Xử phạt gia đình cậu bé 9 tuổi chữa bệnh bằng sờ

Gia đình cậu bé chín tuổi chữa bệnh bằng sờ, vuốt đã bị UBND huyện Thống Nhất (Đồng Nai) xử phạt.

Ông Mai Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai), hôm 23-3 cho biết: UBND huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng đối với vợ chồng ông Phùng Văn Độ (xã Bàu Hàm 2) về hành vi tổ chức chữa bệnh trái phép, buộc chấm dứt ngay việc chữa bệnh trái phép, phản khoa học, gây mất an ninh trật tự.

Ngày 22/3, đoàn công tác liên ngành của huyện Thống Nhất đã kiểm tra và phát hiện vợ chồng ông Độ tổ chức cho con trai là cháu Phùng Minh Q. (chín tuổi) chữa bệnh trái phép cho hơn 2.000 người tại vườn rẫy gia đình.

Trước đó báo chí phản ánh tin đồn có một vị thánh nhập vào người cậu bé Phùng Minh Q. nên cậu có khả năng chữa bách bệnh bằng việc chạm tay vào chỗ đau của bệnh nhân. Đã có hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về mong được chữa bệnh. Người bệnh biếu quà hay đưa tiền thì cha mẹ cháu đều nhận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VĂN NGỌC (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN