Vừa rời hang đá, nghi phạm nổ mìn nhà người tình đã bị tóm

Nghi phạm gây ra vụ nổ mìn tại nhà người tình ở huyện Na Rì (Bắc Kạn) đã bị lực lượng trinh sát mật phục bắt giữ khi vừa rời hang đá lẩn trốn tại khu vực rừng Chè Cọ, xã Công Minh, Na Rì.

Hôm nay 9-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Hà Văn Tân, Trưởng công an huyện Na Rì (Bắc Kạn) cho biết, công an huyện này phối hợp với công an tỉnh Bắc Kạn đã bắt giữ Nguyễn Văn Cường (SN 1984, ở xã Quang Kim, huyện Bát Sát, Lao Cai), nghi phạm gây ra vụ nổ mìn khiến 1 người bị thương trên địa bàn huyện.

Theo thượng tá Hà Văn Tân, nghi phạm Cường bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng Chè Cọ thuộc địa phận xã Côn Minh, huyện Na Rì.

Vừa rời hang đá, nghi phạm nổ mìn nhà người tình đã bị tóm - 1

Nguyễn Văn Cường bị bắt giữ khi lẩn trốn trong rừng sâu

Cụ thể, sau khi gây án, Cường đã trốn vào khu vực rừng rậm Chè Cọ. Quá trình truy bắt, lực lượng công an xác định Cường trốn vào một hang đá, nên tổ chức mật phục, bao vây. Khi nghi phạm vừa rời khỏi hang, lực lượng phá án đã áp sát khống chế và bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 10 ngày 6-1, tại nhà riêng của bà L.T.N. (ở thôn Chợ A, xã Côn Minh, huyện Na Rì) đã bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Sau đó, người dân địa phương phát hiện 1 người đàn ông nhảy qua cửa sổ sau nhà bà N. trốn lên rừng.

Vụ nổ khiến bà N. bị thương nặng. 

Lực lượng công an sau khi nhận được tin báo đã vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm gây ra vụ nổ. Theo kết quả điều tra ban đầu, Cường dùng mìn tự chế gây ra vụ nổ tại nhà bà N. do mâu thuẫn tình cảm.

Nổ lớn khiến nữ chủ nhà trọng thương, người đàn ông lạ bỏ chạy

Sau tiếng nổ, người đàn ông lạ mặt đã nhảy khỏi hiện trường để chạy trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Chiến (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN