Học sinh cuối cấp sốt sắng chọn ngành

Sự kiện: Giới trẻ 9X

Học sinh lo ngại thi vào ngành Kinh tế trong thời kỳ kinh tế đất nước đang khó khăn

Vừa qua, học sinh trường PTTH Trưng Vương (Hồ Chí Minh) đã sôi nổi tham gia chương trình Tư vấn mùa thi 2013.

Tham gia chương trình, các bạn học sinh đã được giải đáp về những thắc mắc chọn trường, chọn ngành nghề phù hợp với lực học của bản thân mình. Bên cạnh đó, các bạn còn được tư vấn về vấn đề sức khỏe, tâm lý mùa thi và bí quyết làm bài của các thủ khoa.

Tham gia buổi tư vấn của chương trình, bao gồm: Tiến sỹ Nguyễn Đức Nghĩa, phó giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM; Tiến sỹ Phạm Tấn Hạ - Trưởng phòng đào tạo ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn TPHCM; Thạc sỹ Nguyễn Thanh Nguyên – Phó phòng Công tác sinh viên – ĐH Khoa học Tự nhiên; Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao – Trưởng bộ môn Tâm lý ĐH Sài Gòn và bạn Nguyễn Thị Mai Anh – Thủ khoa khối A1, Đại học Kinh tế Quốc dân TPHCM.

Học sinh cuối cấp sốt sắng chọn ngành - 1

Các bạn học sinh háo hức tham gia buổi tư vấn

Mở đầu chương trình, Tiến sỹ Nguyễn Đức Nghĩa đã chia sẻ những thông tin cơ bản về kỳ thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2013. Tiếp đó, những cánh tay của các em học sinh đã dơ lên để hỏi về những thắc mắc trong chuyện nộp hồ sơ, chọn ngành nào "hot" trong thời điểm hiện tại, cũng như làm sao để tập trung làm bài tập tốt.

Học sinh cuối cấp sốt sắng chọn ngành - 2

Các em học sinh dơ tay để hỏi những thắc mắc về chọn ngành, nghề phù hợp với hoàn cảnh đất nước hiện tại

Đặc biệt, vấn đề các bạn học sinh quan tâm nhất lại liên quan đến nền kinh tế của đất nước. Có nhiều câu hỏi của các bạn được đưa ra như: “Em nghe nói kinh tế đang khủng hoảng, vậy thi ngành kinh tế liệu có bảo đảm việc làm khi ra trường hay không?” hay “Em nghe nói ngành kinh tế ở một số trường không tuyển sinh nữa đúng không ạ…?”. Và để trả lời thắc mắc này, ban tư vấn đã động viên các em: "Không phải ngần ngại thi vào ngành kinh tế bởi ở thời điểm nào, nó vẫn luôn là ngành hot".

Học sinh cuối cấp sốt sắng chọn ngành - 3

Ban tư vấn nhiệt tình trả lời những thắc mắc của các em học sinh

Bạn Xuân Thảo, học sinh lớp 12A14 đưa ra câu hỏi: “Ngành tâm lý được đào tạo như thế nào? Ra trường thì thường làm công việc gì, ở đâu ạ?”… Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao, trưởng bộ môn Tâm lý, Đại học Sài Gòn chia sẻ: "Đây là một trong những ngành học đang được các bạn học sinh quan tâm rất nhiều, và điểm thi đầu vào cũng khá cao. Về tính chất nghề nghiệp, ngành sẽ đào tạo theo hai hướng: đào tạo cán bộ giảng dạy tâm lý và đào tạo chuyên viên tâm lý. Cơ hội việc làm nhanh cho các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng theo tính chất mà có thể chia làm nhiều công việc khác nhau. Bên cạnh đó những ngành nghề như Quản trị nhân sự hay những tổ chức hoạt động phi chính phủ nghiên cứu về con người cũng rất cần bạn am hiểu rõ ràng về tâm lý”.

Học sinh cuối cấp sốt sắng chọn ngành - 4

Các câu hỏi liên quan đến việc liên thông, du học cũng được các em quan tâm

Ngoài ra, để giúp đỡ các bạn trong việc cân bằng việc học và chơi, Nguyễn Thị Mai Anh, thủ khoa khối A1, Trường ĐH Kinh tế Sài Gòn trong kỳ thi truyển sinh 2012 bỏ nhỏ: "Bí quyết đơn giản là dành 100% sự tập trung để tiếp thu kiến thức trên lớp, về nhà làm bài tập ngay". Ngoài ra, cô bạn cũng rất chịu khó ghi vào sổ tay những công thức, dạng bài khó để làm tư liệu. Mai Anh cũng biết cách thư giãn bằng việc dành một ít thời gian để giải trí, xem phim hay tập thể thao vào cuối tuần…

Sắp tới, chương trình Tư vấn tuyển sinh sẽ được thực hiện ở các trường PTTH tại Hồ Chí Minh như: Trần Khai Nguyên, Lương Văn Can, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Khuyến, Phan Đăng Lưu, Lương Thế Vinh, Lê Thánh Tôn. Đây là chương trình rất bổ ích giúp các em học sinh cuối cấp định hướng và lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân và lực học của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Nga ([Tên nguồn])
Giới trẻ 9X Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN