Hành trình 10 năm du học Nga: Từ Olympic Toán đến nghiên cứu sinh Đại học Quốc gia Tyumen
Nguyễn Quang Hải (sinh năm 1998) hiện là nghiên cứu sinh, giảng viên Toán học tại Đại học Quốc gia Tyumen - Liên bang Nga. Anh đã đạt nhiều học bổng danh giá, cùng các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp toàn Nga và cấp Trung ương. Bên cạnh học tập và nghiên cứu, anh giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga, đồng thời tham gia công tác Đảng, góp phần xây dựng cộng đồng sinh viên đoàn kết và phát triển.
Nguyễn Quang Hải (sinh năm 1998) hiện là nghiên cứu sinh, giảng viên Toán học tại Đại học Quốc gia Tyumen - Liên bang Nga.
Ngay từ những năm trung học, Quang Hải đã sớm định hướng theo đuổi lĩnh vực Sư phạm Toán học. Với anh, Toán học không chỉ là niềm đam mê mà còn gắn liền với khát vọng được truyền đạt kiến thức đến thế hệ sau bằng những phương pháp hiệu quả và dễ tiếp cận.
Năm 2016, sau khi đạt giải Olympic Toán học do phía Nga tổ chức, Hải nhận học bổng Hiệp định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để du học. Anh cho biết: “Mình đã lựa chọn theo học tại Đại học Quốc gia Tyumen - một trong những trường có thế mạnh trong đào tạo quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng và công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, môi trường học tập năng động; nhiều cơ hội nghiên cứu, giảng dạy và làm việc thực tế cũng là những yếu tố quan trọng giúp mình đưa ra quyết định này.”
Những ngày đầu đặt chân đến Tyumen, Hải phải đối mặt với khí hậu khắc nghiệt của vùng Siberia. Anh kể: “Mình vẫn nhớ rất rõ buổi sáng ngày 24/10/2016 khi vừa tới nơi, tuyết rơi dày đặc và nhiệt độ xuống tới -20°C. Cái lạnh gần như khiến mình tê cóng vì chưa kịp chuẩn bị quần áo phù hợp, đó thực sự là cú sốc đối với một sinh viên lần đầu ra nước ngoài như mình.”
Quang Hải tham gia diễn đàn khoa học trẻ tại Arkhangensk năm 2025.
Ngoài thời tiết, rào cản ngôn ngữ và khác biệt văn hóa cũng là thử thách không nhỏ với Hải và nhiều sinh viên Việt Nam khác khi phải học hoàn toàn bằng tiếng Nga chỉ sau một khóa dự bị. Để thích nghi, Hải chủ động rèn luyện tiếng Nga mỗi ngày, tích cực giao tiếp với bạn bè quốc tế và sinh viên bản địa, đồng thời luôn giữ tinh thần tích cực và coi khó khăn là một phần tất yếu của quá trình trưởng thành.
Trong suốt quá trình học tập, Hải luôn duy trì tinh thần kỷ luật và sự kiên trì. Anh xây dựng kế hoạch rõ ràng, dành nhiều thời gian cho việc học, đồng thời chủ động trao đổi với giảng viên và bạn bè để giải quyết các vấn đề gặp phải. Bên cạnh đó, Hải còn chủ động tìm kiếm tài liệu từ nhiều nguồn trên Internet để mở rộng kiến thức. Anh cũng thường xuyên hỗ trợ các sinh viên Việt mới sang Nga để vừa chia sẻ kinh nghiệm, vừa củng cố lại kiến thức cho bản thân.
Quang Hải nhận học bổng G.F. Kutsev của Đại học Quốc gia Tyumen năm học 2025-2026.
Bằng những nỗ lực không ngừng trong gần 10 năm học tập tại Nga, Hải nhiều lần đạt học bổng Thống đốc tỉnh Tyumen. Giai đoạn 2021-2023, anh nhận học bổng của Quỹ Vladimir Potanin - một trong những chương trình học bổng uy tín dành cho sinh viên thạc sĩ xuất sắc tại Nga. Gần đây nhất, anh được trao học bổng G.F. Kutsev của Đại học Quốc gia Tyumen năm học 2025-2026.
Không chỉ xuất sắc trong học tập với nhiều học bổng danh giá, Hải còn tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội và từng được vinh danh là “Sinh viên quốc tế của năm” tỉnh Tyumen, đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” ở cả cấp toàn Nga và cấp Trung ương.
Quang Hải là đảng viên phụ trách công tác sinh viên, kết nạp Đảng tại Chi bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg.
Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga, Hải nhận thấy phong trào sinh viên nơi đây có nhiều thuận lợi nhờ tinh thần đoàn kết của các bạn và sự hỗ trợ từ nhà trường, các tổ chức cũng như sự quan tâm của cấp Đoàn - Hội và Chi bộ. Tuy nhiên, khoảng cách địa lý, sự khác biệt môi trường sống và áp lực cân bằng giữa học tập với hoạt động ngoại khóa vẫn là những thách thức, đòi hỏi mỗi cá nhân phải biết sắp xếp thời gian và chủ động tham gia.
Trong bối cảnh cộng đồng người Việt tại Tyumen còn ít và cách xa các trung tâm lớn, Hải cùng các bạn đã chủ động thành lập Chi đoàn với mong muốn kết nối và hỗ trợ các bạn trẻ. Thông qua việc tổ chức các hoạt động học thuật, văn hóa, thể thao và tình nguyện, anh không chỉ phát triển kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm mà còn mở rộng mối quan hệ và góp phần xây dựng cộng đồng sinh viên Việt Nam ngày càng gắn kết hơn.
Quang Hải trong hoạt động chào mừng Tết 2026.
Nhìn lại hành trình gần 10 năm, Hải cho rằng giá trị lớn nhất không nằm ở thành tích, mà chính là quá trình rèn luyện bản thân qua từng giai đoạn. Theo anh, điều quan trọng nhất đối với mỗi sinh viên là hiểu rõ mục tiêu và kiên trì theo đuổi lựa chọn của mình. Anh bày tỏ: “Dù học trong nước hay du học, mỗi con đường đều có khó khăn riêng, nhưng nếu có mục tiêu rõ ràng, biết tự kỷ luật và không ngừng học hỏi thì chắc chắn sẽ đạt được kết quả xứng đáng. Bên cạnh việc học, quãng thời gian sinh viên còn là cơ hội quý giá để mỗi người trải nghiệm, kết nối và phát triển bản thân một cách toàn diện thông qua các hoạt động cộng đồng, từ đó rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho hành trình sau này.”
Trong thời gian tới, Hải đặt mục tiêu hoàn thành tốt việc học và các nghiên cứu đang theo đuổi, đồng thời tiếp tục tham gia phát triển các dự án xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập ứng dụng trí tuệ nhân tạo cùng các sinh viên tại Đại học Quốc gia Tyumen. Anh cũng mong muốn duy trì và tổ chức thêm nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Nga, góp phần tạo môi trường học tập và kết nối hiệu quả hơn. Sau khi kết thúc quá trình học tập, Hải dự định trở về Việt Nam để làm việc và cống hiến với kỳ vọng vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được để đóng góp cho sự phát triển của giáo dục trong nước.
Từ sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Kim Phụng, 34 tuổi, trải qua gần 10 năm học tập và nghiên cứu ở Mỹ, trước khi trở thành giảng viên Đại học...
Nguồn: [Link nguồn]
-03/04/2026 07:23 AM (GMT+7)




