Y án tử hình kẻ sát hại nữ thủ quỹ

Phương lấy tay choàng vai, rồi dùng tay chụp vào cổ chị Hằng đè xuống bóp mạnh đến khi chị Hằng ngưng thở

TAND Tối cao đã tuyên y án tử hình đối với Đỗ Cương Phương (SN 1981, ngụ xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận) trong phiên tòa xét xử phúc thẩm tại Bình Thuận vào ngày 28/8.

Ngày 4/4/2011, Phương đã sát hại chị Ngô Thị Thúy Hằng (43 tuổi, thủ quỹ Công ty Đường Lâm, TP Phan Thiết - Bình Thuận) rồi lấy xe máy và điện thoại di động của chị Hằng chạy vào TPHCM và cầm chiếc xe được 15 triệu đồng. Biết công an sẽ truy tìm, Phương đón ô tô lên tỉnh Đắk Lắk lẩn trốn và bị bắt 11 ngày sau đó.

Trước đó, trong phiên sơ thẩm, Phương cũng bị tuyên án tử hình. Phương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và gia đình đã bán đất để khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân hơn 65 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Thái ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN