Cô gái nổi loạn làm mẹ tuổi 22 và nỗ lực để có học bổng thạc sỹ ĐH Harvard

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Cuộc đời của cô gái này có quá nhiều thứ khiến cho mọi người ngưỡng mộ và thán phục.

Tại Trung Quốc, có 2 trường đại học nổi tiếng, được rất nhiều sinh viên mơ ước đặt chân vào chính là Thanh Hoa và Bắc Kinh. Hầu hết những sinh viên theo học 2 ngôi trường này đều được ví như thiên tài, điểm số xuất sắc, tài năng thiên bẩm.

Cô gái nổi loạn làm mẹ tuổi 22 và nỗ lực để có học bổng thạc sỹ ĐH Harvard - 1

Có một cô gái 17 tuổi từng nhận được lời mời nhập học từ 2 ngôi trường này nhưng đã từ chối. Điều đáng nói hơn nữa là cô mang thai ở tuổi 22, sau đó đến Mỹ học, từng bước đặt chân vào ngôi trường hàng đầu thế giới – Đại học Harvard.

Cô gái này tên là Lục Lâm Tây, được nhiều người biết tới thông qua một chương trình có tên “Super Speaker”.

Cô gái nhỏ thất tình đâm đầu vào học

Thật khó có thể tưởng tượng được cô gái nhỏ nhắn này lại trải qua con đường học tập đáng ngưỡng mộ như vậy. Khi tìm hiểu về cuộc sống của Lục Lâm Tây, mọi người càng bất ngờ hơn khi biết được ngay từ nhỏ cô đã là một người có thiên hướng nổi loạn.

Không giống như những học sinh giỏi khác, Lục Lâm Tây khi còn nhỏ là một cô bé không thích học hành, thường xuyên trốn học, kết quả học tập luôn ở cuối bảng.

Cô gái nổi loạn làm mẹ tuổi 22 và nỗ lực để có học bổng thạc sỹ ĐH Harvard - 2

Thế nhưng, có một cột mốc khiến Lục Lâm Tây thay đổi, đó là người con trai mà cô thích đã thẳng thắn chê bai cô “học kém, không đáng để quen”. Lý do từ chối của chàng trai này đã khiến cô bị tổn thương sâu sắc. Kể từ đó, cô quyết định học hành chăm chỉ, điểm số ngày càng cải thiện và cô bắt đầu có niềm say mê với việc học.

Lục Lâm Tây không chỉ luôn nằm trong top những người có thành tích cao trong lớp mà còn tích cực tham gia các cuộc thi, giành được nhiều giải thưởng.

Cô gái nổi loạn làm mẹ tuổi 22 và nỗ lực để có học bổng thạc sỹ ĐH Harvard - 3

Năm 2012, với thành tích xuất sắc của mình, Lục Lâm Tây nhận được lời mời từ 2 trường đại học hàng đầu Trung Quốc là Thanh Hoa và Bắc Kinh. Lúc này, cô chỉ mơi 17 tuổi, vẫn đang là học sinh cấp 3. Với suy nghĩ khác biệt, cô không đi theo con đường người ta vạch sẵn nên đã từ chối lời mời của 2 trường đại học này. Nhiều người cho rằng cô không biết nắm bắt cơ hội nhưng bản thân cô biết rõ mình muốn gì.

Mang thai ở tuổi 22

Ngay từ nhỏ, Lục Lâm Tây đã cùng cha mẹ mình đi nhiều nơi trên thế giới nên cô xác định mục tiêu của mình chính là du học.

Sau khi từ bỏ cơ hội vào Đại học Thanh Hoa và Bắc Kinh, Lục Lâm Tây trúng tuyển vào trường Đại học Washinton của Mỹ và giành được học bổng toàn phần.

Cô gái nổi loạn làm mẹ tuổi 22 và nỗ lực để có học bổng thạc sỹ ĐH Harvard - 4

Khi đến Mỹ du học, cô không hề buông thả bản thân, ngược lại mỗi ngày đều cố gắng rất nhiều. Cô đã hoàn thành tất cả các khóa học của trường chỉ trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, trước khi chuẩn bị tốt nghiệp, cô mang thai với bạn trai là người Hàn Quốc. Cả 2 đều không ngờ mình trở thành cha mẹ sớm như vậy.

Cô gái nổi loạn làm mẹ tuổi 22 và nỗ lực để có học bổng thạc sỹ ĐH Harvard - 5

Lúc này, mọi người xung quanh thuyết phục Lục Lâm Tây nên phá thai để tập trung vào việc học. Thế nhưng, với tính nổi loạn của mình, cô quyết định vừa học vừa sinh con. Cô nghĩ rằng, sự xuất hiện của đứa trẻ là định mệnh nên không thể chối bỏ giọt máu của mình.

Sau đó, cô sinh con lúc 22 tuổi và không có ý định trở thành người mẹ toàn thời gian. Cô vẫn muốn theo đuổi đam mê của mình, luôn kiên trì và nỗ lực để hoàn thiện bản thân.

Trong thời gian mang thai và sinh con, Lục Lâm Tây vẫn tiếp tục với sự nghiệp học hành. Cuối cùng, cô nhận được giấy báo học thạc sĩ giáo dục tại Đại học Harvard, trở thành một trong những thạc sĩ trẻ nhất tại Harvard, đồng thời là một bà mẹ trẻ có con nhỏ.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Lục Lâm Tây trở về Trung Quốc, trở thành diễn giả và người cố vấn.

Cô gái nổi loạn làm mẹ tuổi 22 và nỗ lực để có học bổng thạc sỹ ĐH Harvard - 6

Có thể nói rằng, cuộc sống của Lục Lâm Tây có nhiều khó khăn nhưng với mỗi một giai đoạn mang tính thử thách, cô không bỏ cuộc mà chọn cách đối mặt với thực tế, kiên trì vượt qua. Hành trình cô đưa con đến Harvard học khiến cho mọi người càng thêm nể phục cô gái này.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiết lộ đặc biệt về cô gái 13 tuổi đậu đại học, 34 tuổi trở thành giáo sư trường Harvard

Quá trình học hành, nghiên cứu, luôn nỗ lực tiến về phía trước của cô gái này khiến nhiều người khâm phục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Sohu ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN