“Yêu râu xanh” hãm hiếp bé gái 9 tuổi trong nhà vệ sinh

"Yêu râu xanh" đến đón con trai gửi nhà hàng xóm, rồi bế con gái của hàng xóm vào nhà vệ sinh "giở trò".

Sáng nay (26.12), TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm vụ án Hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tịnh (40 tuổi, trú tại xã Ia Krái, huyện Ia Grai) và tuyên phạt bị cáo này 18 năm tù giam.

Trước đó, khoảng giữa tháng 6, Tịnh đến nhà chị T.T.N (trú tại huyện Ia Grai, mẹ cháu N.T.B.T) để đón con trai gửi tại đây. Lúc này, cháu T đang chơi đùa cùng 2 em ruột của mình và con trai của Tịnh. Lợi dụng lúc bố mẹ cháu T vắng nhà và cháu còn nhỏ (9 năm 2 tháng tuổi), khả năng nhận thức còn hạn chế, Tịnh đã bế cháu T vào nhà vệ sinh và thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé.

                       

“Yêu râu xanh” hãm hiếp bé gái 9 tuổi trong nhà vệ sinh - 1

 Nguyễn Thanh Tịnh tại phiên tòa

Sự việc được phát hiện vào ngày 26.6 khi bé T kể lại cho mẹ nghe, ngay sau đó, mẹ cháu T đã đến công an trình báo toàn bộ nội dung sự việc.

Biết không thể thoát tội, ngày 2.8, đối tượng Nguyễn Thanh Tịnh đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Nhiều lần hiếp dâm bé gái 8 tuổi rồi cho 10.000 đồng

Sau khi thực hiện hành vi giao cấu với bé gái 8 tuổi, Nhựt cho bé 10.000 đồng và dặn không nói cho ai biết chuyện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Hiền (Dân Việt)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN