Vừa ra tù, người đàn ông dùng dao đoạt mạng người quen rồi bỏ trốn

Vừa chấp hành án phạt 12 năm tù liên quan đến ma tuý, Thành xảy ra mâu thuẫn với người quen cùng xã và đoạt mạng nạn nhân bằng dao.

Chân dung nghi phạm Lý Văn Thành.

Chân dung nghi phạm Lý Văn Thành.

Ngày 4/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an xã Phương Khoan, huyện Sông Lô phát đi thông báo khẩn tìm đối tượng Lý Văn Thành (SN 1977, trú tại thôn Dân Chủ, xã Phương Khoan) về hành vi giết người.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 19h15 tối 3/3. Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Lý Văn Thành đã dùng dao đâm anh Đ.V.H (trú tại thôn Chiến Thắng, xã Phương Khoan - người quen của Thành) khiến anh H. tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương. 

Theo cơ quan công an, Lý Văn Thành vừa thụ án 12 năm tù vì liên quan đến ma tuý.

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, lãnh đạo xã đã chỉ đạo lực lượng công an xuống hiện trường. Bước đầu điều tra cho thấy nghi phạm gây án là Lý Văn Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay trong đêm, lực lượng công an xã đã phát đi thông báo khẩn truy tìm nghi phạm này.

Công an xã Phương Khoan đăng ảnh chân dung nghi phạm kèm thông báo, mọi công dân khi phát hiện Lý Văn Thành hoặc biết thông tin liên quan về đối tượng thì báo ngay cho Công an xã Phương Khoan theo số điện thoại 02113.696.305 hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất biết để xử lý.

Nguồn: [Link nguồn]

Một công nhân bị đâm tử vong trong công trình xây dựng ở Thủ Đức

Nam thanh niên 20 tuổi ngồi nhậu chung với người đàn ông 42 tuổi nhưng xưng hô thiếu chuẩn mực, bị nhắc nhở thì anh này cự lại dẫn đến xô xát rồi đâm chết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN