Bé gái 5 tuổi cùng bố đi xem mắt, vừa thấy đối phương liền đòi về ngay lập tức

Người đàn ông đưa con gái đến buổi xem mắt, không ngờ vừa tới nơi cô bé đã đòi về vì lý do gây ngỡ ngàng.

Bé gái 5 tuổi lập tức kéo tay bố đi về sau khi thấy đối tượng xem mắt của bố.

Bé gái 5 tuổi lập tức kéo tay bố đi về sau khi thấy đối tượng xem mắt của bố.

Theo truyền thông địa phương, anh Vương (tên đã thay đổi, ở Thiểm Tây, Trung Quốc) từng có một gia đình hạnh phúc. Hai vợ chồng có thu nhập khá, ngoài ra còn sinh được một cô con gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu.

Không may, vợ anh Vương đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn. Việc này khiến người đàn ông suy sụp suốt một thời gian dài, vừa mắc kẹt trong nỗi đau mất vợ, vừa một mình gồng gánh rất nhiều áp lực trong cuộc sống, đặc biệt lo lắng cho cô con gái còn nhỏ.

Sau đó, anh Vương sống cảnh “gà trống nuôi con”, không chỉ vất vả mà còn luôn cảm thấy có lỗi với con gái vì không thể cho cô bé một gia đình trọn vẹn. Khi con gái anh Vương lên 5 tuổi, bố mẹ nghĩ anh ở vậy một mình đã lâu, cần có một người phụ nữ ở bên đỡ đần, chăm sóc nên đã giúp anh mai mối.

Ban đầu, người đàn ông thấy hơi ngại ngùng và muốn từ chối nhưng lại nghĩ khi mình lập gia đình mới, con gái sẽ được nhận đầy đủ tình yêu thương của cả bố và mẹ nên đồng ý đi xem mắt.

Trước khi đi xem mắt, anh chỉ nghe kể đối phương là một người phụ nữ tốt, phù hợp để kết hôn, hoàn toàn không biết danh tính, tuổi tác hay nghề nghiệp, cũng không được xem ảnh. Vậy nên, anh Vương vô cùng hồi hộp và tò mò.

Đến hôm xem mắt, anh Vương quyết đinh đưa con gái đi cùng vì không muốn che giấu chuyện từng kết hôn và đã có con. Chẳng ngờ, khi vừa tới điểm hẹn, cô bé lập tức kéo tay anh Vương đi về.

Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh liền hỏi con gái: “Bố đến đây để xem mắt, sao con lại kéo bố về? Có chuyện gì không ổn sao?”.

Nghe bố hỏi, con gái anh Vương liền đáp lời: “Con nghĩ cô ấy không phù hợp đâu bố ơi”.

Lúc này, anh Vương chỉ nghĩ con gái không muốn mình đi xem mắt nên mới nói vậy. Tuy nhiên, anh cho rằng cần phải chào hỏi cho phải phép nên vẫn tiến về phía người phụ nữ. Đến khi cô quay mặt lại, anh hiểu ngay vì sao con gái lại có thái độ như vậy.

Hóa ra, đối tượng xem mắt của anh Vương chính là cô giáo chủ nhiệm của con gái anh. Thường ngày, người đàn ông không đi đón con mà nhờ bố mẹ đón hộ nên mới không nhận ra cô ấy. Có lẽ con gái anh Vương không muốn cô giáo chủ nhiệm trở thành mẹ kế của mình.

Hôm đó, anh Vương và người phụ nữ trò chuyện khá hòa hợp với nhau. Người đàn ông đã tặng cho cô một bó hoa để bày tỏ thành ý. Trong khi đó, cô cho hay mình rất yêu quý con gái anh Vương, muốn cùng anh xây dựng gia đình đầm ấm.

Mối quan hệ của anh Vương và người phụ nữ về sau tiến triển ra sao không được tiết lộ. Thế nhưng, câu chuyện về buổi xem mắt của cả hai nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng với nhiều bình luận hài hước.

“Mong rằng 2 người sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc để bù đắp những mất mát của nhau”, một cư dân mạng bình luận.

Một người khác dự đoán: “Kể từ hôm đó, bé gái ở nhà cũng như đi học, chắc đang cảm thấy cuộc sống áp lực và bế tắc lắm”.

Trước đó, sự việc tương tự từng diễn ra tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Cụ thể, bé trai mặ bộ vest bảnh bao đến tham dự đám cưới của anh trai nhưng lại rơm rớm nước mắt. Hóa ra, chị dâu đang đứng trên sân khấu chính là cô giáo chủ nhiệm của cậu bé.

Thấy biểu cảm mếu máo của em trai, chú rể liền bế cậu lên để an ủi. Cô dâu cũng muốn cậu bé đỡ sợ nên đưa tay ra dỗ dành nhưng càng lại gần thì bé trai càng sợ hãi và bật khóc lớn hơn, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Bộ dạng vừa đáng yêu vừa đáng thương của cậu bé khiến dân mạng không thể nhịn cười. Nhiều người hài hước cho rằng nội tâm của bé trai lúc đó chắc hẳn là muốn chạy trốn ngay khỏi nơi đó nhưng "lực bất tòng tâm".

Nguồn: [Link nguồn]

Người đàn ông dẫn theo con gái nhỏ đi ”xem mặt” cô gái trẻ chỉ sau ly hôn một tuần

Người đàn ông đi xem mặt cô gái trẻ được giới thiệu chỉ sau một tuần ly hôn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN