Giới trẻ và câu chuyện deadline trong tháng cuối năm

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Tháng cuối năm thường là thời điểm nhiều doanh nghiệp, công ty “chạy nước rút” các kế hoạch của mình. Với nhiều người trẻ, những ngày gần đây họ thường xuyên trọng tình trạng thức trắng đêm “cày” deadline với mong muốn hoàn thành công việc để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa giảm bớt áp lực cho năm mới.

Tháng cuối năm là thời điểm bận rộn đối với nhiều người

Tháng cuối năm là thời điểm bận rộn đối với nhiều người

Bắt đầu tự kinh doanh từ 3 năm trước, việc rảnh rỗi vào tháng cuối năm là điều không thể đối với Đặng Quang Huy (23 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). Năm nay, đợt sản phẩm mới của Huy về muộn hơn và gần sát dịp lễ, Tết nên những ngày này, chàng trai trẻ luôn trong tình trạng “hoạt động” hết công suất.

“Thông thường, những lô hàng mới của mình sẽ về vào khoảng thời gian giữa tháng 12 hàng năm để phục vụ cho nhu cầu thị trường vào dịp Giáng sinh và năm mới. Vì vậy từ giữa tháng 11, chúng mình đã phải kiểm kê lại hàng hóa, lập kế hoạch tung sản phẩm mới và rất nhiều công việc liên quan đến thị trường.

Năm nay, COVID-19 ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của mình rất nhiều, vậy nên hiện tại việc cứ dồn việc, chưa xong việc này việc khác đã gõ cửa rồi, mình chỉ có “vắt chân lên cổ” chạy deadline thôi. Mình cũng muốn nghỉ ngơi hay đi chơi đâu đó lắm, nhưng thật sự là không thể”, Quang Huy chia sẻ.

Ngoài công việc chính, chàng trai 23 tuổi còn cho biết, tháng cuối năm cũng là thời điểm gấp rút để hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra cho bản thân. Dù phải đóng cửa 2 cửa hàng ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nhiều tháng nhưng năm nay vẫn là một năm bận rộn và tương đối thành công của Quang Huy. Vì vậy, chàng trai trẻ muốn tăng tốc và bận rộn hơn trong tháng này để có thể thảnh thơi đón Tết Nguyên đán.

Để hoàn thành mục tiêu và bù đắp cho những tháng dịch, Quang Huy phải chăm chỉ làm việc vào tháng cuối năm

Để hoàn thành mục tiêu và bù đắp cho những tháng dịch, Quang Huy phải chăm chỉ làm việc vào tháng cuối năm

“Có 2 điều năm nay mình chưa làm được là giảm cân và đi du lịch vài nơi. Hy vọng năm tới mình sẽ làm được những điều đó. Hiện tại, mình rút kinh nghiệm rồi nên chạy deadline thật tốt trong tháng này để những ngày cuối năm còn ở nhà bên gia đình chứ không muốn tủi thân trên bàn làm việc đến tận 29 Tết như năm ngoái nữa”, Quang Huy nói.

Giống như Quang Huy, Nguyễn Thùy Trang (24 tuổi, nhân viên kinh doanh) cũng không có ý định cho mình “thảnh thơi”, xả hơi hay đi du lịch vào tháng cuối năm do nỗi lo về tài chính trước Tết. Sau khi “đốt” quá nhiều tiền vào cuộc chiến mua sắm, săn sale, Trang thừa nhận phải nỗ lực và chăm chỉ hơn vì một cái Tết “có bánh chưng”.

“Năm ngoái vì không tập trung, làm việc uể oải, mình phải bồi thường hợp đồng và để mất khách hàng. Đó là lý do mà Tết của mình hơi “buồn” vì bị phạt và không có thưởng Tết. Rút kinh nghiệm, năm nay mình sẽ tập trung và nghiêm túc hơn. Chứ không có tiền tiêu Tết, mình không ngủ nổi mất”, Thùy Trang nói.

Thùy Trang cho biết, chị gái cô vừa sinh đôi 2 bé nên Trang muốn tặng những món quà ý nghĩa cho cháu của mình. Cùng với đó những khoản mà Trang dự định chi cho các dịp lễ sắp tới khiến cô không thể lơ là trong thời điểm này. Vì vậy, cô gái trẻ quyết tâm sẽ nỗ lực làm việc chăm chỉ để nhận được mức lương, thưởng xứng đáng.

Quá tay cho những đợt săn sale, áp lực tài chính khiến Thùy Trang chấp nhận "cày" deadline chăm chỉ và không nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi

Quá tay cho những đợt săn sale, áp lực tài chính khiến Thùy Trang chấp nhận "cày" deadline chăm chỉ và không nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi

“Đối với mình, đây là tháng căng thẳng nhất trong năm vì vừa phải tập trung cao độ trong công việc, vừa ngăn bản thân bị cám dỗ bởi những cuộc mua sắm vui chơi, hẹn hò. Mình sẽ quyết tâm “cày” deadline thật tốt rồi tận hưởng thành quả lao động của bản thân”, Thùy Trang chia sẻ thêm.

Vừa mới ra trường và nhận được công việc chính thức đầu tiên, tháng 12 năm nay có lẽ là trải nghiệm đáng nhớ nhất của Nguyễn Hằng (21 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) vì bị “deadline dí”.

Công việc viết content quảng cáo Hằng đang làm trở nên bận rộn hơn bao giờ hết khi mà các nhãn hàng chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Những ngày này, việc “cày” đến sáng hay chỉ chợp mắt 2, 3 tiếng mỗi ngày là điều bình thường với cô gái trẻ.

“Công việc là khá vất vả, cùng với đó là áp lực thời gian khiến mình phải cố gắng nhiều hơn trong việc nghĩ ý tưởng và sáng tạo nội dung. Dù mình mới vào công ty nhưng đang được giao làm việc với một số khách hàng quang trọng. Mỗi ngày đều phải liên lạc với đối tác, báo cáo tiến độ cũng như hoàn thành công việc đúng hạn. Mình còn không kịp mua sắm gì trong đợt sale vừa rồi”, Thu Hằng chia sẻ.

Chứng tỏ năng lực của bản thân là lý do giúp Thu Hằng nghiêm túc, làm việc trắng đêm để hoàn thành công việc

Chứng tỏ năng lực của bản thân là lý do giúp Thu Hằng nghiêm túc, làm việc trắng đêm để hoàn thành công việc

Vất vả là vậy nhưng hiện tại, nhờ sự nghiêm túc, chăm chỉ và cầu tiến, Thu Hằng đã quen và thấy không quá áp lực với khối lượng công việc. Cô gái trẻ cho biết mình cảm thấy rất may mắn vì có được công việc ổn định sau thời gian giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, việc không đặt nặng chuyện lương, thưởng Tết cũng là điều giúp Hằng hứng khởi, có động lực hoàn thành tốt mọi thứ hơn.

“Hoàn thành công việc, mình sẽ xả stress sau. Chạy deadline tối mặt tối mũi chắc chắn là trải nghiệm đáng nhớ và giúp mình trưởng thành hơn nhiều”, Thu Hằng vui vẻ nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19 khiến tình trạng “zombie công sở” gia tăng trong giới trẻ

Không chỉ phổ biến trong loạt phim điện ảnh, “zombie” hay “xác sống” đang tồn tại thực sự trong môi trường làm việc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Đức ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN