Vụ vợ giết chồng rồi phi tang xác: Phút kinh hoàng phát hiện thi thể trong bãi lau sậy

Sự kiện: Thời sự

Thấy bãi lau sậy cạnh đầm cá bốc mùi hôi thối nồng nặc, một người đến gần tìm kiếm mới tá hoả phát hiện một thi thể đang phân hủy.

Liên quan đến vụ việc vợ sát hại chồng rồi phi tang thi thể vào bãi lau sậy, chiều 23/1, trao đổi với PV, ông Vũ Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Phả Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng cho biết người đầu tiên phát hiện thi thể trong bãi lau sậy là một người thân của nạn nhân.

Theo ông Thắng, Đinh Thị Kít (SN 1956, trú xã Phả Lễ) chưa có tiền án, tiền sự. Ở địa phương, bà Kít chưa gây điều tiếng gì ảnh hưởng đến bà con, làng xóm.

Vụ vợ giết chồng rồi phi tang xác: Phút kinh hoàng phát hiện thi thể trong bãi lau sậy - 1

Xã Phả Lễ nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Google Maps)

Chia sẻ về thông tin Kít khai sát hại ông T. (SN 1958, chồng của Kít) vì lý do thường xuyên bị chồng mắng chửi, đánh đập, ông Thắng cho hay UBND xã Phả Lễ chưa từng phải hoà giải mâu thuẫn nào cho vợ chồng Kít.

"Nếu vợ chồng bà Kít có mâu thuẫn thì chắc cũng chỉ là va chạm nhỏ thôi, không bất hoà đến mức UBND xã phải tham gia hoà giải. Hơn nữa, gia đình bà Kít trước giờ cũng bình thường, họ nếu có mâu thuẫn thì cũng đã tự giải quyết, chính quyền địa phương không thể biết được", ông Thắng nói.

Ông Thắng cho biết ngày 10/1, UBND xã Phả Lễ nhận được tin báo của gia đình bà Đinh Thị Kít về việc ông T. bỗng nhiên mất tích. UBND xã phối hợp với gia đình đã tìm tung tích của ông T. nhiều ngày nhưng không phát hiện tung tích nạn nhân.

Ngày 19/1, một người thân của nạn nhân trong quá trình làm việc tại đầm cá ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Khi tiến gần đến bãi lau sậy sát bên đầm cá, người này tá hỏa phát hiện thi thể ông T đang trong giai đoạn phân hủy.

Nhận được tin báo, UBND và Công an xã Phả Lễ có mặt tại hiện trường, xác minh thi thể nạn nhân chính là ông T., người được vợ loan báo đã mất tích nhiều ngày. Sau đó, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Thuỷ Nguyên và các đơn vị nghiệp vụ đã tới hiện trường điều tra, làm rõ.

Kết quả giám định pháp y xác định trên thi thể có vết thương do vật cứng gây ra trước khi tử vong. Cơ quan chức năng nhận định đây là một vụ án mạng, nạn nhân bị sát hại chứ không phải do chết đuối trong bãi lau sậy.

Cơ quan điều tra đã triệu tập Đinh Thị Kít - vợ nạn nhân đồng thời cũng là người loan báo chồng mất tích cùng thời điểm nạn nhân tử vong đến trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Kít đã cúi đầu nhận tội. Người phụ nữ này khai nhận thời gian gần đây hai vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn và bị ông T chửi mắng, đánh đập.

Tối 9/1, ông T ra đầm cá của gia đình trông coi và ngủ lại, Kít mang theo một cây gậy gỗ ra cùng chồng. Nửa đêm, ông T dậy đi vệ sinh thì bất ngờ bị Kít dùng gậy gỗ đánh 2 nhát từ phía sau.

Thấy chồng loạng choạng, Kít tiếp tục dìm chồng xuống đầm nước cho đến khi ông T không còn vùng vẫy. Xác định chồng đã chết, Kít sử dụng dây thừng buộc vào người nạn nhân kéo ra khu vực bãi sậy gần đầm cá để phi tang rồi báo cho chính quyền và làng xóm chuyện chồng mình mất tích.

Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật.

Bị mắng chửi, ra tay sát hại chồng rồi phi tang thi thể vào bãi lau sậy

Tại cơ quan điều tra, Kít khai nhận thời gian gần đây hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Vì chồng hay mắng chửi và đánh mình,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN