Bãi rác "dọn 10 năm không sạch" thành vườn hoa lý tưởng

Từ một bãi rác bẩn thìu, nhóm bạn trẻ đã biến thành điểm check-in yêu thích của giới trẻ.

Bãi rác biến thành vường hoa lý tưởng sau 10 năm không sạch

Một thay đổi nhỏ tại ngõ 58, phố Trần Bình (Hà Nội) từ hai tuần trở lại đây đang khiến người dân quanh xung quanh bất ngờ, phấn khởi. Đó là bãi rác tự phát "dọn 10 năm không sạch" bỗng chốc biến thành vườn hoa rực rỡ và thoáng mát. Và  người tạo ra sự thay đổi tích cực này là nhóm 25 bạn trẻ Hà thành đam mê công việc tình nguyện, đứng đầu là chàng trai 9x, Đàm Thanh Tùng (hiện là sinh viên trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền). 

Bai rac bien thanh vuon hoa ly tuong

Bãi rác tự phát tại góc phố Trần Bình bây giờ đã biến thành một vườn hoa xinh đẹp

Giữa trưa hè nắng nóng, sự xuất hiện của vườn hoa xinh đẹp, xanh tươi này đã đem lại cảm giác mát mẻ cho bất cứ ai đi qua. Khi được biết, góc hoa ấy được dựng lên từ chính bãi rác tự phát từng đem đến sự khó chịu cho nhiều hộ dân xung quanh, mọi người càng thêm thích thú.

Bien bai rac thanh vuon hoa ly tuong

Ý tưởng thiết kế vườn hoa này là một thử thách nằm trong cuộc thi "Siêu thủ lĩnh" (phát sóng trên kênh VTV6) mà chàng trai 9x Đàm Thanh Tùng phải vượt qua. Nhận được yêu cầu, Tùng ngay lập tức "tập hợp lực lượng", biến ý tưởng thành hiện thực chỉ trong 5 ngày.

Bai rac don 10 nam khong sach

"Ban tổ chức định sẵn một địa điểm và yêu cầu mình phải biến nó thành vườn hoa lung linh. Mình từng "chột dạ", nghĩ làm sao có sự thần kỳ thế được nhưng với sự góp sức của cả nhóm gồm 25 thành viên, cuối cùng mình cũng làm được", Tùng chia sẻ. 

Bien bai rac don 10 nam khong sach thanh vuon hoa

Với quỹ thời gian ngắn ngủi, Tùng và các bạn đã lao động hăng say. Ngày thứ nhất, nhóm đi khảo sát địa điểm, tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của người dân để nắm rõ tình hình. Ngày thứ hai, nhóm nhờ kiến trúc sư thiết kế vườn hoa. Ngày thứ ba, các thành viên bắt tay vào thi công và ngày thứ 4 họp với tổ trưởng tổ dân phố để lên phương án bảo quản và chăm sóc vườn hoa.

Bien bai rac thanh dia diem check in

Vậy là chỉ sau 5 ngày, nơi từng bốc ra mùi hôi, thối đã biến thành một vườn hoa rực rỡ, lung linh. Tùng cho hay, vật liệu xây dựng khu vườn chủ yếu là gạch sinh học thân thiện với môi trường. Ngay cả những cây hoa cũng được trồng trên chai, lọ nhựa bỏ đi để tiết kiệm chi phí.

Dia diem check in dep cua giơi tre

"Ban đầu, chúng mình chỉ có trong tay 1,5 triệu đồng. Biết số tiền đó là không đủ để trang trí vườn hoa nên chúng mình đã tổ chức gây quỹ bằng cách bán hoa giấy và xin tài trợ từ người dân địa phương. May mắn được lãnh đạo phường và người dân xung quanh tạo điều kiện nên chúng mình mới xây dựng được vườn hoa 10m2 này", chàng trai 9x cho hay.

Biến bãi rác thành vườn hoa lý tưởng

Thế nhưng, những khó khăn phải đối mặt trong quá trình biến ý tưởng thành hiện thực là không tránh khỏi. Tùng và các thành viên luôn phải chịu áp lực về vấn đề thời gian và chi phí. Bên cạnh đó, việc thi công cũng đòi hỏi từng người phải kiên trì và tâm huyết với dự án mới có thể hoàn thành.

Địa diểm check in yêu thích của giới trẻ

Hơn nữa, mục đích chính của Đàm Thanh Tùng và 25 bạn trẻ không chỉ là xây dựng lên một vườn hoa mà còn là tác động vào ý thức bảo vệ môi trường của người dân nên khối lượng công việc cần làm rất nhiều. Bên cạnh việc lên thiết kế vườn hoa, nhóm của Tùng còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, điển hình là đêm nhạc giao lưu với người dân địa phương và một buổi trồng cây xanh tập thể...

Bãi rác biến thành địa điểm check in

Kể từ khi xuất hiện vườn hoa 10m2, người dân nơi đây rất phấn khởi. Một người dân có nhà đối diện vườn hoa chia sẻ: "Trước đây, tôi đóng kín cửa cả ngày vì cứ mở ra là thấy lù lù một bãi rác lớn bốc mùi khó chịu. Nhưng giờ thì ngược lại, tôi rất hay mở cửa để ngắm vườn hoa. Hai tuần rồi kể từ lúc bọn trẻ xây dựng xong, người dân chúng tôi rất mừng và phấn khởi".

Bien bai rac don 10 nam khong sach thanh vuon hoa ly tuong

Không chỉ vậy, vườn hoa còn là địa điểm check-in yêu thích của nhiều bạn trẻ xung quanh. Nguyễn Linh (học sinh lớp 10) có mặt tại vườn hoa để chụp ảnh chia sẻ: "Mình khá tò mò và thích thú khi thấy Facebook chia sẻ nhiều về vườn hoa này. Mình rủ các bạn qua đây chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm và đúng là không phải thất vọng về nó. Các anh chị quá tuyệt vời".

UBND phường Mai Dịch tiếp tục lên ý tưởng triển khai mô hình vườn hoa tương tự khác tại các bãi rác tự phát trên địa bàn. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN