Vụ vợ chết ven đường, chồng tự sát trong nhà: Nhân chứng kể phút kinh hoàng

Thời điểm phát hiện thi thể, chuông điện thoại trên người chị H. rung chuông liên tục nhưng không ai dám nghe giúp.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị H.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị H.

Ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ.

Nạn nhân trong vụ việc nói trên là chị Đ.T.H (SN 1986, trú xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Nghi phạm gây án là Nguyễn Chí Cảnh (SN 1982, chồng chị H.).

Ông Lê Hiền Cường (SN 1955, trú xã Liên Hiệp), nhân chứng đầu tiên phát hiện thi thể chị H. cho biết, chiều 2/9, ông từ thôn bên cạnh trở về nhà, trên đoạn đường đi qua cánh đồng của xã thì thấy vết máu loang lổ trên nền đất. Lần theo vết máu, ông Cường kinh hãi phát hiện một thi thể nữ giới đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, trên người có nhiều vết máu trong lùm cây dại ven đường. Cạnh thi thể chị H. là chiếc kéo có dính đầy máu nên đã báo tin đến chính quyền địa phương.

"Thường ngày, con đường này có đông người qua lại để ra làm đồng. Tuy nhiên, hôm qua (2/9) là ngày lễ, mọi người đều nghỉ nên đồng rất vắng, dù chị H. có kêu cũng khó ai có thể nghe thấy", ông Cường cho hay.

Ông Cường, nhân chứng chỉ lùm cây nơi chị H. gục chết.

Ông Cường, nhân chứng chỉ lùm cây nơi chị H. gục chết.

Theo một số người dân xã Liên Hiệp, chị H. và chồng có với nhau 3 người con. Thời điểm phát hiện thi thể, chuông điện thoại trên người chị H. rung chuông liên tục nhưng không ai dám nghe giúp.

Trước đó, khoảng 15h30 chiều cùng ngày, UBND xã Liên Hiệp và Công an xã Liên Hiệp nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một người phụ nữ ở ven một con đường trên địa bàn xã trong tình trạng có nhiều vết thương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến phong toả hiện trường, ban đầu xác định nạn nhân là chị Đ.T.H.

Tiếp tục đến nhà chị H., lực lượng chức năng phát hiện chồng chị H. là Nguyễn Chí Cảnh đang cố thủ trong nhà, tìm cách tự sát bằng cách dùng dao đâm vào bụng.

Lúc này, lực lượng công an đã vận động Cảnh buông bỏ dao, hợp tác với cơ quan chức năng, tuy nhiên đối tượng đã tự đâm vào bụng ngay sau đó và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ gục chết ven đường, chồng cố thủ tự sát trong nhà 

Sau khi đến nhà chị H, lực lượng chức năng phát hiện chồng chị này đang cố thủ trong nhà, tìm cách tự sát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN