Vụ vận chuyển gần 900 bánh heroin: Từng xuất một chuyến "hàng" từ TP.HCM

Sự kiện: Tội phạm ma túy

Phó giám đốc Công an TP.HCM đã thông tin vụ bắt giữ gần 900 bánh ma túy tại ngã tư An Sương (huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Chiều 28/3, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM đến Công an TP.HCM trao thưởng đột xuất cho các lực lượng bắt giữ vụ vận chuyển ma túy “khủng” với số lượng gần 900 bánh (hơn 315kg) tại ngã tư An Sương (huyện Hóc Môn) vào đêm 27/3.

Vụ vận chuyển gần 900 bánh heroin: Từng xuất một chuyến "hàng" từ TP.HCM - 1

Lãnh đạo UBND TP.HCM khen thưởng đột xuất cho các đơn vị Công an TP.HCM

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, hơn 20h đêm 27/3, tổ tuần tra Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) làm nhiệm vụ khu vực ngã tư An Sương thì phát hiện ô tô bốn chỗ và xe tải chạy rất nhanh trên Quốc lộ 22 hướng từ Thủ Đức về An Sương nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Hai tài xế xuống xe, đòi hối lộ mong CSGT bỏ qua lỗi vi phạm nhưng bị từ chối. Trong lúc CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ, hai người đàn ông bỏ chạy.

Cùng thời điểm này, Tổ công tác 363 Công an TP.HCM tuần tra gần đó đã phát hiện khống chế cả hai người này, trong đó có một người đàn ông Đài Loan, một người Việt Nam.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe tải có 5 thùng carton chứa 895 bánh bột màu trắng nghi là ma túy dạng heroin (hơn 315kg).

Vụ vận chuyển gần 900 bánh heroin: Từng xuất một chuyến "hàng" từ TP.HCM - 2

Số lượng ma túy công an bắt giữ

Cảnh sát xác định lái xe tải chở ma tuý là Trần Vỹ (33 tuổi, người  Đài Loan, Trung Quốc). Trần Vỹ đã 3 lần nhập cảnh vào Việt Nam. Chủ hàng cũng là người Đài Loan, 37 tuổi. Hai người này thuê kho ở huyện Dĩ An, Bình Dương.

Riêng về đối tượng người Việt bị khống chế được xác định là Nguyễn Đình Hồng (30 tuổi, quê Thanh Hóa). Hồng được cho là lái ô tô đi theo sự hướng dẫn của 2 đối tượng trên để nhận tiền công là 1,2 triệu đồng.

Ngay sau đó, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia đấu tranh mở rộng vụ án. Từ đêm 27 đến rạng sáng nay, cơ quan công an đã khám xét nhiều địa điểm ở vùng ven thành phố. Kho hàng ở Bình Dương, nơi hai người Đài Loan thuê trước khi vận chuyển số ma tuý cũng bị cảnh sát kiểm tra nhưng không tìm thấy tang vật.

Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết qua giám định thí điểm 10 mẫu lấy từ mỗi loại, kết quả cho thấy đây là heroin được sản xuất tại Tam Giác Vàng (Myanmar-Lào), chất lượng đạt hơn 98%.

Ông Minh thông tin, các đối tượng khai đang vận chuyển heroin đến nhà xưởng ở huyện Hóc Môn - nơi hai người đàn ông Đài Loan khác thuê để mở công ty keo dính dán điện. Nhóm này thuê một số công nhân người Việt làm nhưng tất cả đều không biết chủ liên quan đến ma túy.

“Khoảng 1 tháng trước, nhóm này chuyển đến kho hàng ở quận 10 sau đó đưa về nhà xưởng Hóc Môn và xuất đi Đài Loan bằng đường biển. Nhóm công nhân làm việc ở Hóc Môn cho biết có 5 thùng hàng xuất đi Đài Loan mà chủ nói là trà giống như tang vật hôm qua bắt được”, ông Minh thông tin.

Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Lộ diện kẻ vận chuyển gần 900 bánh heroin vừa bị bắt ở TPHCM

Đối tượng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển số lượng ma tuý cực khủng vừa bị bắt ở TP HCM là người đàn ông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN