Bất ngờ với “màn” livestream "bắt cóc cho quà bỏ thuốc mê" ở Đà Nẵng

Sự kiện: Tin pháp luật
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Một người phụ nữ tại Đà Nẵng vừa bị xử lý vì livestream thất thiệt trên Facebook

Sáng 31-5, một Facebook cá nhân tại Đà Nẵng đăng tải thông tin “Bắc cóc hình thức cho quà bỏ thuốc mê... Chia sẻ thông tin mọi người cảnh giác" khiến nhiều người hoang mang.

Qua xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng cho biết đây là thông tin thất thiệt.

Công an làm việc với người phụ nữ đăng tin thất thiệt

Công an làm việc với người phụ nữ đăng tin thất thiệt

Cụ thể, công an đã mời bà L.T.H. (trú tại Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) chủ tài khoản facebook “L.H” để làm rõ hành vi livestream (phát trực tiếp) với nội dung “bắt cóc con nít”.

Tại cơ quan công an, bà L.T.H. trình bày, trên đường đi chợ, phát hiện sự việc tụ tập đông người, mặc dù chưa tìm hiểu kỹ nội dung, bà L.T.H. đã vội mang điện thoại ra livestream và đăng tải nội dung “bắt cóc con nít” nhằm cảnh báo người dân.

Theo Công an TP Đà Nẵng, sự việc cụ thể như sau: anh J. (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc, hiện tạm trú tại một khách sạn trên địa bàn phường Phước Mỹ) nhắn tin làm quen với cháu N.N.T. H. (SN 2012, trú phường Nại Hiên Đông).

J. và cháu H. thống nhất hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trên địa bàn phường Nại Hiên Đông vào sáng ngày 31-5 để gặp mặt, tặng quà. 

Sau khi gặp mặt trực tiếp, ông J. bắt xe công nghệ để về khách sạn.

Một người đàn ông khác cũng bị xử lý vì chia sẻ thông tin trên

Một người đàn ông khác cũng bị xử lý vì chia sẻ thông tin trên

Quá trình di chuyển đến đoạn đường Lý Nhật Quang thì ông J. bị người nhà cháu H. chặn lại và xảy ra lùm xùm và bị nhiều người trong đó có bà H. chứng kiến, hiểu nhầm là bắt cóc con nít.

Hậu quả vụ việc không gây ra vấn đề gì về người và tài sản, hai bên đã hòa giải, không có yêu cầu gì khác.

Cùng thời điểm, phòng An ninh chính trị nội bộ cũng mời làm việc ông Đ.C.T. ( trú tại Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) chủ tài khoản facebook “T.P” đăng tải clip với nội dung cho rằng “Campuchia bỏ thuốc mê, bắt cóc con nít”.

Tại cơ quan công an, ông Đ.C.T thừa nhận, do chưa tìm hiểu kỹ nội dung, chỉ nghe “loáng thoáng” nên vội vàng chia sẻ lên mạng để cảnh báo người dân.

Trọng sử dụng các thiết bị ghi hình để quay phim, chụp ảnh các sai phạm trong quá trình hoạt động của các cá nhân, để đe dọa tống tiền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo HẢI ĐỊNH ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN