Người thầy giáo có trái tim nhân ái và giàu lòng thiện nguyện

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Nhiều năm rong ruổi trên con đường thiện nguyện, anh Mót đã mang lại nụ cười, giảm bớt gánh nặng cuộc sống cho không ít hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Trần Đăng Mót tặng quà cho cụ già neo đơn tại huyện Xuyên Mộc. (Ảnh: NVCC).

Anh Trần Đăng Mót tặng quà cho cụ già neo đơn tại huyện Xuyên Mộc. (Ảnh: NVCC).

Đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn

Những năm qua, anh Trần Đăng Mót, 45 tuổi, giáo viên Ngữ Văn, trường THCS Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ là giáo viên nhiệt huyết mà còn được nhiều người biết đến bởi trái tim nhân ái qua hành trình thiện nguyện của mình.

Nhiều năm rong ruổi trên con đường thiện nguyện, anh Trần Đăng Mót đã mang lại nụ cười, giảm bớt gánh nặng cuộc sống cho không ít hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh ra tại vùng đất Quảng Trị, lớn lên tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, trải qua những năm tháng tuổi thơ cơ cực, khốn khó nên hơn ai hết anh Mót thấu hiểu, đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn, luôn tâm niệm sẽ cố gắng thật nhiều để giúp đỡ người khác. Bằng khả năng của mình, anh luôn sẵn sàng giúp những cụ già sửa lại mái nhà, dạy học miễn phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, san sẻ cùng những mảnh đời bất hạnh.

Ngoài thời gian lên lớp ở trường, anh Mót không ngừng kết nối các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, thâm nhập thực tế để tìm gặp những mảnh đời, những hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, nghèo khổ. Đặc biệt, là những em học sinh mồ côi cha mẹ, khó khăn trong học tập rồi sau đó viết bài kêu gọi, kết nối đến cộng đồng.

Chia sẻ với phóng viên, anh Mót cho biết, với đồng lương giáo viên ít ỏi, anh phải làm thêm nhiều nghề như: MC, ca hát, đóng phim để kiếm thêm thu nhập trong hành trình làm từ thiện của mình. May mắn thay, việc làm của anh được nhiều người ủng hộ, qua đó phụ giúp thêm chi phí để cùng anh giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

“Trong hành trình thiện nguyện của mình, bước đầu tôi cũng gặp không ít khó khăn trong việc tính toán để làm sao với đồng lương giáo viên của mình vừa trang trải cuộc sống vừa đủ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn xung quanh. May mắn thay đến nay tôi được nhiều nhà hảo tâm biết đến để cùng chung tay, giúp được nhiều hoàn cảnh hơn”, anh Mót nói.

Theo anh Mót, muốn tổ chức được các hoạt động thiện nguyện, trước hết cần có tấm lòng đồng cảm, sẻ chia chân thành với những người gặp khó khăn. Người đứng ra tổ chức cần tận tình, tận tâm, chân thật thì sẽ được mọi người ủy thác.

Anh Trần Đăng Mót giúp đỡ người dân miền Trung bị ảnh hưởng trong đợt lũ năm 2020. (Ảnh: NVCC).

Anh Trần Đăng Mót giúp đỡ người dân miền Trung bị ảnh hưởng trong đợt lũ năm 2020. (Ảnh: NVCC).

Nhờ sự tâm huyết, trong những năm qua, mỗi lần tổ chức thiện nguyện, anh Mót đã được đông đảo đồng nghiệp, bạn bè, học sinh và các nhà hảo tâm ủng hộ bằng tinh thần và vật chất để có được những món quà giúp đỡ người nghèo. Đặc biệt, gia đình và nhà trường nơi thầy công tác rất ủng hộ việc làm của anh vì đó là những việc làm có ý nghĩa trong cuộc sống.

Anh Mót cho biết, từ năm 2016 đến nay, hoạt động từ thiện của anh ngày càng được lan tỏa, mỗi năm có hàng trăm hoàn cảnh được anh tìm đến chia sẻ, giúp đỡ.  Trong đợt lũ ở miền Trung năm 2020, anh cũng đã đứng ra kêu gọi, kết nối những nhà hảo tâm và trực tiếp thực hiện hành trình vượt gần 1.000km ra đến vùng rốn lũ để giúp người dân miền Trung.

Anh Mót kể, điều khiến anh nhớ nhất trong hành trình từ thiện của mình là vào năm 2018, khi hay tin em Trần Đăng Đức (quê Quảng Trị) gặp tai nạn nghề nghiệp do điện giật ở huyện Xuyên Mộc, toàn thân bị cháy xém. Sau khi chứng kiến tình trạng thân thể của em Đức, anh đã không cầm được lòng ngay lập tức kêu gọi mọi người cùng giúp đỡ thông qua mạng xã hội.

Từ lời kêu gọi của anh, chỉ vài ngày sau hàng trăm người đã chung tay ủng hộ em Đức với số tiền 300 triệu đồng. Từ tấm lòng gửi gắm của mọi người, anh vui mừng khôn xiết, tức tốc di chuyển lên Bệnh viện ở Tp.HCM để trực tiếp trao cho gia đình em Đức, những mong phần nào giúp gia đình trang trải thêm chi phí chữa trị cho em.

Mới đây nhất, từ đầu năm 2022 đến nay, anh Mót cũng vận động được hơn 600 triệu đồng giúp đỡ cho hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, trẻ mồ côi.

“Khi có hoàn cảnh nào cần giúp, tôi sẽ đăng lên Facebook để bạn bè, người thân cùng chung tay giúp đỡ. Khi đủ số tiền kêu gọi sẽ thông báo ngưng nhận và công khai số tiền từng cá nhân hỗ trợ để mọi người biết. Làm từ thiện xuất phát từ tâm, chuyện tiền bạc rõ ràng, minh bạch thì người ta mới tin tưởng mình được”, anh Mót chia sẻ.

Vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng 

Với những việc làm ý nghĩa của mình trong chặng đường thiện nguyện vừa qua, năm 2021, anh Mót vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Trước đó, anh cũng nhận được nhiều giải thưởng, điển hình như “Tuổi trẻ cống hiến cho cộng đồng năm 2020”, do Cộng đồng tình nguyện Việt Nam trao tặng.

Anh Trần Đăng Mót vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: NVCC).

Anh Trần Đăng Mót vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: NVCC).

Nói về tương lai, anh Mót chia sẻ, xuất phát từ tình thương giữa con người với con người, tôi thấy cuộc sống xung quanh còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, cần được sự sẻ chia của cộng đồng. Do đó, khi nào còn đủ sức khỏe tôi sẽ cố gắng giúp đỡ những người nghèo khó, tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình.

“Trong thời gian tới, tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc thiện nguyện của mình, dự định sẽ dành một phần đất được cha mẹ cho để xây một căn nhà khang trang dành cho những người neo đơn, không nơi nương tựa, để phần nào giúp họ có chỗ ở ổn định, giảm gánh nặng trong cuộc sống”, anh Mót tâm sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Từ cậu bé nông thôn đến Thủ khoa, Thầy giáo tiếng Hàn, MC song ngữ VTV

Với vai trò của một thầy giáo- phiên dịch viên Tiếng Hàn, MC song ngữ tại Đài Truyền hình Việt Nam, chàng trai Hà Mạnh Trung là nhân vật được nhiều bạn trẻ mến mộ từ sự...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hưng ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN