Chồng liên tục đi nhậu nhẹt, tôi phải làm sao?

Dù muốn hay không muốn thì phụ nữ chúng ta vẫn phải chấp nhận và chịu đựng chuyện chồng nhậu nhẹt như một phần của cuộc sống. Cách tốt nhất là dùng biện pháp để chồng hạn chế đi nhậu và phải để cho chồng thấy anh là người đàn ông trụ cột trong gia đình.

Tôi không muốn đôi có thêm lời nào nữa, giờ tôi phải làm sao? (Ảnh minh họa)

Tôi không muốn đôi có thêm lời nào nữa, giờ tôi phải làm sao? (Ảnh minh họa)

Hỏi: Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm và đã có một cậu con trai chung. Cuộc sống vợ chồng cũng như kinh tế trong gia đình không có vấn đề gì ngoài việc chồng tôi liên tục đi nhậu nhẹt. Đây là câu chuyện khiến không biết bao nhiêu lần vợ chồng tôi giận dỗi, cãi vã. Ngoài những cuộc nhậu vì công việc, chồng tôi có đủ các thể loại bạn nhậu, từ bạn nhậu đội bóng, bạn nhậu cấp ba, bạn nhậu đại học, bạn nhậu xã giao… đến cả bạn nhậu cùng khu ở.

Một tuần, may mắn thì gia đình tôi cùng ngồi lại ăn với nhau được ba bữa còn đâu là chồng tôi đi nhậu. Nhà có ba người nhưng thường trong bữa cơm chỉ có hai mẹ con lủi thủi ăn với nhau. Bữa cơm gia đình chẳng mấy khi vui vẻ.

Hôm nay, anh chuẩn bị đi nhậu thì thấy tôi lầm lì, không nói không rằng, anh hỏi tôi có chuyện gì. Nhân đó tôi nói: “Có người vợ nào vui vẻ khi thấy chồng đi nhậu suốt đâu?”. Chồng tôi nói: "Người vợ biết đồng cảm với chồng, họ sẽ vui vẻ khi chồng đi nhậu mà anh đi nhậu cũng có sung sướng gì đâu, việc không đừng thôi". Chồng tôi nói vậy, tôi không muốn đôi có thêm lời nào nữa, giờ tôi phải làm sao? (Nguyễn Thùy Linh, TP. Bắc Ninh).

Chị Nguyễn Thu Hà (Hải Dương) tư vấn: 

Chào chị Linh! Đàn ông thường có câu cửa miệng: “Nam vô tửu như kỳ vô phong” để biện minh cho việc nhậu nhẹt. Uống vài cốc bia với bạn bè hoặc uống vài chén rượu thì công việc mới xuôi chèo mát mái... là chuyện mà cánh phụ nữ thường phải nghe từ đàn ông. Tuy nhiên, hầu hết phụ nữ đều ghét cay, ghét đắng những ông chồng hay đi nhậu nhẹt. Không ít người ly hôn vì chồng ngồi ở bàn nhậu nhiều hơn ở nhà.

Tuy nhiên, dù muốn hay không muốn thì phụ nữ chúng ta vẫn phải chấp nhận và chịu đựng chuyện đó như một phần của cuộc sống. Cách tốt nhất là dùng biện pháp để chồng hạn chế đi nhậu và phải để cho chồng thấy anh là người đàn ông trụ cột trong gia đình, phải cùng vợ gánh vác công việc, chứ không phải chỉ có việc kiếm tiền về là xong.  

Để làm được điều đó, việc quan trọng là người vợ phải có lý lẽ thuyết phục để chồng dừng chuyện rượu chè. Tuy nhiên, đừng quên đàn ông không thích nghe vợ lải nhải bên tai. Lời khuyên càng súc tích, thâm thúy, các ông chồng càng ngấm.

Bên cạnh đó, hãy kéo chồng lại gần với những công việc gia đình, nhờ chồng san sẻ công việc nhà, chẳng hạn như nhờ chồng phụ giúp việc đón con, dạy con học…  Đôi khi bản thân người phụ nữ cũng cần sự mạnh mẽ, dứt khoát trong hành động, cũng như lời nói để người chồng biết rằng sự chịu đựng, chấp nhận của người vợ với những hành động của anh ấy là đã vượt quá giới hạn.

Đặc biệt, cả hai vợ chồng nên có những cuộc trao đổi, góp ý cho nhau hoặc tìm hướng giải quyết khiến cả hai cùng vui vẻ, thoải mái để cuộc hôn nhân không rơi vào bế tắc, ngột ngạt. 

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ trốn ”làm ca đêm”, chồng tới công ty phát hiện sự thật ngã ngửa

Phẫn nộ vì vợ quá gian xảo, bị bắt quả tang ngoại tình nhưng vẫn già mồm cãi láo, anh Lý quyết định kiện cả vợ và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Linh (ghi) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN