"Yêu" bé gái nhiều lần, 2 thanh niên vào tù

Thấy bé gái mới lớn dễ thương, Vũ Anh và Đậm đã buông lời tán tỉnh và nhiều lần quan hệ với nạn nhân.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 9/2012, cháu T. (SN 2000) đến giúp việc tại quán nhậu 9999 thuộc P.An Thạnh (thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) do chị Lê Thị Đào làm chủ. Tại đây giữa T. và Lê Văn Vũ Anh (SN 1991, là em ruột của chủ quán) nảy sinh tình cảm với nhau.

Khoảng 21h ngày 10/12/2012, Vũ Anh chạy xe máy đến khu đất vắng gần quán 9999 rồi gọi T. ra nói chuyện. Lợi dụng sự ngây thơ của cô bé, Vũ Anh dùng lời ngon ngọt dụ dỗ rồi giao cấu với T. 2 lần trong đêm.

Quen ăn bén mùi, tối hôm sau Vũ Anh lại hẹn T. ra chỗ cũ và tiếp tục giở trò đồi bại. Sau đó 2 người chia tay do Vũ Anh không phụ quán cho chị gái nữa mà chuyển về nhà cha mẹ ruột ở H.Tân Hồng (Đồng Tháp) sinh sống.

Khoảng 13h ngày 23/12/2012, Nguyễn Văn Đậm (SN 1994) cùng 3 người bạn đến nhà Nguyễn Thành Duy ở xã Long Khánh B (H.Hồng Ngự) uống rượu. Sau đó T. và 2 người bạn cũng đến tham gia. Đến 15h30 cùng ngày, Đậm và T. không nhậu nữa mà ra trước cửa nhà ngồi nói chuyện với nhau. Thấy T. xinh xắn, Đậm dụ dỗ rồi giao cấu với T. 4 lần trong một đêm.

Chiều tối 24/12/2012, T. về nhà chị họ ngủ. Tại đây cô bé đã kể chuyện mình bị 2 thanh niên xâm hại nhiều lần. Sáng ngày hôm sau, T. cùng cha ra cơ quan công an trình báo vụ việc. Đậm và Vũ Anh bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15/7, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Vũ Anh 13 năm và Đậm 10 năm tù cùng về tội hiếp dâm trẻ em. Cho rằng mức án quá nặng nên sau đó 2 bị cáo làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 18/10, TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên xét xử. Do chưa xác định được chính xác tuổi của nạn nhân nên HĐXX đã chấp nhận yêu cầu của Viện KSND Tối cao, tuyên hủy án để cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại từ đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Thành (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN