Nam thanh niên gặp chuyện khó nói vì thuê căn hộ giá rẻ, dân mạng ra sức kể trải nghiệm tồi tệ của bản thân

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Giá nhà tại Hàn Quốc tăng cao khiến nhiều người trẻ tại nơi đây phải tìm đến những căn hộ giá rẻ. Thế nhưng đi kèm với đó là những bất tiện mà họ phải đối diện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Mới đây, một bài đăng ẩn danh trên mạng xã hội Hàn Quốc kể về những trải nghiệm tệ hại mà một nam thanh niên đã trải qua khi đi thuê nhà đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng.

Được biết, anh là nhân viên của bệnh viện và đã tìm thấy một căn hộ gần nơi làm việc có giá thuê hàng tháng là 400.000 won (khoảng 7 triệu đồng) và quyết định sẽ ở đó.

Anh liên tục bị quấy rầy vì tiếng sinh hoạt ồn ào của hàng xóm, các bức tường mỏng, sát nhau khiến anh còn nghe được cả những âm thanh nhỏ nhất như tiếng xì hơi.

Anh liên tục bị quấy rầy vì tiếng sinh hoạt ồn ào của hàng xóm, các bức tường mỏng, sát nhau khiến anh còn nghe được cả những âm thanh nhỏ nhất như tiếng xì hơi.

Sau khi chuyển đến nơi ở mới, anh liên tục bị quấy rầy vì tiếng sinh hoạt ồn ào của hàng xóm, các bức tường mỏng, sát nhau khiến anh còn nghe được cả những âm thanh nhỏ nhất như tiếng xì hơi.

"Tôi nghe thấy 20 tiếng xì hơi mỗi ngày. Tôi không thể ngủ được vì họ mãi lục đục và sinh hoạt lớn tiếng, vì thế tôi luôn trong tình trạng căng thẳng", anh cho biết.

Biết không thể trách hàng xóm vì đó là một căn nhà giá rẻ, anh đã tìm kiếm lời khuyên từ cộng đồng về việc có nên trả phí hủy hợp đồng và chuyển đến một ngôi nhà cách âm tốt hơn không.

Câu chuyện ngay lật tức trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người thừa nhận họ cũng là nạn nhân bị tiếng ồn quấy rối khi thuê những căn hộ liền vách.

Thậm chí có nhiều vụ án nghiêm trọng đã được gây ra mà nguyên nhân là do vấn đề tiếng ồn giữa các phòng.

Ngày 2/3 vừa qua, một người sống ở Yangpyeong đã bị hàng xóm cầm vũ khí đến gõ cửa vì "tiếng tủ lạnh hoạt động quá ồn". Trước đó, ngày 24/2, một người đàn ông 20 tuổi, sống trong một phòng khách sạn ở tỉnh Gyeonggi, cũng đã bị đưa ra xét xử vì tội bóp cổ và giết một người đàn ông ở phòng kế bên, chỉ vì tranh cãi chuyện tiếng ồn giữa các bức tường.

Ngày 24/2, một người đàn ông 20 tuổi, sống trong một phòng khách sạn ở tỉnh Gyeonggi, cũng đã bị đưa ra xét xử vì tội bóp cổ và giết một người đàn ông ở phòng kế bên, chỉ vì tranh cãi chuyện tiếng ồn giữa các bức tường.

Ngày 24/2, một người đàn ông 20 tuổi, sống trong một phòng khách sạn ở tỉnh Gyeonggi, cũng đã bị đưa ra xét xử vì tội bóp cổ và giết một người đàn ông ở phòng kế bên, chỉ vì tranh cãi chuyện tiếng ồn giữa các bức tường.

Theo đó, các chủ nhà đều muốn tăng số lượng phòng để kiếm thêm thu nhập nhưng tình trạng lạm phát tăng cao khiến chi phí xây dựng cũng leo thang. Không còn cách nào khác, họ chia nhỏ từng căn bằng các vách ngăn kém chất lượng, bất chấp quy định về cơ sở hạ tầng theo luật pháp.

Cha Sang Gon, giám đốc Viện nghiên cứu Cải thiện Văn hóa nhà ở, cho biết rất khó giải quyết vấn đề này vì không có tiêu chuẩn hay quy định rõ ràng về tiếng ồn giữa các bức tường và tiếng ồn giữa các tầng.

Đối với nhiều người trẻ tại Hàn Quốc mà nói, giấc mơ mua nhà là một điều xa vời với họ nhất là với những bạn trẻ. Vì thế những căn nhà sát vạch như trên luôn là sự lựa chọn hàng đầu của họ.

Theo dữ liệu từ Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông đệ trình lên Hạ nghị sĩ Yang Kyung-sook của Đảng Dân chủ, số người có tài khoản đăng ký mua nhà tính đến tháng 1/2023 là 27,74 triệu người, giảm 860.000 người so với tháng 6 năm 2022.

Giá nhà tăng cao đã khiến nhiều người trẻ phải trì hoãn dự định mua nhà. Từ đó, họ cũng ngại kết hôn vì số tiền không hề nhỏ của việc tổ chức đám cưới.

Anh Kim Su-yeong (36 tuổi) đã từ bỏ hy vọng có nhà và sinh con, anh chia sẻ với The Hankyoreh.

Anh đang làm việc tại một thư viện. Mỗi tháng vợ chồng anh kiếm được 4 triệu won. Căn hộ họ sống hiện tại rộng 26 m2 và có 2 phòng. Để thuê căn hộ dài hạn, họ mất phí đặt cọc 170 triệu won. Hơn một nửa số tiền này cả hai phải vay mượn.

Trước kia đã từng có nhiều lựa chọn để người Hàn nâng cao vị thế xã hội của mình. Nhưng hiện nay, bất động sản, lại là thứ ngấm ngầm định vị vị thế tại Seoul, theo Le Monde.

New York Times trong một bài phân tích đã chỉ ra rằng, sự phân tầng đang âm thầm xuất hiện, chia rẽ những người trẻ tuổi ở Hàn Quốc, và trở thành một chủ đề phổ biến trên các bộ phim tại nước này, có thể kể đến như "Parasite" và "Squid Game".

Nguồn: [Link nguồn]

Rủ nhau đi liên hoan, đám thanh niên hốt hoảng khi thấy con chuột trong nồi lẩu

Trong khi đang thưởng thức món lẩu, cảm giác thèm ăn của anh đột nhiên tắt lịm khi phát hiện ra nguyên một con chuột to trong nồi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh (T/h) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN