Kịch bản lừa đảo của ‘cặp bài trùng’

Sự kiện: Tin pháp luật

Từ những chiếc ô tô thuê tự lái, Thế và Hào làm giả giấy tờ rồi đem bán, cầm cố, chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng. Để thực hiện trót lọt, các đối tượng còn lôi kéo người khác tiếp tay làm giấy tờ giả.

Từ nợ nần đến những phi vụ lừa đảo tiền tỷ

Phạm Đình Thế (SN 1991, trú xã Bạch Ngọc, Nghệ An) và Trần Đình Hào (SN 1992, trú xã Tân Kỳ, Nghệ An) vốn quen biết nhau qua công việc sửa chữa, mua bán ô tô. Khi những khoản nợ ngày càng chồng chất, cả hai không tìm cách làm ăn để trả nợ mà lại bàn nhau thuê xe rồi bán hoặc cầm cố lấy tiền.

Cuối tháng 4/2025, kế hoạch đầu tiên được thực hiện. Sau khi thuê một chiếc ô tô tại cơ sở ở xã Đô Lương, Hào tự làm giấy mua bán, giả chữ ký của chủ xe rồi cùng Thế mang xe đến bán cho một người ở xã Tân An với giá 150 triệu đồng.

Để người mua không nghi ngờ, Hào xuất trình giấy tờ xe cùng giấy mua bán giả, tạo dựng hình ảnh mình là chủ sở hữu hợp pháp. Tin vào màn kịch được chuẩn bị sẵn, người mua giao đủ tiền mà không biết chiếc xe chỉ là tài sản được hai đối tượng thuê.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau phi vụ đầu tiên, con đường phạm tội tiếp tục được mở rộng. Khi cần tiền giải quyết nợ nần, Thế và Hào tiếp tục thuê ô tô, tìm cách làm giấy tờ giả để đem cầm cố. Một chiếc xe sau khi được thuê đã được Thế chụp giấy chứng nhận đăng ký gửi cho Hào để tìm người làm giả.

Có giấy tờ trong tay, Thế mang xe đến một tiệm cầm đồ, giới thiệu mình là chủ xe rồi nhận 147 triệu đồng. Số tiền này sau đó được dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 4 đến tháng 6/2025, Thế và Hào cùng thực hiện 5 vụ lừa đảo. Ngoài ra, Thế thực hiện riêng 4 vụ, Hào thực hiện riêng 2 vụ. Tổng số tiền Thế chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng, còn Hào liên quan đến hơn 1,6 tỷ đồng.

Tiếp tay làm giấy tờ giả, trả giá bằng án tù

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa đưa ra xét xử sơ thẩm Phạm Đình Thế và Trần Đình Hào về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Cùng vụ án, Trần Thị Thủy (SN 1984) và Phạm Hữu Sơn (SN 1977), cùng trú xã Tân Kỳ, bị xét xử về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tại phiên tòa, Thế thừa nhận bản thân từng đầu tư chứng khoán nhưng thua lỗ, dẫn đến nợ nần. Ban đầu, bị cáo nghĩ thuê xe rồi đem cầm cố, sau khi xoay được tiền sẽ chuộc lại và trả xe. Tuy nhiên, từ một lần “làm liều”, Thế ngày càng lún sâu vào con đường phạm tội. “Càng làm, bị cáo càng lún sâu, đến khi không còn đường quay lại”, Thế trình bày.

Hai bị cáo Phạm Đình Thế và Trần Đình Hào.

Hai bị cáo Phạm Đình Thế và Trần Đình Hào.

Sau khi bị bắt, Thế tác động gia đình khắc phục toàn bộ thiệt hại cho các bị hại. Bị cáo cho biết gia đình phải bán cây keo trên phần đất bố mẹ cho, đồng thời vay mượn thêm để có tiền bồi thường.

Hào cũng thừa nhận hành vi phạm tội. Đáng chú ý, thời điểm thực hiện các vụ lừa đảo, Hào đang trong thời gian thử thách của bản án 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Để những chiếc ô tô thuê có thể được bán hoặc cầm cố, Thế và Hào cần giấy tờ đủ giống thật để tạo lòng tin với người mua, người nhận cầm cố. Từ đây, Thủy và Sơn trở thành những mắt xích tiếp tay cho hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, Thế gửi hình ảnh giấy chứng nhận đăng ký xe qua Zalo cho cửa hàng của Thủy để thuê in. Dù biết tài liệu khách gửi chỉ là hình ảnh qua mạng, không phải bản gốc do cơ quan có thẩm quyền cấp, Thủy vẫn nhận làm.

Nữ nhân viên in màu trên giấy chuyên dụng, căn chỉnh kích thước, canh khớp hai mặt, cắt giấy rồi ép plastic. Khi bản in đầu tiên chưa đạt yêu cầu, Thủy tiếp tục chỉnh sửa, in lại nhiều lần cho đến khi hai mặt giấy khớp nhau như giấy thật.

Theo hồ sơ vụ án, Thủy trực tiếp in và hoàn thiện 3 giấy chứng nhận đăng ký xe giả, thu lợi bất chính tổng cộng 90.000 đồng. Sơn thực hiện tương tự một trường hợp, nhận 30.000 đồng.

Bị cáo Trần Thị Thủy bị phạt 2 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị cáo Trần Thị Thủy bị phạt 2 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tại tòa, cả hai cho rằng do nhận thức pháp luật hạn chế, khách yêu cầu thì làm. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Thủy và Sơn đã trực tiếp tạo điều kiện để Thế và Hào có giấy tờ giả, tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, gây thiệt hại cho nhiều người.

Sau khi xem xét toàn diện tính chất, mức độ hành vi và vai trò của từng bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Đình Thế 14 năm tù về hai tội danh. Trần Đình Hào nhận mức án chung 15 năm 3 tháng tù. Trong đó, 15 tháng tù cho hưởng án treo trước đó được chuyển thành án tù giam do bị cáo phạm tội mới trong thời gian thử thách.

Về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, Trần Thị Thủy bị phạt 2 năm tù, Phạm Hữu Sơn bị phạt 50 triệu đồng.

Sang Campuchia “đầu quân” cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân trong nước, Trung sau đó rủ đồng bọn “hớt tay trên” khi bị những bị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Hiền ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN