Xin tiền không cho, đâm thủng phổi tài xế

Chặn xe tải sắp vào cảng Xuân Hải (ở Hà Tĩnh) nhập hàng đòi tiền bến bãi không được, 1 đối tượng côn đồ đã cầm đá ném vỡ kính trước xe ô tô tải, 1 đối tượng khác cầm dao xông tới đâm liên tục 4 nhát dao khiến tài xế gục ngay tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h40 ngày 3/11. Anh Trần Đình Du (trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), lái xe tải chở hàng ra cảng Xuân Hải (huyện Nghi Xuân) để nhập hàng.

Lúc xe đi đến gần cổng cảng, bất ngờ bị 2 người đang ngồi trong 1 quán nước ven đường xông ra chặn xe, đòi xin tiền bến bãi nhưng anh Du không đưa.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại thì 1 tên cầm đá ném vỡ kính trước xe ô tô tải, còn 1 tên khác cầm dao xông tới đâm liên tục 4 nhát dao vào người khiến anh Du gục ngay tại chỗ.

Tại BV Đa khoa tỉnh Nghệ An, bác sĩ chuẩn đoán anh Du bị đa chấn thương, thủng phổi, tràn dịch, sức khỏe nguy kịch phải điều trị dài ngày.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân đã tổ chức vây bắt và đã bắt được 1 trong 2 đối tượng đã hành hung, tên thường gọi là “Thắng Liêm”.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục truy tìm tung tích đối tượng thứ 2 và điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ly An (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN