Y án người vợ đâm chồng vì bị bạo hành nhiều năm

Bị chồng đối xử tệ bạc trong nhiều năm, trong một phút quẫn trí, người vợ đã cầm dao đâm chồng trọng thương.

Ngày 15/11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử Phúc thẩm và bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù đối với Trần Thúy Huệ (SN 1967, ngụ Q.2, TP.HCM).

Năm 1992, Huệ và Nguyễn Quý Nhân cưới nhau và sau đó có 2 người con, sống tại nhà số 14/7 đường số 5, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM. Từ năm 2007, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn do Nhân có quan hệ bất chính với phụ nữ khác và thường xuyên đánh đập vợ con.

Khoảng 8h sáng 26/4/2010, vợ chồng Huệ lại tiếp tục to tiếng với nhau. Sau đó Huệ lấy xe máy để đi về H.Củ Chi ăn giỗ nhưng Nhân không cho, lấy chìa khóa xe và đi ra phía sau nhà bếp. Huệ đuổi theo giật chìa khóa khiến 2 bên giằng co. Trong lúc xô xát, Nhân tát vào mặt vợ, chìa khóa xe có đâm trúng vào tay Huệ gây chảy máu.

Thấy vợ bị thương nhưng Nhân không những không chăm sóc mà còn lấy giấy ra viết đơn li hôn. Trong lúc anh này ngồi viết trên bàn ăn, Huệ cầm 2 con dao đâm vào lưng chồng rồi bỏ đi. Nhân được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, nhưng bị tổn hại sức khỏe 55%.

Anh Nhân làm đơn tố cáo lên cơ quan công an. Ngày 15/3/2013 Huệ bị bắt giữ và bị TAND Q.2 tuyên án 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Thấy mức án nặng, bị cáo làm đơn kháng cáo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Thành (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN