Cực khoái cộng hưởng, không phải những ai có vợ đều được hưởng điều này!

Không phải chỉ là con số cộng đơn giản hai niềm cực khoái của hai người mà nó còn cộng hưởng với nhiều sự hòa hợp khác trong tình yêu và cuộc sống.

Nếu đàn ông ích kỷ chỉ cốt thoả mãn bản thân tức là họ mới chỉ đạt trạng thái “cực khoái đơn”. (Ảnh minh họa)

Nếu đàn ông ích kỷ chỉ cốt thoả mãn bản thân tức là họ mới chỉ đạt trạng thái “cực khoái đơn”. (Ảnh minh họa)

Chúng ta thường quan niệm khi quan hệ tình dục, đàn ông là người cho, đàn bà là người nhận. Xuất phát từ hiện tượng có thực là đàn ông phóng ra, đàn bà thì nhận vào nên người ta dễ tưởng rằng ngoài khoái cảm ra, đàn ông chỉ có mất đi mà không nhận lại được gì. Nhưng nói như thế là chỉ thấy về phương diện năng lượng vật chất mà không thấy một dạng năng lượng siêu hình khác nữa.

Nếu khi quan hệ mà người phụ nữ đạt đến khoái cảm cao, còn gọi là cực khoái  thì họ không chỉ thụ động nhận năng lượng của đối tác truyền cho mà chính họ cũng truyền trở lại một nguồn năng lượng có thể còn lớn hơn phần năng lượng mà đàn ông bị tiêu hao. Đây là phát hiện mới của các nhà khoa học Mỹ. Họ còn xác định trong trường hợp nào và khi nào phụ nữ cho năng lượng và làm thế nào người đàn ông nhận được năng lượng đó.

Điều này rất quan trọng, vì nếu đàn ông chỉ cho đi mà không nhận lại được gì thì sau những phút giây hoan lạc là mệt mỏi rã rời và nhiều lần như vậy chắc chắn sẽ suy kiệt. Đó là hậu quả của những người ăn chơi trác táng, vì họ có nhiều tiền và quan hệ với nhiều đối tác mà đối tác của họ chỉ cần tiền chứ không cần tình nên càng quan hệ nhiều càng mất đi chứ không nhận lại được cái gì hết.

Cho nên đàn ông phải làm sao khêu gợi được ham muốn tình dục ở phụ nữ để họ cũng lên đỉnh thì họ mới phát ra nguồn năng lượng ấy. Nếu đàn ông ích kỷ chỉ cốt thỏa mãn bản thân tức là họ mới chỉ đạt trạng thái “cực khoái đơn”. Trong trạng thái đó, biên độ trường sinh học mà bạn nhận được sẽ thấp hơn rất nhiều so với trạng thái “cực khoái kép”, hay còn gọi là “cực khoái cộng hưởng”, tức là cả hai cùng lên đỉnh.

Không phải chỉ là con số cộng đơn giản hai niềm cực khoái của hai người mà nó còn cộng hưởng với nhiều sự hòa hợp khác trong tình yêu và cuộc sống. Người đàn ông nào tạo ra được trạng thái cực khoái cộng hưởng thì họ không chỉ đạt được khoái cảm tột đỉnh cho cả hai mà còn nhận được nguồn năng lượng cực mạnh phát ra từ đối tác khiến cho sau mỗi lần giao hoan họ chẳng những không suy yếu đi mà trái lại còn sung mãn hơn, như trẻ mãi không già.

Tuy nhiên trong thực tế, không phải người đàn ông nào cũng làm được như vậy. Không ít người chỉ cốt thỏa mãn chính mình mà không quan tâm đúng mức đến niềm hạnh phúc ái ân vô cùng đa dạng và tinh tế của người phụ nữ. Vì thế họ đã không biết tạo ra và đón nhận nguồn hạnh phúc vô biên trong tình yêu mà đối tác trao lại một khi họ đã yêu hết mình. Các nghiên cứu còn cho thấy phụ nữ không chỉ phát ra nguồn năng lượng cảm hứng có biên độ cực đại khi họ lên đỉnh mà khác với nam giới, họ có thể duy trì trạng thái đó trong một thời gian dài rồi cường độ mới giảm dần đi.

Bản thân người phụ nữ cũng rất cần đối tượng yêu đón nhận nguồn năng lượng ấy để tạo thành một “chu trình kín”. Nếu người đàn ông hiểu được điều này thì cho dù bản thân đã thỏa mãn vẫn cần có những cử chỉ âu yếm, vuốt ve bạn tình sao cho người phụ nữ lâng lâng mãn nguyện và cho nốt biên độ cuối cùng đến khi tắt hẳn.

Nếu người phụ nữ cảm thấy đã cho hết mình mà không được đón nhận, họ dễ có cảm giác bị xúc phạm và sẽ không mấy hào hứng lần sau. Cho nên trong đời sống vợ chồng nếu đàn ông ích kỷ, chỉ quan tâm đến niềm sung sướng của mình, chẳng cần biết đối tác có thích hay không, anh ta chẳng những không đem lại được hạnh phúc ái ân cho vợ mà chính mình cũng sẽ suy yếu vì chỉ có mất đi.

Các vua chúa ngày xưa chẳng mấy ai thọ được lâu, có người suy kiệt ngay từ lúc đầu xanh tuổi trẻ. Nguyên nhân chủ yếu không phải do họ quan hệ nhiều mà chính vì họ chỉ biết cho “vung tàn tán” mà không quan tâm đến việc tạo ra cảm xúc tương ứng ở đối tác. Vì thế họ không nhận được năng lượng phản hồi của cung tần mỹ nữ cho nên họ cứ suy kiệt dần, thậm chí mỗi khi thiết triều không ngồi được mà phải nằm.

Ngày nay những người phung phí sức lực và tiền bạc ở chốn lầu xanh cũng thế. Những gái bán hoa chuyên nghiệp làm gì có cảm xúc với khách làng chơi, họ chỉ cốt “mua nhanh bán gọn” để lấy tiền. Vì thế không ít người tiêu hao phung phí sinh lực của mình mà không bao giờ nhận được nguồn năng lượng trả lại nên có bao giờ biết “cực khoái cộng hưởng” là gì và càng hành lạc chỉ càng suy kiệt.

Thế mới biết “chuyện ấy” ai cũng làm được vì nó là hoạt động bản năng để giống nòi sinh sôi nối tiếp nhưng muốn đạt đến nghệ thuật yêu đương làm cho con người ngày càng sung mãn về thể chất, phong phú về tinh thần không phải là điều “ai chả biết”..

Nguồn: [Link nguồn]

Những thắc mắc về cực khoái mà bạn không biết hỏi ai

HelloNoShame là không gian cầu nối giữa bạn đọc báo Sức khỏe điện tử Ba Lan HelloZdrowie và các chuyên gia thuộc lĩnh vực khó nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trịnh Trung Hòa ([Tên nguồn])
Kiến thức giới tính Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN