Giá như trước khi ly hôn tôi biết được những điều này

Có những điều sau khi ly hôn rồi tôi mới chợt nhận ra và ước ao giá như mà bản thân đã kịp nhận ra sớm thì tôi đã không phải chịu đựng lâu đến vậy.

Có những điều sau khi ly hôn rồi mới nhận ra và hối hận "giá như" trước khi ly hôn mình sáng suốt hơn. (Ảnh minh họa)

Có những điều sau khi ly hôn rồi mới nhận ra và hối hận "giá như" trước khi ly hôn mình sáng suốt hơn. (Ảnh minh họa)

1. Kết hôn và ly hôn giống như một hợp đồng kinh doanh

Tại sao lại nói như vậy? Tôi nghĩ hôn nhân giống như kinh doanh vậy đấy, 2 bên không đạt được thỏa thuận thì chỉ có thể chấm dứt hợp đồng. Lúc này, bạn hãy bình tĩnh và nhờ đến luật sư để có được sự công bằng hợp lý nhất có thể. Luật sư chính là cố vấn pháp lý sáng suốt mà bạn cần lúc này.

2. Thông báo sớm cho con cái biết tình trạng của cha mẹ

Bạn cần phải nhớ rằng những đứa trẻ, sự kết nối của 2 vợ chồng không liên quan gì tới sự sụp đổ của một mối quan hệ. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng là máu mủ ruột thịt không thể nào vứt bỏ được. Trước khi cha mẹ ly hôn, bạn cần phải thông báo sớm cho con cái chuẩn bị tinh thần, đừng để chúng đột ngột nhận tin buồn này.

3. Đừng để con cái phải chịu đựng sự oán hận của cha mẹ

Ly hôn là điều chẳng gia đình nào muốn nó xảy ra. Trong một số trường hợp 1 trong 2 người buộc phải ly hôn khi họ vẫn còn thương nửa kia nhiều, không ít người đã dồn sự oán hận lên con cái mình. Trong thời điểm nhạy cảm này, điều mà cha mẹ cần nhất là động viên con cái lạc quan lên, dù cha mẹ không sống cùng nhau thì họ vẫn yêu thương chúng như ngày nào.

4. Đừng ngại ly hôn khi cả 2 không còn hạnh phúc khi chung sống với nhau

Một cuộc hôn nhân lâu dài cần phải dựa trên rất nhiều yếu tố khác nhau, trong đó yếu tố quan trọng nhất là cả 2 cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên đối phương. Có thể cuộc sống hôn nhân càng về sau tình cảm yêu đương càng nhạt dần, nhưng hết tình thì còn nghĩa, nếu cả 2 thứ đều đã cạn thì cách tốt nhất hãy buông tay nhau, cho nhau một lối thoát.

Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc thực sự khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề. Nhiều người vì không muốn ly hôn mà lấy con cái ra đe dọa đối phương. Nếu muốn giành quyền nuôi con, tốt hơn hết bạn cần chủ động tìm hiểu luật pháp để giành ưu thế về phần mình. Sau cùng, con cái xứng đáng có một gia đình tốt hơn, đừng để chúng phải chịu đựng sự bạo hành tinh thần từ chính cha mẹ của mình.

5. Hiểu biết về tài chính

Trước khi ly hôn, bạn cần có sự hiểu biết về tài chính, các khoản nợ, bảo hiểm, nhà cửa, đất đai, tài sản chung và riêng..., như vậy bạn sẽ không sợ mình bị thiệt thòi sau khi ly hôn.

6. Ly hôn không đáng sợ, vì vậy đừng để bản thân chịu đựng sự bạo hành quá lâu

Nếu bạn có một người chồng hoặc vợ là "ma men" từ sáng đến đêm, để rồi sau đó lúc nào nhà cửa cũng chìm đắm trong những trận cãi cọ không hồi kết. Hãy nghĩ cho con cái của mình, chắc chắn chúng không muốn lớn lên trong một môi trường như vậy. Dù lý do là gì đi chăng nữa, hãy dũng cảm thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Cuộc đời này quá dài để bạn có thể chịu đựng quá lâu như vậy.

Khi ý thức được điều đó, những gì mà bạn cần là lập kế hoạch làm việc, tự chủ tài chính, có thể nhờ sự giúp đỡ của gia đình nội ngoại trong thời gian đầu. Làm việc chăm chỉ, yêu thương con cái thì dù là cha mẹ đơn thân thì đó vẫn là điều tốt.

7. Lạc quan sau này sẽ có một tình yêu mới hạnh phúc hơn

Vấn đề về tuổi tác hay con cái có thể là trở ngại khiến không ít người mặc cảm khi nghĩ đến việc tìm một người bạn đời mới. Độc thân cũng tốt mà kiếm một người bầu bạn cũng không sao. Sự lạc quan vào một mối quan hệ mới sẽ giúp bạn có thêm niềm tin rất nhiều vào cuộc sống. Một người đứng dậy từ sự đổ vỡ chắc chắn xứng đáng có được hạnh phúc một lần nữa.

Nguồn: [Link nguồn]

Đừng để khi chán hôn nhân mới vội vã làm những điều này!

Sẽ có lúc một trong hai người, hoặc tệ hơn là cả hai người, rơi vào tình trạng chán chường cuộc hôn nhân đang có.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Readersdigest ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN