Xác định danh tính thi thể bị trói, cột vào tảng đá ở bãi nuôi ngao

Cơ quan công an đã xác định được danh tính người đàn ông chết trong tình trạng trói chân tay, cột vào một tảng đá ở bãi nuôi ngao.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông H.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông H.

Chiều 14/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã xác định được danh tính người đàn ông tử vong tại bãi nuôi ngao trong tình trạng chân tay bị trói, cột vào một tảng đá.

Theo đó, người tử vong được xác định là ông Đ.V.H (52 tuổi, trú tại thôn Đoàn Xá 2, xã Đoàn Xá, Kiến Thuỵ, Hải Phòng). Trước khi được tìm thấy trong tình trạng tử vong, ông H. hành nghề thợ xây. 

Ngày 6/3, ông H. rời khỏi nhà và mất liên lạc với gia đình, người thân không biết được ông H. đi đâu, làm gì. Gia đình cũng cho biết ông H. không có mâu thuẫn, xích mích gì với ai. Nguyên nhân tử vong bước đầu được xác định do ngạt nước.

Trước đó, khoảng 12h ngày 11/3, Công an huyện Tiên Lãng nhận tin báo về việc phát hiện thi thể một nam giới trong tình trạng bị trói tay chân, cột vào đá trôi dạt đến khu vực biển cồn Xương Cá, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.

Nhận tin báo, Công an huyện Tiên Lãng phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã xác minh, làm rõ danh tính cũng như nguyên nhân tử vong của người đàn ông này.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện thi thể người đàn ông bị trói, cột đá ở bãi nuôi ngao

Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đang điều tra vụ việc người đàn ông chết trên bãi nuôi ngao trong tình trạng chân tay bị trói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN