn)

Khi đến với nhau, cặp đôi đã biết rõ hoàn cảnh của nhau. (Ảnh: Beatvn)

Vì biết cả hai bên gia đình đều khó khăn nên khi biết hai cháu tổ chức đám cưới, mọi người góp tiền lại, người góp 5 chục, người giúp 100 nghìn đồng để phụ giúp đám cưới. Chàng trai trẻ xúc động: “Vì biết hoàn cảnh mẹ mình bị liệt không thể đi lại được nên ai cũng thương, chung tay giúp đỡ để vợ chồng mình có một lễ cưới tử tế, đáng nhớ trong đời. Có lẽ cả đời này vợ chồng mình không bao giờ quên ơn nghĩa của mọi người”.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô dâu tự lái moto tới đám cưới, mặc váy gợi cảm ”đốt mắt” quan khách

Không chọn cho mình những chiếc xe hoa đắt đỏ và sang chảnh, cô dâu này lại chọn cách tự lái moto tới đám cưới, tuy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Trang ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN