Chồng ôm con chặn đầu xe ô tô của vợ tại Hà Nội, cha mẹ đừng dùng con làm “công cụ” thỏa mãn nhu cầu cá nhân

Mới đây mạng xã hội lại lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ nghi đánh ghen mà ông bố ôm theo con nhỏ để dằn mặt vợ. Theo chuyên gia, việc dùng con làm “công cụ” thỏa mãn nhu cầu cá nhân này gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý trẻ.

Mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh nghi một vụ đánh ghen tại Hà Nội. Hai người ngồi trong một chiếc xe hơi bị chặn lại, ở ghế lái thấp thoáng hình ảnh một cô gái. Những người bên ngoài chạy đến chặn xe, điên cuồng đập cửa yêu cầu mở cửa ra. Đỉnh điểm, một người đàn ông ôm đứa bé khoảng 1-2 tuổi đặt ngay trên nắp capo xe hơi với ý định chặn xe. Đứa trẻ không biết chuyện gì xảy đến, sợ hãi khóc ngằn ngặt.

Theo một số bình luận thì người vợ đi ngoại tình bị chồng, gia đình chồng bắt được. Người chồng đã đưa con theo để dằn mặt vợ…Cũng có những bình luận khác cho biết sự việc liên quan đến chuyện khác nhưng dù chuyện gì đi nữa, lấy trẻ làm công cụ là điều không nên. Nhất là trong thực tế có rất nhiều trường hợp đánh ghen xảy ra mà những người làm cha làm mẹ đã dùng trẻ để làm công cụ đánh ghen.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Như trước đó, cộng đồng mạng cũng từng xôn xao về clip cô gái trẻ ôm con nhỏ đi đánh ghen ở trên phố Xã Đàn (Hà Nội). Khi bị phát hiện, người chồng chỉ tìm mọi cách che chắn cho nhân tình khỏi những cú đánh của vợ cùng những người thân khác.

Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy, việc mâu thuẫn hay ngoại tình là điều không ai mong muốn ở các cặp vợ chồng. Lí do ngoại tình của chồng/vợ là rất nhiều. Tuy nhiên, việc đưa con đi đánh ghen để cho con trẻ chứng kiến hành động đánh chửi nhau của người lớn là điều sai trái. Đặc biệt, có những cha mẹ lại dùng chính con của mình để gây áp lực, trả thù vợ/chồng của mình nhằm thỏa mãn cơn giận dữ.

Cha mẹ có thể thỏa mãn được cơn giận cá nhân của mình. Nhưng việc để con chứng kiến những hình ảnh "không đẹp" của người lớn, trong đó lại chính là cha mẹ của mình sẽ nguy hại. Hình ảnh đó in đậm trong đầu trẻ, ảnh hưởng tới sự phát triển tâm sinh lý của trẻ về sau. Có những trẻ sẽ nảy sinh tâm lý lo lắng, sợ sệt, mất niềm tin vào bố mẹ. Có trẻ lại học thói bạo lực từ chính cha mẹ mà áp dụng với bạn bè và người tiếp xúc chúng. Nhiều đứa trẻ khi trưởng thành ưa bạo lực chính từ những ảnh hưởng này từ nhỏ.

Chuyên gia tâm lý cũng cho rằng, hình ảnh người chồng mạt sát vợ cùng tình địch hoặc ngược lại khiến trong tâm trí trẻ hình ảnh cha mẹ trở nên xấu xí. Thậm chí, chúng có thể căm thù chính cha mẹ của mình. Đã có nhiều trường hợp trẻ vị thành niên chứng kiến những hành vi bạo lực, đánh ghen của bố mẹ mà có những hành động tiêu cực như tức giận, bỏ nhà đi, xúc phạm bố mẹ…

Vết thương tâm lý của đứa con sẽ càng khó lành hơn khi trẻ đã có nhận thức. Trẻ có thể mặc cảm vì bị phân biệt đối xử của mọi người, bạn bè xung quanh. Nhiều khi những vụ đánh ghen được tung lên mạng, trẻ vô tình xem được càng khiến chúng bị tổn thương lần hai, lần ba.

Đánh ghen không phải là giải pháp duy nhất để giải quyết vấn đề chồng/vợ ngoại tình. Việc đánh ghen sẽ mất nhiều hơn được. Hầu hết các cuộc ngoại tình nguyên nhân thường xuất phát từ sự không hài lòng với một mặt nào đó của người bạn đời, có thể là nhan sắc, tính cách hay thái độ…

Họ chỉ mong tìm thứ tình cảm ngoài luồng để giải quyết sự thiếu hụt trong cuộc sống, thỏa mãn cái tôi. Bởi vậy nếu phát hiện ra chuyện ngoại tình của chồng/vợ, hãy bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân để sửa chữa. Từ đó đưa ra cách giải quyết tốt nhất.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ đánh ghen gây náo loạn Hồ Tây: Có nhiều cách để xử lý ”tiểu tam” mà không cần động tay động chân

Hành động người chồng đứng ra can ngăn vợ, che chắn cho "tiểu tam" khiến cộng đồng mạng dậy sóng nhưng cũng chứng tỏ một điều đánh ghen bằng bạo lực chỉ khiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà My ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN