Vừa quen rồi vào nhà nghỉ, cô gái bị mất vàng

Sau khi thi hành án 9 năm tù giam về tội hiếp dâm, gã yêu râu xanh Lê Văn Cường vẫn "ngựa quen đường cũ", dụ dỗ thiếu nữ đi đường vào nhà nghỉ.

Chiều ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Cường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thi hành án 9 năm tù giam về tội hiếp dâm, gã yêu râu xanh Lê Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Bình Chương, Bình Sơn, Quảng Ngãi) vẫn "ngựa quen đường cũ", dụ dỗ thiếu nữ đi đường vào nhà nghỉ, sau đó cuỗm sạch tài sản nạn nhân rồi tẩu thoát.

Sau khi nhận tin báo của bị hại, Công an huyện Bình Sơn đã mở rộng điều tra và bắt tên Cường khi y đang lẩn trốn.

Nội dung sự vụ như sau: Khoảng 9h, ngày 16/9, Cường xin quá giang xe của chị P.T.T (20 tuổi, ở huyện Sơn Hà từ xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) xuống TP Quảng Ngãi. Quá trình đi nhờ xe, Cường nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của T. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt, Cường nói những lời lẽ đường mật, sau đó rủ T đến bãi biển Khe Hai (Bình Sơn) chơi.

Sau khi ăn uống tại bãi biển, Cường đưa T đi dạo trên một số tuyến đường huyện Bình Sơn. Đến khoảng 23h cùng ngày, Cường đưa T vào một nhà nghỉ ở ngã ba Dốc Sỏi, huyện Bình Sơn, trước khi lên phòng, Cường đề nghị T tháo nhẫn vàng và tiền bỏ vào cốp xe máy cất với lý do mang lên phòng ngủ dễ bị mất... T đồng ý, tháo trên tay 2 chỉ vàng 24K và 18K cùng hơn 800.000đ bỏ vào cốp xe.

Sau đêm "mây mưa" trên phòng ngủ, đến khoảng 7h sáng ngày hôm sau, Cường chở T đi ăn sáng, uống cà phê Bầu Sen tại xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn.

Tại đây, Cường bảo T ngồi đợi y về nhà tắm rồi quay lại. Đợi mãi đến trưa T không thấy Cường đến, gọi điện thì máy không liên lạc được...nóng ruột, T đến Công an huyện Bình Sơn trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận tín báo, lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn chỉ đạo cho các Đội nghiệp vụ, mở rộng công tác xác minh, điều tra đối tượng và bắt được tên Cường khi y đang lẫn trốn tại xã Bình Long, huyện Bình Sơn.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cường khai nhận: Khi lấy xe của T đi, y lấy vàng trong cốp xe đến bán cho bà Nguyễn Thị Thúy Ái - chủ tiệm vàng Mỹ Anh ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, rồi đem tiền đến trả tiền phòng nghỉ. Sau đó, y tiếp tục điều khiển xe máy đến huyện Tây Trà lấy một số giấy tờ của y để tại đây.

Chiều ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Bình Sơn cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Cường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Văn (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN