Cầu thủ Vũ Thị Hoa: 6 năm hai lần mất người thân, chắt chiu từng đồng nuôi em ăn học

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Trải qua hai biến cố mất người thân trong vòng 6 năm, cầu thủ Vũ Thị Hoa có những lúc tưởng như suy sụp.

Vũ Thị Hoa giành được nhiều thành tích đáng nể trong sự nghiệp sân cỏ

Vũ Thị Hoa giành được nhiều thành tích đáng nể trong sự nghiệp sân cỏ

Vũ Thị Hoa (21 tuổi, Nghệ An) là gương mặt sáng giá của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Năm 2022, Hoa được vinh danh ở hạng mục cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất trong Gala Quả bóng vàng Việt Nam.

Năm 2023, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tiến bộ vượt bậc, nữ tuyển thủ được HLV Mai Đức Chung chọn vào đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự SEA Games 32 tại Campuchia và cùng đàn chị nhận tấm huy chương vàng danh giá.

Trên sân cỏ, Vũ Hoa gây ấn tượng với lối chơi nhiệt tình, lăn xả. Ngoài đời thường, cô được yêu quý bởi vẻ ngoài giản dị, nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi. Khó có thể ngờ, đôi vai nhỏ nhắn của cô gái 21 tuổi gồng gánh cả một gia đình. Suốt những năm qua, Vũ Hoa phải nỗ lực không ngừng, trở thành chỗ dựa vững chãi cho mẹ và các em.

Vũ Hoa chắt chiu từng đồng gửi về cho mẹ nuôi hai em ăn học

Vũ Hoa chắt chiu từng đồng gửi về cho mẹ nuôi hai em ăn học

15 tuổi, Hoa mất bố. Khi đó, cô mới theo đuổi sự nghiệp sân cỏ được 3 năm. Kể từ khi không còn bố làm chỗ dựa, với Hoa, bóng đá không chỉ là niềm đam mê mà còn là một cái nghề giúp cô kiếm tiền phụ mẹ nuôi ba em ăn học. Xa mẹ, xa nhà, dù có những lúc tủi thân, cô vẫn cố gắng vững tâm, nỗ lực vươn lên. Bởi lẽ, phía sau Hoa là cả một gia đình cần cô chăm nom, bao bọc.

Năm 2024, vỏn vẹn sau 6 năm mất bố, nữ tuyển thủ xứ Nghệ một lần nữa trải qua cú sốc mất người thân. Cậu em trai thứ hai sinh năm 2008 của Hoa không may qua đời vì tai nạn giao thông. Dịp Tết Giáp thìn 2024, Hoa vẫn vui vẻ đăng tấm hình đầy đủ 5 thành viên lên mạng xã hội. Giờ đây, tổ ấm nhỏ của cô đã phải từ biệt thêm một người.

“15 tuổi, mình mất bố. Mình tưởng nỗi buồn đó sẽ không lặp lại nữa nhưng bản thân mình, mẹ và các em vẫn phải trải qua cảm giác này. Biến cố đến quá vội vàng, em trai mình còn quá nhỏ, chưa kịp làm những gì em ấy muốn. Mình cảm thấy tiếc nuối cho những thứ em ấy chưa được trải nghiệm”, Hoa tâm sự.

Là chỗ dựa cho mẹ và các em, Hoa luôn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, vững tâm. Hiện tại, cô đã ổn định tâm lý, quay trở lại luyện tập cùng đồng đội.

“Mình luyện tập xa nhà, cũng chỉ biết gọi điện về động viên mẹ và các em. Tối nào mình cũng gọi cho mẹ, sợ nhắc đến chuyện buồn làm mẹ suy nghĩ, mình chỉ dám nói những chuyện khiến hai mẹ con vui vẻ”, Hoa chia sẻ.

Cầu thủ Vũ Thị Hoa: 6 năm hai lần mất người thân, chắt chiu từng đồng nuôi em ăn học - 3

Vũ Hoa cố gắng không ngừng vì gia đình

Vũ Hoa cố gắng không ngừng vì gia đình

Hoa cho rằng, cuộc đời ai cũng sẽ có những biến cố, vấp ngã, quan trọng nhất là mạnh mẽ vượt qua, nghĩ đến những điều tích cực. Một cô gái vốn là chỗ dựa tinh thần cho gia đình như cô càng phải sống thật lạc quan.

“Thời gian qua, mọi người biết đến chuyện buồn của mình đã động viên, giúp đỡ mình rất nhiều. Mình cảm ơn mọi người đã hỗ trợ mình cả vật chất lẫn tinh thần. Lời cảm ơn là chưa đủ nhưng hiện tại, mình không biết làm gì hơn ngoài nói hai từ đó”, Hoa chia sẻ.

Vũ Thị Hoa hiện khoác áo CLB Hà Nội 1. Cô nàng vẫn ngày ngày luyện tập chăm chỉ cùng đồng đội, cố gắng tiến bộ từng ngày. Khi được nghỉ, cô lại tranh thủ bắt xe về thăm mẹ và các em.

Hoa luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa, không chỉ giành thành tích cho bản thân, đội tuyển mà còn để giúp gia đình có cuộc sống ổn định hơn.

 “Con gái chơi thể thao đã thấy vất vả rồi huống hồ là cầu thủ bóng đá suốt ngày chạy ngoài trời nắng, gió. Chưa kể, đây còn là môn đối kháng, va chạm, chấn thương là chuyện thường ngày. Dẫu vậy, bóng đá vẫn là đam mê, là nghề nuôi sống mình và gia đình nên mình rất trân trọng”, Hoa nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Để đánh dấu năm 2024, nữ cầu thủ tuyển Việt Nam là Trần Thị Duyên đã chia sẻ bộ ảnh mới lên mạng xã hội. Cô nàng khiến netizen chú ý khi mặc gợi cảm khoe trọn vòng 2 thon gọn cùng làn da trắng mịn màng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN