Y án tù cho kẻ hiếp dâm con riêng của vợ

Dù phát hiện chồng đang làm bậy với con ruột của mình nhưng người phụ nữ không làm đơn tố cáo.

Ngày 22/8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng nghị yêu cầu tăng án của VKSND tỉnh Bình Phước, y án 15 năm tù đối với bị cáo Phạm Văn Thuyên (SN 1971, quê Hải Phòng, tạm trú Bình Phước) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo án sơ thẩm, chị H. sau khi ly dị chồng thì kết hôn với Thuyên. Sau đó, Thuyên dọn về ở với chị H. và con gái chị là cháu A. (SN 2001).

Giữa tháng 1/2012, sau khi đi nhậu trưa về, Thuyên thấy cháu A. đang nằm ngủ nên thực hiện ý đồ xấu. Thấy A. không phản ứng, Thuyên tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu.

Mười ngày sau đó, Thuyên kêu A. nhổ tóc bạc cho mình rồi dắt vào phòng quan hệ. Trong lúc Thuyên làm bậy với A. thì chị H. về nhà phát hiện.

Thuyên năn nỉ vợ bỏ qua vì nếu bị bắt Thuyên sẽ đi tù rất lâu. Thương chồng, chị H. dẫn A. về nhà bà ngoại ở và không tố cáo.

Khoảng 1 năm sau, cháu A. kể lại sự việc đã bị cha dượng hiếp dâm cho dì ruột nghe. Nhà ngoại cháu A. đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Thuyên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN